Quảng Nam khắc phục giao thông miền núi sạt lở sau bão số 4

VOV.VN - Sau bão số 4, nhiều xã vùng cao ở tỉnh Quảng Nam bị cô lập do giao thông chia cắt. Nhiều nơi bị mất điện, công trình cấp nước sinh hoạt hư hỏng, cuộc sống của bà con gặp nhiều khó khăn.

Mưa lớn mấy ngày qua làm một số tuyến đường lên vùng cao huyện miền núi Nam Giang, tỉnh Quảng Nam hỏng nặng. Quốc lộ 14D, đoạn từ Bến Giằng lên cửa khẩu quốc tế Nam Giang xuất hiện 11 điểm sạt lở. Nhiều đoạn bị xói mòn, hàng chục ngàn m3 đất đá từ taluy dương sạt xuống chắn ngang đường cản trở giao thông.

Ông Kring Phiếu, xã Đăk Pring, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết, đường bị sạt lở, ách tắc, người dân phải khiêng xe gắn máy qua những điểm bị sạt lở.

“Riêng nhiều đoạn đường chỗ Đăk Ring là cắt đôi đường qua UBND xã. Nhiều đoạn phải khiêng, vác xe, chừ mới tới đây. Trước đây đi khoảng 1h30 phút, giờ đi 2 giờ thậm chí 3 giờ đồng hồ”, ông Kring Phiếu nói.

Tại huyện miền núi Nam Giang xảy ra hàng trăm điểm sạt lở, 8 xã biên giới và hai xã Tà Bhing, Tà Pơ bị chia cắt cô lập. Ông Nguyễn Đỗ Trí, Phó Chủ tịch UBND xã Trà Cang, huyện Nam Trà My cho biết, đường ĐH3 từ xã đến các thôn vùng sâu bị sạt lở nặng, lượng đất đá khổng lồ đổ xuống lấp toàn bộ mặt đường, cô lập hàng trăm hộ dân.

“Điểm này là sạt lở lớn nhất thuộc địa phận thôn 3, xã Trà Cang với khối lượng đất đá rất lớn. Hiện cô lập 3 khu dân cư phía trong, ước tính khoảng 180 hộ đang bị cô lập”, ông Trí cho biết.

Tình trạng sạt lở gây ách tắc giao thông thường xuyên xảy ra trên địa bàn huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Chính quyền địa phương đã bố trí phương tiện, lực lượng để chủ động trong mọi tình huống, đảm bảo thông đường sớm nhất, tạo điều kiện để người dân khắc phục thiên tai, ổn định cuộc sống.

Ông Trần Văn Mẫn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết. “Cung trượt quá lớn, khối lượng đất đá đổ xuống gây tắt đường. Chúng tôi đang tập trung phương án khắc phục đảm bảo thông đường bước một, đảm bảo việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa của nhân dân”.

Bão số 4 đi qua, tỉnh Quảng Nam tiếp tục triển khai các phương án ứng phó với sạt lở, lũ quét tại khu vực miền núi. Vừa tập trung khắc phục giao thông, các địa phương miền núi đã tranh thủ vận chuyển lương thực lên vùng cao, đảm bảo người dân không thiếu ăn trong tình huống cô lập dài ngày.

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, địa phương đã chuẩn bị nhiều kịch bản ứng phó thiên tai, đảm bảo giảm thiệt hại tối đa về người và tài sản.

“Nếu như người dân ở vùng tiếp tục có nguy cơ sạt lở và vùng có nguy cơ lũ ống lũ quét thì chúng ta chưa đưa họ về nhà. Còn đối với vùng an toàn bão đã đi qua thì đưa họ về ổn định đời sống sản xuất, đời sống sinh hoạt”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nước lũ lên nhanh tại Quảng Trị, Quảng Nam
Nước lũ lên nhanh tại Quảng Trị, Quảng Nam

VOV.VN - Nước lũ dâng cao tại các địa phương miền Trung do ảnh hưởng của bão số 4, gây ngập lụt chia cắt nhiều tuyến đường.

Nước lũ lên nhanh tại Quảng Trị, Quảng Nam

Nước lũ lên nhanh tại Quảng Trị, Quảng Nam

VOV.VN - Nước lũ dâng cao tại các địa phương miền Trung do ảnh hưởng của bão số 4, gây ngập lụt chia cắt nhiều tuyến đường.

Đêm bình an của người dân miền biển Quảng Nam trước khi bão số 4 đổ bộ
Đêm bình an của người dân miền biển Quảng Nam trước khi bão số 4 đổ bộ

VOV.VN - Người dân khu vực nguy hiểm tại tỉnh Quảng Nam đã được đưa đến tránh trú bão an toàn tại các điểm sơ tán tập trung. Hơn 45.000 hộ với trên 155.000 người dân được sơ tán, đây là đợt di dời, sơ tán tránh bão có số lượng lớn nhất từng ghi nhận tại tỉnh Quảng Nam.

Đêm bình an của người dân miền biển Quảng Nam trước khi bão số 4 đổ bộ

Đêm bình an của người dân miền biển Quảng Nam trước khi bão số 4 đổ bộ

VOV.VN - Người dân khu vực nguy hiểm tại tỉnh Quảng Nam đã được đưa đến tránh trú bão an toàn tại các điểm sơ tán tập trung. Hơn 45.000 hộ với trên 155.000 người dân được sơ tán, đây là đợt di dời, sơ tán tránh bão có số lượng lớn nhất từng ghi nhận tại tỉnh Quảng Nam.

Người già, trẻ em, người đau ốm ở Quảng Nam được đưa đến nơi trú ẩn an toàn
Người già, trẻ em, người đau ốm ở Quảng Nam được đưa đến nơi trú ẩn an toàn

VOV.VN - Đến 9 giờ sáng nay, Quảng Nam đã sơ tán hơn 45.000 hộ với hơn 155.000 người dân theo các phương sơ tán tập trung và sơ tán xen ghép. Các trường hợp người già, trẻ em, người đau ốm được các cán bộ, chiến sỹ thuộc đội xung kích chống lũ ưu tiên đưa đến nơi trú ẩn an toàn.

Người già, trẻ em, người đau ốm ở Quảng Nam được đưa đến nơi trú ẩn an toàn

Người già, trẻ em, người đau ốm ở Quảng Nam được đưa đến nơi trú ẩn an toàn

VOV.VN - Đến 9 giờ sáng nay, Quảng Nam đã sơ tán hơn 45.000 hộ với hơn 155.000 người dân theo các phương sơ tán tập trung và sơ tán xen ghép. Các trường hợp người già, trẻ em, người đau ốm được các cán bộ, chiến sỹ thuộc đội xung kích chống lũ ưu tiên đưa đến nơi trú ẩn an toàn.

Ứng dụng chuyển đổi số, nhiều nông dân Quảng Nam mở rộng được thị trường
Ứng dụng chuyển đổi số, nhiều nông dân Quảng Nam mở rộng được thị trường

VOV.VN - Tại tỉnh Quảng Nam, hiện các hộ dân chủ động tiếp cận công nghệ trong sản xuất nông nghiệp chưa nhiều. Tuy nhiên, không ít hợp tác xã, doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nỗ lực liên kết sản xuất, định danh vùng trồng, quản lý cây trồng, con vật nuôi thông qua hình thức số hóa.

Ứng dụng chuyển đổi số, nhiều nông dân Quảng Nam mở rộng được thị trường

Ứng dụng chuyển đổi số, nhiều nông dân Quảng Nam mở rộng được thị trường

VOV.VN - Tại tỉnh Quảng Nam, hiện các hộ dân chủ động tiếp cận công nghệ trong sản xuất nông nghiệp chưa nhiều. Tuy nhiên, không ít hợp tác xã, doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nỗ lực liên kết sản xuất, định danh vùng trồng, quản lý cây trồng, con vật nuôi thông qua hình thức số hóa.