Quảng Ngãi đánh giá lại nơi có nguy cơ sạt lở cao để di dời dân

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các huyện phải khảo sát, đánh giá lại những nơi có nguy cơ sạt lở cao nhất, trước mắt cần phải di dời toàn bộ người dân

Hậu quả từ cơn bão số 9 chưa khắc phục xong, nay người dân lại phải ứng phó với bão số 10. Bão lũ dồn dập, khó khăn chồng chất, người dân Quảng Ngãi chủ động ứng phó với diễn biến khó lường của thời tiết.

Gần 10 ngày qua, sóng lớn, triều cường liên tục uy hiếp bờ biển thôn Phước Thiện, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Hàng trăm hộ dân nơi đây lo sợ biển xâm thực.

“Dân ở đây sống gần sóng lớn rất hoang mang. Chúng tôi mong Nhà nước làm bờ kè chắn sóng để bà con sống ở đây yên ổn" - ông Võ Văn Tuấn, thôn Phước Thiện, xã Bình Hải lo lắng khi sóng biển dồn dập uy hiếp nhà cửa.

Tại huyện miền núi Sơn Tây, hàng chục hộ dân khu dân cư Mang Rin, thôn Mang He, xã Sơn Bua vừa bị lũ quét cuốn trôi nhà cửa. Ông Đinh Quang Ven, quyền Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây cho biết, đợt mưa lũ vừa rồi xuất hiện hơn 50 điểm sạt lở nghiêm trọng, địa phương di dời hơn 850 hộ dân với gần 3.500 nhân khẩu đến nơi an toàn.

“Phần lớn bà con sống dưới chân núi, chân đồi. Phía bên trên là những quả đồi to và những dòng suối chảy từ trên xuống, nguy cơ sạt lở cao. Chúng tôi đã báo cáo tỉnh xin chủ trương và kinh phí di dời bà con đến nơi ở mới, xây dựng khu tái định cư cho người dân", ông Đinh Quang Ven cho biết.

Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân, UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các địa phương tiếp tục kiểm tra, rà soát các điểm dân cư, trụ sở cơ quan, đơn vị trong vùng có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét.

Qua kiểm tra công tác phòng chống lụt bão và tình trạng sạt lở tại các địa phương, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các huyện phải khảo sát, đánh giá lại những nơi có nguy cơ sạt lở cao nhất, trước mắt cần phải di dời toàn bộ người dân và đề xuất cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí để xây dựng các khu dân cư, phục vụ người dân có nơi ở ổn định về lâu dài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Còn 29 xã ở Quảng Nam, Quảng Ngãi và Kon Tum chưa có điện
Còn 29 xã ở Quảng Nam, Quảng Ngãi và Kon Tum chưa có điện

VOV.VN - Theo Tổng Công ty Điện lực miền Trung, đến hôm nay (4/11) còn hơn 58 nghìn khách hàng ở 29 xã/phường của 3 tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và KonTum bị mất diện do ảnh hưởng bão số 9.

Còn 29 xã ở Quảng Nam, Quảng Ngãi và Kon Tum chưa có điện

Còn 29 xã ở Quảng Nam, Quảng Ngãi và Kon Tum chưa có điện

VOV.VN - Theo Tổng Công ty Điện lực miền Trung, đến hôm nay (4/11) còn hơn 58 nghìn khách hàng ở 29 xã/phường của 3 tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và KonTum bị mất diện do ảnh hưởng bão số 9.

Bão số 10 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Quảng Ngãi - Phú Yên
Bão số 10 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Quảng Ngãi - Phú Yên

VOV.VN - Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây - Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Bão số 10 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Quảng Ngãi - Phú Yên

Bão số 10 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Quảng Ngãi - Phú Yên

VOV.VN - Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây - Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Quảng Ngãi hỗ trợ người dân thiệt hại về nhà ở do bão số 9 từ 5 - 20 triệu đồng
Quảng Ngãi hỗ trợ người dân thiệt hại về nhà ở do bão số 9 từ 5 - 20 triệu đồng

VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa thống nhất hỗ trợ người dân bị thiệt hại về nhà ở do bão số 9 với mức từ 5 triệu đồng đến 20 triệu đồng mỗi nhà.

Quảng Ngãi hỗ trợ người dân thiệt hại về nhà ở do bão số 9 từ 5 - 20 triệu đồng

Quảng Ngãi hỗ trợ người dân thiệt hại về nhà ở do bão số 9 từ 5 - 20 triệu đồng

VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa thống nhất hỗ trợ người dân bị thiệt hại về nhà ở do bão số 9 với mức từ 5 triệu đồng đến 20 triệu đồng mỗi nhà.