Quảng Nam: Nhà thờ Thiên Chúa Giáo được công nhận di tích cấp tỉnh

Đây là nơi lưu dấu sự có mặt khá sớm của các nhà truyền giáo phương Tây tại xứ Đàng Trong vào thế kỷ 17.

Nhà thờ Thiên Chúa Giáo và các khu mộ giáo sĩ Phương Tây tại phố cổ Hội An vừa được UBND Tỉnh Quảng Nam công nhận là di tích lịch sử - văn hoá cấp tỉnh. 

Theo Trung Tâm QLBTDT Hội An: Năm 1615, cha đạo Francesco Buzomi, Diego Carvallho đến Hội An mở đầu thời kỳ truyền giáo ở Đàng Trong.

Thế kỷ 17, Hội An đã có 2 nhà nguyện nhưng từ năm 1730 đến trước 1884, các hoạt động truyền giáo ở Đàng Trong bị cấm, nhà thờ ở Hội An bị phá huỷ.

Đến năm 1914, nhà thờ được xây dựng lại và năm 1935 được cha đạo người Pháp là Pierre trùng tu, mở rộng tại số 2 đường Nguyễn Trường Tộ hiện nay.

Các khu mộ giáo sĩ phương Tây hiện đang được Hội An quản lý, bảo tồn. Đây là những giáo sĩ từng ít nhiều góp phần phiên âm tiếng Quảng - xứ Quảng ra mẫu tự La-tinh để xây dựng cuốn tự điển Tiếng Việt đầu tiên là Tự Điển Việt - Bồ - La, cơ sở ban đầu để hình thành chữ quốc ngữ ngày nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên