Quảng Ngãi khẩn trương thi công các công trình kè sông, biển trước mùa mưa lũ

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ngãi đang triển khai cùng lúc 6 công trình kè sông, kè biển, trong đó 2 công trình khẩn cấp. Các đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ để đảm bảo những công trình cấp bách phải hoàn thành trước mùa mưa lũ năm nay.

Những ngày này, trên công trình khắc phục hư hỏng, sạt lở bờ biển tổ dân phố Thạnh Đức 1, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, 80 công nhân cùng nhiều máy móc, thiết bị của Công ty TNHH Một thành viên xây lắp Phước Thành hoạt động hết công suất. Đây là công trình kè biển khẩn cấp có chiều dài 430 m, tổng mức đầu tư 52 tỷ đồng do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Quảng Ngãi làm chủ đầu tư.

Ông Võ Đông Xuân, người dân tổ dân phố Thạnh Đức 1 phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, bờ biển bị sạt lở, xâm thực nặng. Có đoạn ăn vào 400m, ảnh hưởng trực tiếp đến 11 nhà ở của dân và 70 hộ dân nằm trong vùng nguy cơ sạt lở. Tỉnh đầu tư dự án kè biển này bà con rất phấn khởi.

“Tôi thấy nhà nước về đây làm kè thì nhân dân rất hoan nghênh. Chưa xây kè này khoảng tháng 10, tháng 11 hàng năm sóng to lắm, sóng biển đánh vào dân không yên tâm được. Bây giờ, thấy đang xây dựng, dân yên tâm rồi nhưng cố gắng sao cho tới tháng 7 âm lịch hoàn thành chứ quá thời gian này thì sóng đánh vào chắc nguy cơ lớn”, ông Võ Đông Xuân cho biết.

Ông Nguyễn Mậu Khuyên, Chỉ huy Trưởng công trình kè biển khẩn cấp tại phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ cho biết, làm kè biển nên đơn vị phải tranh thủ ban đêm, tranh thủ lúc thủy triều xuống để thi công.

“Tính chất công trình này khẩn cấp, nhà thầu cũng huy động đầy đủ thiết bị và con người. Mấy tháng đầu thời tiết thuận lợi, nhà thầu tranh thủ làm phần móng kè. Kế hoạch là 430 m thì Công ty đã triển khai được 330m. Nhà thầu huy động đầy đủ con người và thiết bị, tranh thủ làm trong thời điểm nước xuống, đẩy nhanh tiến độ thời điểm đó. Công nhân của công trình làm 3 ca, đội làm ngày đội làm đêm”, ông Nguyễn Mậu Khuyên cho biết.

Công trình khẩn cấp thứ 2 là dự án kè chống sạt lở bờ sông Trà Bồng, đoạn qua thôn Đông Yên 2, xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Dự án có chiều dài 800 m, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư 38 tỷ đồng, từ nguồn vốn Trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai.

“Tận dụng khoảng thời gian thời tiết đang thuận lợi như thế này thì đơn vị thi công tập trung toàn bộ nhân lực, máy móc, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công. Tính đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã thực hiện được 50% khối lượng của công trình. Chắc chắn công trình sẽ triển khai đúng theo tiến độ đã được chủ đầu tư phê duyệt", ông Trương Quốc Dũng, chỉ huy thi công công trình này cho biết.

Năm nay, UBND tỉnh Quảng Ngãi bố trí 720 tỷ đồng và giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh triển khai cùng lúc 6 dự án chống sạt lở bờ sông, bờ biển trong toàn tỉnh. Ngoài 2 dự án cấp bách nói trên còn 4 dự án kè khác và cũng đang chạy đua với thời gian để đảm bảo vượt lũ năm 2023.

“Cũng xác định đây là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng cho nên chúng tôi cũng đã tổ chức triển khai thi công ngay để đáp ứng tiến độ là phải hoàn thành các công trình này trước mùa mưa bão. Chúng tôi cũng yêu cầu các đơn vị là đối với các công trình này bắt buộc phải hoàn thành đúng tiến độ đã cam kết. Bên cạnh đó chúng tôi cũng chú trọng chất lượng công trình”, ông Đỗ Vũ Bảo, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi khẳng định.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cải tiến phương pháp đào hầm trên cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn
Cải tiến phương pháp đào hầm trên cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

VOV.VN - Lãnh đạo Bộ GTVT yêu cầu các nhà thầu cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn cần tranh thủ nắng ráo, đẩy tiến độ khi mặt bằng đã được địa phương bàn giao; công tác tổ chức thi công trên công trường cần chặt chẽ, hiệu quả hơn…

Cải tiến phương pháp đào hầm trên cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

Cải tiến phương pháp đào hầm trên cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

VOV.VN - Lãnh đạo Bộ GTVT yêu cầu các nhà thầu cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn cần tranh thủ nắng ráo, đẩy tiến độ khi mặt bằng đã được địa phương bàn giao; công tác tổ chức thi công trên công trường cần chặt chẽ, hiệu quả hơn…

Mưa kèm lốc xoáy làm tốc mái một số nhà dân ở Quảng Ngãi
Mưa kèm lốc xoáy làm tốc mái một số nhà dân ở Quảng Ngãi

VOV.VN - Tối nay (28/7), ông Lê Văn Thái, Chủ tịch UBND xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra cơn mưa lớn kèm lốc xoáy cuốn bay mái nhà của người dân thôn Hưng Long, một số cây trồng ngã đổ.

Mưa kèm lốc xoáy làm tốc mái một số nhà dân ở Quảng Ngãi

Mưa kèm lốc xoáy làm tốc mái một số nhà dân ở Quảng Ngãi

VOV.VN - Tối nay (28/7), ông Lê Văn Thái, Chủ tịch UBND xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra cơn mưa lớn kèm lốc xoáy cuốn bay mái nhà của người dân thôn Hưng Long, một số cây trồng ngã đổ.

Quảng Ngãi bố trí 720 tỷ đồng xây kè sông, kè biển chống sạt lở
Quảng Ngãi bố trí 720 tỷ đồng xây kè sông, kè biển chống sạt lở

VOV.VN - Năm nay, UBND tỉnh Quảng Ngãi ưu tiên bố trí 720 tỷ đồng và giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh triển khai 6 dự án chống sạt lở bờ sông, bờ biển trong toàn tỉnh. Trong số 6 dự án đang triển khai thì có 4 dự án kè sông và 2 dự án kè biển.

Quảng Ngãi bố trí 720 tỷ đồng xây kè sông, kè biển chống sạt lở

Quảng Ngãi bố trí 720 tỷ đồng xây kè sông, kè biển chống sạt lở

VOV.VN - Năm nay, UBND tỉnh Quảng Ngãi ưu tiên bố trí 720 tỷ đồng và giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh triển khai 6 dự án chống sạt lở bờ sông, bờ biển trong toàn tỉnh. Trong số 6 dự án đang triển khai thì có 4 dự án kè sông và 2 dự án kè biển.

Hàng trăm công trình cấp nước sinh hoạt  tại Quảng Ngãi không thể sử dụng
Hàng trăm công trình cấp nước sinh hoạt tại Quảng Ngãi không thể sử dụng

VOV.VN - Sống ngay cạnh công trình cấp nước sạch nhưng không có nước sử dụng, phải lấy nước suối, đi xách nước nơi khác về dùng. Đó là tình cảnh của nhiều hộ dân ở các huyện miền núi như Ba Tơ, Minh Long, Trà Bồng.. tỉnh Quảng Ngãi. Hàng trăm công trình cấp nước sinh hoạt hư hỏng, xuống cấp, không hoạt động khiến người dân bức xúc.

Hàng trăm công trình cấp nước sinh hoạt  tại Quảng Ngãi không thể sử dụng

Hàng trăm công trình cấp nước sinh hoạt tại Quảng Ngãi không thể sử dụng

VOV.VN - Sống ngay cạnh công trình cấp nước sạch nhưng không có nước sử dụng, phải lấy nước suối, đi xách nước nơi khác về dùng. Đó là tình cảnh của nhiều hộ dân ở các huyện miền núi như Ba Tơ, Minh Long, Trà Bồng.. tỉnh Quảng Ngãi. Hàng trăm công trình cấp nước sinh hoạt hư hỏng, xuống cấp, không hoạt động khiến người dân bức xúc.