Quảng Ngãi sẵn sàng di dời hơn 84.000 người để tránh bão Noru

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ngãi đã lên phương án sẵn sàng di dời hơn 84.000 người tại khu vực xung yếu đến nơi an toàn để tránh bão Noru. Các địa phương hoàn thành việc di dời, sơ tán dân trước 18h ngày 27/9, riêng huyện Lý Sơn hoàn thành trước 9h ngày 27/9.

 

Cụ thể, sáng 26/9, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và các địa phương trực tiếp kiểm tra thực tế công tác ứng phó, chằng chống nhà cửa, công trình đang thi công và đặc biệt là việc chuẩn bị phương án sơ tán, di dời dân tại các khu vực xung yếu. Trước khi bão đổ bộ vào đất liền, các địa phương tỉnh Quảng Ngãi sẵn sàng phương án di dời, sơ tán khoảng 24.600 hộ dân với hơn 84.400 người đến nơi an toàn.

Ông Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Theo báo cáo của lãnh đạo các địa phương, hiện nay, các địa phương chủ động rà soát, kiểm tra công tác di dời dân. Đới với các khu vực xung yếu ở miền núi chú ý khu vực nguy cơ sạt lở cao. Khu vực đồng bằng, chú ý những nơi ngập lụt, nhà của nguy cơ bị sập khi bão vào. Hiện, các địa phương rất chủ động”.

Tại huyện đảo Lý Sơn, các lực lượng đang khẩn trương giúp dân chằng chống nhà cửa, sắp xếp tàu thuyền, lồng bè vào nơi neo đậu an toàn, chủ động ứng phó với bão. Từ ngày 25/9 đến sáng 26/9, huyện Lý Sơn huy động các lực lượng Bộ đội Biên phòng, Công an, Quân đội tập trung giúp dân chằng chống nhà cửa, công trình, trụ sở làm việc, sắp xếp neo đậu hàng trăm tàu thuyền vào nơi trú tránh. Huyện Lý Sơn yêu cầu tất cả chủ lồng bè đưa lồng bè vào nơi an toàn vào sáng nay (26/9). Bà con nông dân trên đảo Lý Sơn cũng tất bật thu hoạch hoa màu tránh bão.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Lý Sơn giao nhiệm vụ cho thủ trưởng các cơ quan, ban ngành phân công cán bộ về các địa bàn nắm tình hình, báo cáo thường xuyên về Ban Chỉ huy để kịp thời báo cáo với tỉnh. Huyện lên kế hoạch di dời 340 hộ với 998 nhân khẩu vùng xung yếu, đến các trường học công sở tránh bão. Tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu, từ 12h ngày 26/9, huyện Lý Sơn cấm tất cả các phương tiện, tàu, thuyền ra biển hoạt động, bao gồm cả phương tiện vận tải hành khách tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại, cho đến khi có thông báo mới.

Bà Phạm Thị Hương, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho biết: “Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, UBND Huyện Lý sơn yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, các thôn xóm, khu dân cư phải tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định về phòng chống thiên tai, nhất là việc tuyên truyền vận động, hướng dẫn người dân trong công tác phòng chống bão. Nếu cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân lơ là trong công tác phòng chống thiên tai để gây ra thiệt hại sẽ bị xử lý theo quy định”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên