Quảng Nam lại xảy ra động đất gần Sông Tranh 2

(VOV) - Vào lúc 9h27 sáng 7/9, tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam lại tiếp tục xảy ra một trận động đất mạnh.

Theo cảm nhận của người dân thì đây là đợt rung chấn mạnh nhất từ trước tới nay tại địa phương này.

Liên tiếp xảy ra động đất khiến người dân thị trấn Trà My, cũng như các xã phía dưới thân đập và nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 như Trà Tân, Trà Đốc, Trà Sơn, rất hoang mang lo lắng. Nhiều người còn gửi con cái cho người bà con, nội ngoại ở vùng khác, thậm chí dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị tinh thần sơ tán. Một số người còn không dám ở trong nhà xây mà dọn đồ sang nhà gỗ cũ để ở, nhằm tránh sập nhà.

UBND huyện Bắc Trà My cử cán bộ về các xã làm việc với chủ tịch UBND xã quán triệt với người dân rằng thủy điện vẫn an toàn, để người dân an tâm. UBND huyện cũng khảo sát, đo đạc chọn những địa điểm cao để sơ tán người dân khi cần thiết. Trong báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam gửi Thủ tướng Chính phủ ngày 6/9, UBND tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh người dân huyện Bắc Trà My và các huyện lân cận như Tiên Phước, Hiệp Đức đều lo lắng.  

Vai trái bờ đập thủy điện bị sụt trượt, vừa được xây kè chắn.

Trả lời phỏng vấn Đài TNVN đêm 6/9, ông Đinh Văn Thu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Chính phủ sớm chỉ đạo các bộ ngành Trung ương vào khảo sát đánh giá có kết luận về tình hình động đất để tỉnh có cơ sở vận động người dân theo hướng tích cực nhất.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Phương, Phó Giám đốc Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần; Tiến sĩ Lê Huy Minh, Phó Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam; ông Lê Quang Hùng, Cục trưởng Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Bộ Xây dựng, ông Trần Văn Hải, Trưởng Ban Quản lý dự án Thủy điện 3, Tập đoàn Điện lực Việt Nam… là những người có trách nhiệm đã trả lời rất cụ thể về nguyên nhân dẫn đến động đất ở khu vực này; Đồng thời khẳng định đập Thủy điện Sông Tranh 2 vẫn an toàn trước cường độ động đất hiện nay ở khu vực này, bởi đập thủy điện Sông Tranh 2 chịu được cường độ động đất 5,5 độ richter.

Trong đó, ông Lê Huy Minh khuyến cáo người dân nên bình tĩnh và có ứng xử phù hợp khi xảy ra động đất.

Theo các chuyên gia hiện có 2 giả thuyết: Thứ nhất có thể trận động đất này phát sinh do một đứt gãy kiến tạo địa phương tên là  “Hưng nhượng tà vi”. Giả thuyết thứ 2 là do sự  tích nước của hồ chứa đập Thủy điện sông Tranh 2. Đó là hệ quả tiếp theo của cả 1 chuỗi động đất xảy ra trong vòng 2 năm trở lại đây.

Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng nguyên nhân không phải do động đất kích thích bởi hiện nay, Thủy điện Sông Tranh 2 chưa tích nước trở lại mà động đất thì vẫn cứ xảy ra.

Trả lời phỏng vấn Đài TNVN, tiến sĩ Lê Huy Minh, Phó Viện trưởng Viện vật lý địa cầu cho biết, động đất vẫn có thể tiếp tục diễn ra, còn cường độ thể chưa thể biết chính xác được.

Trước mắt thì người dân và chính quyền địa phương nên bình tĩnh và có cách ứng xử phù hợp khi xảy ra động đất. Dư luận cũng mong muốn Bộ Khoa học Công nghệ, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam sớm có điều tra, công bố rộng rãi cho người dân Bắc Trà My và các huyện miền núi Quảng Nam yên tâm, ổn định cuộc sống.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng sớm đầu tư kinh phí để Viện Vật lý địa cầu lắp đặt một hệ thống quan sát động đất với 5 trạm địa chấn tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, đảm bảo phục vụ kịp thời cho quá trình nghiên cứu động đất đạt kết quả tốt nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lắp 4 trạm quan trắc động đất tại Thủy điện Sông Tranh 2
Lắp 4 trạm quan trắc động đất tại Thủy điện Sông Tranh 2

Các trạm quan trắc động đất được lắp trong thân đập để ghi nhận, đánh giá và phân tích khi động đất kích thích xảy ra.

Lắp 4 trạm quan trắc động đất tại Thủy điện Sông Tranh 2

Lắp 4 trạm quan trắc động đất tại Thủy điện Sông Tranh 2

Các trạm quan trắc động đất được lắp trong thân đập để ghi nhận, đánh giá và phân tích khi động đất kích thích xảy ra.

Yêu cầu bổ sung phương án vỡ đập Thủy điện Sông Tranh 2
Yêu cầu bổ sung phương án vỡ đập Thủy điện Sông Tranh 2

(VOV) -Ban Chỉ huy PCLB tỉnh Quảng Nam chưa phê duyệt phương án phòng chống bão lụt vùng hạ du thủy điện Sông Tranh 2 và yêu cầu bổ sung.

Yêu cầu bổ sung phương án vỡ đập Thủy điện Sông Tranh 2

Yêu cầu bổ sung phương án vỡ đập Thủy điện Sông Tranh 2

(VOV) -Ban Chỉ huy PCLB tỉnh Quảng Nam chưa phê duyệt phương án phòng chống bão lụt vùng hạ du thủy điện Sông Tranh 2 và yêu cầu bổ sung.

Động đất ở Quảng Nam liên quan đến thủy điện Sông Tranh 2?
Động đất ở Quảng Nam liên quan đến thủy điện Sông Tranh 2?

(VOV)-Một trong những giả thuyết được đặt ra có thể do sự  tích nước của hồ chứa đập thủy điện sông Tranh 2.

Động đất ở Quảng Nam liên quan đến thủy điện Sông Tranh 2?

Động đất ở Quảng Nam liên quan đến thủy điện Sông Tranh 2?

(VOV)-Một trong những giả thuyết được đặt ra có thể do sự  tích nước của hồ chứa đập thủy điện sông Tranh 2.