Quảng Ngãi, Đà Nẵng tăng cường mọi biện pháp phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Quảng Ngãi đã lập thêm 5 chốt kiểm tra y tế. Tại Đà Nẵng các sinh viên Đại học Kỹ thuật Y - Dược được tập huấn truy vết và tiếp xúc bệnh nhân Covid-19.

Đến sáng 31/7, Quảng Ngãi không ghi nhận ca mắc mắc mới Covid-19, song công tác phòng dịch đang tiếp tục được tăng cường. UBND tỉnh thành lập 5 chốt kiểm tra y tế đối với người xuất phát hoặc đi qua vùng có dịch Covid-19 vào địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Tỉnh Quảng Ngãi đang điều trị 2 ca mắc Covid-19 là BN 370 và BN 419 tại Cơ sở 2 - Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn. 

quang nam, da nang tang cuong moi bien phap phong chong dich covid-19 hinh 1
Tất cả người từ vùng dịch đi qua Quảng Nam, Quảng Ngãi đều được kiểm tra y tế.

568 người đang tại Quảng Ngãi đang được cách ly tập trung, trong số, 168 người tiếp xúc gần (F1) với BN 419. Ngành y tế đã lấy mẫu xét nghiệm 92 trường hợp F1 và 59 trường hợp liên quan đến Đà Nẵng đều cho kết quả âm tính. 

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định thành lập 5 chốt kiểm tra y tế đối với người xuất phát hoặc đi qua vùng có dịch Covid-19 vào địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Bác sĩ Phạm Minh Đức, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết: "Cán bộ y tế phối hợp với lực lượng Công an và các lực lượng khác tiến hành kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt, lập tờ khai y tế những trường hợp đi từ các nơi về Quảng ngãi. Đối với trường hợp nghi ngờ, ngành y tế cách ly theo đúng quy định".

Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại thành phố Đà Nẵng, sáng 31/7, gần 400 sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng đã được tập huấn về “Cách truy vết người tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid- 19” và “Hướng dẫn lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2” để truy vết người tiếp xúc, tổ chức cách ly kịp thời, ngăn chặn dịch lây lan. 

Hầu hết những sinh viên được tập huấn là những sinh viên năm cuối của Khoa Y, Khoa Điều dưỡng, Khoa Xét nghiệm, Khoa Y tế công cộng. 

Bạn Phan Thị Diệu Trâm, sinh viên năm thứ 5 của Khoa Y, thuộc trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng cho biết: "Hiện nay, tại những bệnh viện lớn, lực lượng nòng cốt nhất của ngành y tế Đà Nẵng hầu như đang trong vùng cách ly hết, cho nên sự chung sức của chúng tôi là rất có ích và cần thiết ở thời điểm hiện tại. Các F1, F2, F3 rất đông nhưng không có đủ đội ngũ có kiến thức về y dược để hỗ trợ. Do vậy, chúng tôi sẽ giúp một phần rất lớn cho việc truy tìm những người nghi nhiễm tiếp theo".

Toàn bộ những sinh viên sau khi được tập huấn sẽ tham gia vào việc truy vết người tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng dưới sự chỉ đạo của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng.

Thạc sĩ - Bác sĩ Nguyễn Thái Nghĩa, thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19, Trường đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng cho biết, sáng ngày 29/7/2020 PGS-TS Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã tổ chức lớp tập huấn về “Cách truy vết người tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid- 19” và “Hướng dẫn lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm Sars-CoV-2” cho 30 giảng viên của Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng. Các giảng viên này trở thành giảng viên nòng cốt chịu trách nhiệm tập huấn cho các lực lượng chi viện công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

quang nam, da nang tang cuong moi bien phap phong chong dich covid-19 hinh 2
Sinh viên Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng được tập huấn cách truy vết người tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19.

Theo bác sĩ Nguyễn Thái Nghĩa, gần 400 sinh viên vừa được trang bị những kiến thức cụ thể về bảo vệ an toàn cho bản thân mình khi tham gia công tác truy vết người nghi nhiễm Covid-19 tại cộng đồng.

"Qua đợt thực tập tại thời điểm này, các em sẽ trải nghiệm hơn nữa và cần trách nhiệm của mình đối với cộng đồng và xã hội. Tôi nghĩ rằng, các em sẽ cảm thấy rằng trách nhiệm của những những chiến sĩ áo trắng, những chiến sĩ thầm lặng, những chiến sĩ của ngành y, mà còn phải có trách nhiệm hơn nữa với cộng đồng và xã hội", BS Nghĩa nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng xử lý một cửa hàng thực phẩm vẫn kinh doanh
Đà Nẵng xử lý một cửa hàng thực phẩm vẫn kinh doanh

VOV.VN - Trước đó, UBND thành phố Đà Nẵng nghiêm cấm bán hàng qua mạng trong thời gian dịch Covid-19 kể từ 13h ngày 30/7/2020.

Đà Nẵng xử lý một cửa hàng thực phẩm vẫn kinh doanh

Đà Nẵng xử lý một cửa hàng thực phẩm vẫn kinh doanh

VOV.VN - Trước đó, UBND thành phố Đà Nẵng nghiêm cấm bán hàng qua mạng trong thời gian dịch Covid-19 kể từ 13h ngày 30/7/2020.

Một số ca mắc Covid-19 ở Đà Nẵng diễn biến nặng
Một số ca mắc Covid-19 ở Đà Nẵng diễn biến nặng

VOV.VN - Thông tin từ Tiểu ban Điều trị cho biết, hiện đang có một số bệnh nhân mắc Covid-19 ở Đà Nẵng đang diễn biến rất nặng.

Một số ca mắc Covid-19 ở Đà Nẵng diễn biến nặng

Một số ca mắc Covid-19 ở Đà Nẵng diễn biến nặng

VOV.VN - Thông tin từ Tiểu ban Điều trị cho biết, hiện đang có một số bệnh nhân mắc Covid-19 ở Đà Nẵng đang diễn biến rất nặng.

Thêm 5 huyện, thị xã tại Quảng Nam cách ly xã hội theo Chỉ thị 16
Thêm 5 huyện, thị xã tại Quảng Nam cách ly xã hội theo Chỉ thị 16

VOV.VN - Quyết định này vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ban hành sáng 31/7.

Thêm 5 huyện, thị xã tại Quảng Nam cách ly xã hội theo Chỉ thị 16

Thêm 5 huyện, thị xã tại Quảng Nam cách ly xã hội theo Chỉ thị 16

VOV.VN - Quyết định này vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ban hành sáng 31/7.