Quảng Nam đề nghị nhà máy thủy điện xả nước cứu lúa

Tỉnh Quảng Nam đề nghị Bộ Công Thương và EVN chỉ đạo nhà máy thủy điện Đắk Mi 4 xả nước bổ sung để cứu hàng nghìn héc ta lúa đang có nguy cơ mất trắng.

Trước tình trạng hàng nghìn ha lúa hè thu đang trổ bông bị khô hạn, nguyên nhân một phần do các nhà máy thủy điện trên địa bàn không xả nước, UBND tỉnh Quảng Nam vừa có Công văn đề nghị Bộ Công thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chỉ đạo các nhà máy thủy điện nhanh chóng xả nước để cứu lúa.

Tỉnh Quảng Nam đề nghị Bộ Công Thương và EVN chỉ đạo nhà máy thủy điện Đắk Mi 4 khẩn trương sửa chữa, khắc phục tổ máy phát điện đang bị sự cố, huy động tối đa công suất nhà máy, tiến hành xả nước bổ sung cho sông Thu Bồn với lưu lượng khoảng 100m3/s và mở cống xả sâu với lưu lượng hơn 10m3/s, nhằm kịp thời cung ứng nguồn nước tưới cho hàng nghìn ha vùng hạ du đang có nguy cơ mất trắng.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng đề nghị nhà máy thủy điện A Vương thường xuyên huy động công suất tối đa 1 tổ máy, mỗi ngày vận hành 24 giờ với lưu lượng xả 39m3/s. Ngoài ra, từ 17h chiều hôm trước đến 7h ngày hôm sau tiếp tục huy động thêm 1 tổ máy để gia tăng lưu lượng xả lên 78m3/s, bổ sung nguồn nước cho hai con sông lớn là Vu Gia và Thu Bồn, nơi có hàng trăm máy bơm nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Hiện nay, nhiều địa phương trên địa bàn Quảng Nam chịu ảnh hưởng của những đợt gió tây nam kéo dài, nền nhiệt độ luôn ở mức 37 – 38 độ C, gây thiếu hụt nghiêm trọng nguồn nước trên hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn.

Hạn hán, thiếu nước khiến nước mặn tiếp tục xâm nhập sâu với nồng độ cao  làm một số trạm bơm không thể vận hành hoặc hoạt động cầm chừng, dẫn đến hơn 2.000ha lúa hè thu đang trong thời kỳ trổ đòng rộ và ngậm sữa bị khô hạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên