Quận Thanh Xuân nói về giao đất làm bãi đỗ xe bị biến thành trung tâm tiệc cưới

VOV.VN -Theo lãnh đạo quận Thanh Xuân, đất giao với mục đích làm bãi đỗ xe nhưng doanh nghiệp lại không muốn đầu tư vì cho rằng bãi xe vốn lớn khó thu hồi

Trao đổi với báo chí về một số dự án sử dụng đất sai mục đích trên địa bàn quận Thanh Xuân, tại buổi giao ban báo chí Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội chiều 17/7, ông Đặng Hồng Thái- Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân cho biết, khu đất địa chỉ số 68, đường Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân hiện là trung tâm tiệc cưới.

Phó Chủ tịch quận Thanh Xuân Đặng Hồng Thái thông tin tại hội nghị giao ban thông tin báo chí chiều 17/7.

“Trung tâm tiệc cưới thì giấy phép và cấp giao đất cho doanh nghiệp là sử dụng làm bãi đỗ xe. Tuy nhiên, thực trạng doanh nghiệp chỉ dùng 1/3 đất làm bãi đỗ xe còn 2/3 diện tích sàn làm trung tâm tiệc cưới. Việc này thanh tra chính phủ, thanh tra thành phố cũng đã vào cuộc. Đối với quận, chức năng, trách nhiệm chỉ kiểm tra phát hiện vi phạm và kiến nghị. Doanh nghiệp đề xuất thành phố chấp nhận xử phạt và xin cấp thẩm quyền cho phép chuyển đổi với lý do xây dựng bãi đỗ xe không gần khu dân cư, đầu tư tầng hầm đỗ xe không hiệu quả."

Trả lời về tiến độ thực hiện dự án công viên hồ điều hòa Nhân Chính dù được đầu tư rất nhiều tiền nhưng vẫn bỏ hoang, ông Đặng Hồng Thái – Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân - cho hay: “Về vấn đề này, quận Thanh Xuân đã có văn bản báo cáo với Bí thư Thành ủy và UBND thành phố”.

Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân cho biết, trước năm 2011, dự án Công viên Nhân chính được giao cho một doanh nghiệp làm chủ đầu tư, sau đó, doanh nghiệp này gặp vấn đề tài chính nên quận làm văn bản xin thành phố giao cho quận làm chủ đầu tư.

“Cụ thể năm 2015, thành phố phê duyệt quy hoạch công viên này. Năm 2016, chúng tôi làm lễ  động thổ, khởi công và dự kiến 390 ngày sau là hoàn thành, khánh thành đưa vào sử dụng. Tuy nhiên đến nay, công viên chưa đưa vào sử dụng”, ông Thái nói.

Theo ông Đặng Hồng Thái, lý do khiến công viên chậm đưa vào sử dụng: Thứ nhất, công viên có quy hoạch một bãi đỗ xe ngầm 5 tầng hầm với quy mô 1,7 ha. Thành phố đã giao cho Công ty Phúc Lợi lập quy hoạch, đầu tư, tuy nhiên, Công ty này chưa mặn mà thực hiện.

“Đầu tư 5 tầng hầm bãi đỗ xe thì doanh thu để hoàn vốn ban đầu rất khó. Vì thế quận cũng chủ động rào diện tích này lại để phòng bị, khi công trình này đưa vào thực hiện thì các hạng mục khác của công viên đã xong rồi”, ông Thái nói.

Lý do thứ hai, có đoạn mương Hòa Mục nằm trong công viên Nhân Chính. Hiện nay có 76 hộ dân đang có đơn kiến nghị với UBND thành phố. Hiện Thanh tra thành phố đang có kết luận khi có kết luận xong, quận tiếp tục triển khai tuyến cống mương hóa này.

“Thứ 3, quận Thanh Xuân đang kiến nghị thành phố bàn giao công viên cho quận quản lý trong thời gian 3 – 5 năm để bảo trì, bảo hành. Sở Kế hoạch Đầu tư đang trình UBND thành phố nhưng chưa có ý kiến cuối cùng”- lãnh đạo quận Thanh Xuân cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội bất lực xử lý xe hợp đồng lách luật đón trả khách trong phố
Hà Nội bất lực xử lý xe hợp đồng lách luật đón trả khách trong phố

VOV.VN -Thanh tra giao thông vận tải kiến nghị cắm biển cấm dừng đỗ để xử lý các xe du lịch hợp đồng đang tìm cách lách luật

Hà Nội bất lực xử lý xe hợp đồng lách luật đón trả khách trong phố

Hà Nội bất lực xử lý xe hợp đồng lách luật đón trả khách trong phố

VOV.VN -Thanh tra giao thông vận tải kiến nghị cắm biển cấm dừng đỗ để xử lý các xe du lịch hợp đồng đang tìm cách lách luật

Triển khai các bãi xe tự động ở TPHCM gặp khó khăn
Triển khai các bãi xe tự động ở TPHCM gặp khó khăn

VOV.VN - Hiện nay nhu cầu đỗ xe ở các đô thị lớn tại nước ta như TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội… là rất lớn.  

Triển khai các bãi xe tự động ở TPHCM gặp khó khăn

Triển khai các bãi xe tự động ở TPHCM gặp khó khăn

VOV.VN - Hiện nay nhu cầu đỗ xe ở các đô thị lớn tại nước ta như TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội… là rất lớn.  

Dự án bãi đỗ xe ngầm Công viên Thống Nhất biến thành bãi xe không phép
Dự án bãi đỗ xe ngầm Công viên Thống Nhất biến thành bãi xe không phép

VOV.VN -Tại vị trí dự án bãi đỗ xe ngầm, khu đất vàng 295 Lê Duẩn công viên Thống Nhất ngang nhiên tồn tại bãi xe không phép kéo dài nhiều năm.

Dự án bãi đỗ xe ngầm Công viên Thống Nhất biến thành bãi xe không phép

Dự án bãi đỗ xe ngầm Công viên Thống Nhất biến thành bãi xe không phép

VOV.VN -Tại vị trí dự án bãi đỗ xe ngầm, khu đất vàng 295 Lê Duẩn công viên Thống Nhất ngang nhiên tồn tại bãi xe không phép kéo dài nhiều năm.