Quảng Nam yêu cầu các thủy điện điều tiết hạ mực nước hồ

VOV.VN - Hầu hết các hồ chứa thủy lợi và thủy điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã đầy nước. Sáng 12/10, tỉnh Quảng Nam có văn bản yêu cầu các đơn vị quản lý hồ thủy điện trên địa bàn điều tiết hạ mực nước hồ.

 

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam yêu cầu thủy điện Đắc Mi 4, Sông Bung 2, Sông Bung 4 và A Vương tổ chức vận hành tăng lưu lượng nhằm hạ dần mực nước các hồ về cao trình mực nước cao nhất trước 20 giờ 30 phút ngày 13/10. Cụ thể, thông số vận hành tại hồ thủy điện Đắc Mi 4 và Sông Bung 4 với mức lưu lượng bằng lưu lượng về hồ cộng thêm từ 200 - 300 m3/s.

Đối với thủy điện A Vương, tổ chức vận hành tăng lưu lượng nhằm hạ dần mực nước hồ chứa thủy điện A Vương về cao trình mực nước cao nhất trước lũ trước 10 giờ ngày 13/10. Thời điểm bắt đầu vận hành từ 10 giờ hôm nay; Thông số vận hành với mức lưu lượng bằng lưu lượng về hồ cộng thêm từ 150- 250m3/s. Đối với thủy điện Sông Bung 2, tổ chức vận hành đảm bảo mực nước hồ không vượt cao trình mực nước cao nhất trước lũ.

Tỉnh Quảng Nam yêu cầu việc vận hành phải bảo đảm không gây dòng chảy đột biến, bất thường đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân ở khu vực ven sông ở hạ du hồ chứa. Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, tỉnh đã thông báo đến chính quyền và người dân vùng hạ du về công tác vận hành, điều tiết hồ.

“Theo tôi 2 đợt mưa lớn gần nhau như thế này thì vấn đề quan trọng là điều tiết xả nước hồ thủy điện, thủy lợi sẽ giải quyết ngập lụt cho khu vực hạ du. Tỉnh Quảng Nam tập trung tuyên truyền để người dân nhận biết được tình hình thời tiết nguy hiểm”, ông Bửu cho hay.

Cũng trong sáng 12/10, tỉnh Quảng Nam có văn bản gửi UBND các địa phương ở vùng hạ du sông Vu Gia triển khai giải pháp đảm bảo an toàn về người, tài sản, các hoạt động trên sông, ven sông khi các thủy điện vận hành điều tiết, tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ và chủ động ứng phó với thiên tai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng tấn cá lóc trong hồ nuôi bị sét đánh chết ở Quảng Bình
Hàng tấn cá lóc trong hồ nuôi bị sét đánh chết ở Quảng Bình

VOV.VN - Ngư dân ở xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình xót xa trước cảnh hàng tấn cá lóc trong hồ nuôi bị sét đánh chết. Số cá lóc chết phơi trắng bụng, nông dân phải vớt bán với giá rẻ mạt.

Hàng tấn cá lóc trong hồ nuôi bị sét đánh chết ở Quảng Bình

Hàng tấn cá lóc trong hồ nuôi bị sét đánh chết ở Quảng Bình

VOV.VN - Ngư dân ở xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình xót xa trước cảnh hàng tấn cá lóc trong hồ nuôi bị sét đánh chết. Số cá lóc chết phơi trắng bụng, nông dân phải vớt bán với giá rẻ mạt.

Hàng chục người lặn tìm nạn nhân bị lật ghe mất tích
Hàng chục người lặn tìm nạn nhân bị lật ghe mất tích

VOV.VN - Suốt từ chiều qua đến hôm nay (12/10), hàng chục cán bộ, chiến sỹ cùng người dân địa phương lặn tìm 1 thanh niên rơi xuống khu vực ngập nước thuộc địa phận xã Bình Long, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Hàng chục người lặn tìm nạn nhân bị lật ghe mất tích

Hàng chục người lặn tìm nạn nhân bị lật ghe mất tích

VOV.VN - Suốt từ chiều qua đến hôm nay (12/10), hàng chục cán bộ, chiến sỹ cùng người dân địa phương lặn tìm 1 thanh niên rơi xuống khu vực ngập nước thuộc địa phận xã Bình Long, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Bộ đội, công an giúp người dân dọn nhà cửa sau lũ
Bộ đội, công an giúp người dân dọn nhà cửa sau lũ

VOV.VN - Sáng 12/10, 100 cán bộ, chiến sĩ đã giúp người dân phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn dọn dẹp nhà cửa sau lũ.

Bộ đội, công an giúp người dân dọn nhà cửa sau lũ

Bộ đội, công an giúp người dân dọn nhà cửa sau lũ

VOV.VN - Sáng 12/10, 100 cán bộ, chiến sĩ đã giúp người dân phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn dọn dẹp nhà cửa sau lũ.