Quảng Ngãi: Nhiều mô hình đào tạo nghề nông thôn hiệu quả

VOV.VN - Điển hình như mô hình đào tạo nghề thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá hạng tư, thuyền viên tàu cá…

Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 theo Quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 1956) đã mở ra cơ hội cho người nông dân được đào tạo nghề, có việc làm ổn định, nâng cao thu nhập, góp phần xóa đói, giảm nghèo. Tại tỉnh Quảng Ngãi, Đề án này đã mang lại những kết quả thiết thực.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Đề án, tại tỉnh Quảng Ngãi đã có nhiều mô hình dạy nghề phát huy hiệu quả. Điển hình như mô hình đào tạo nghề thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá hạng tư, thuyền viên tàu cá. Từ việc mở 1 lớp với 35 học viên tại xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, đến cả tỉnh đã có 100 lớp với hơn 3.100 ngư dân của 28 xã vùng ven biển được đào tạo nghề.

 
Nhiều lao động trẻ nông thôn tỉnh Quảng Ngãi được đào tạo nghề địa phương đang cần cho các khu công nghiệp

Ngư dân Lê Khuân, Phó Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn cho hay: Qua học nghề, ngư dân được trang bị kiến thức về pháp luật, công tác quản lý, kỹ thuật, bảo quản sản phẩm sau thu hoạch, giúp bà con tự tin vươn khơi bám biển.

Tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi, nhiều mô hình đào tạo nghề đã phát huy hiệu quả, góp phần thay đổi cơ cấu lao động địa phương. Người dân nơi đây không còn dựa vào phát nương, làm rẫy mà đã biết sản xuất kinh doanh. Điển hình như, mô hình đào tạo nghề xây dựng cho đồng bào dân tộc tại xã Trà Sơn, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi đã thật sự hữu ích với người dân.

Ông Đinh Long Ninh, Phó Chủ tịch UBND xã Trà Sơn, huyện Trà Bồng cho biết, trước đây, số người làm nghề thợ xây tại địa phương này rất ít. Từ năm 2010 đến nay, Trung tâm dạy nghề, giới thiệu việc làm huyện Trà Bồng phối hợp với UBND xã Trà Sơn mở các lớp đào tạo nghề xây dựng cho người dân tộc thiểu số tại địa phương. Đến nay, toàn xã đã có 7 nhóm thợ xây dựng đủ khả năng xây dựng các công trình nhà ở trên địa bàn và các địa phương lân cận.

Cũng qua các lớp đào tạo nghề, bà con nông dân từng bước tiếp cận ngành nghề mới, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, thoát nghèo. Bạn Đặng Như Bảo, ở xã Bình Sơn cho biết: “Tôi đang nỗ lực học nghề cho tốt để có cơ hội tìm việc làm ổn định. Khu Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ VSIP đang mở, tôi không học văn hóa nữa nên đi học nghề để có cơ hội xin vào làm ở đây”.

Từ nay đến năm 2020, tỉnh Quảng Ngãi sẽ đào tạo nghề cho hơn 75.500 người. Theo ông Lê Quang Thích, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi, địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo: “Thời gian tới, chúng ta cần tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém, nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Đào tạo nghề phải theo nhu cầu của xã hội, lấy đối tượng học nghề làm mục tiêu. Không nên chạy theo thành tích”.

Song song với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tỉnh Quảng Ngãi cũng chú trọng công tác đào tạo nghề theo địa chỉ, tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập cho lao động nông thôn. Đây là hướng đi mới phù hợp với cơ cấu kinh tế và định hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dạy nghề cho nông dân và bài toán “đầu ra”
Dạy nghề cho nông dân và bài toán “đầu ra”

(VOV) -Để Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đạt hiệu quả, cần sự vào cuộc của các doanh nghiệp và đầu tư của trường nghề.

Dạy nghề cho nông dân và bài toán “đầu ra”

Dạy nghề cho nông dân và bài toán “đầu ra”

(VOV) -Để Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đạt hiệu quả, cần sự vào cuộc của các doanh nghiệp và đầu tư của trường nghề.

Tỷ lệ mắc lao ở trường cai nghiện và giáo dục dạy nghề rất cao
Tỷ lệ mắc lao ở trường cai nghiện và giáo dục dạy nghề rất cao

VOV.VN -Theo đó, tỷ lệ mắc lao tại các trường cai nghiện và giáo dục dạy nghề cao gấp 36 lần so với ngoài cộng đồng.

Tỷ lệ mắc lao ở trường cai nghiện và giáo dục dạy nghề rất cao

Tỷ lệ mắc lao ở trường cai nghiện và giáo dục dạy nghề rất cao

VOV.VN -Theo đó, tỷ lệ mắc lao tại các trường cai nghiện và giáo dục dạy nghề cao gấp 36 lần so với ngoài cộng đồng.

"Đặt hàng" giữa doanh nghiệp và trường dạy nghề chưa hiệu quả
"Đặt hàng" giữa doanh nghiệp và trường dạy nghề chưa hiệu quả

VOV.VN -Mối liên hệ giữa dạy nghề với nhu cầu của doanh nghiệp chưa hiệu quả. Đầu ra của nhiều trường  ra chưa được thị trường chấp nhận. 

"Đặt hàng" giữa doanh nghiệp và trường dạy nghề chưa hiệu quả

"Đặt hàng" giữa doanh nghiệp và trường dạy nghề chưa hiệu quả

VOV.VN -Mối liên hệ giữa dạy nghề với nhu cầu của doanh nghiệp chưa hiệu quả. Đầu ra của nhiều trường  ra chưa được thị trường chấp nhận.