Quảng Ngãi sẵn sàng đón bà con từ TP.HCM trở về quê cách ly

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ngãi đang chuẩn bị điều kiện sẵn sàng đón bà con người Quảng Ngãi từ vùng dịch TP. HCM về quê theo từng đợt. 

Hiện nay, tỉnh Quảng Ngãi đã ghi nhận 190 ca dương tính với SARS-CoV-2, hàng ngàn trường hợp đang cách ly tập trung và cách ly tại nhà. Địa phương này chỉ có hai bệnh viện điều trị Covid-19, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực còn hạn chế. Trước nhu cầu chính đáng của bà con đồng hương tại TP.HCM có nguyện vọng trở về Quảng Ngãi, tỉnh huy động mọi nguồn lực thành lập thêm các khu cách ly tập trung, đảm bảo điều kiện theo qui định phòng chống dịch. 

Trước mắt, tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp nhận khoảng 400 người dân từ TP.HCM về theo từng đợt đưa vào các khu cách ly tập trung do tỉnh thành lập và không phải trả phí. Đối với những bà con có điều kiện muốn trở về quê hương, tùy vào điều kiện thực tế của địa phương, tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp nhận, bố trí lưu trú tập trung tại các khách sạn trên địa bàn và tự chi trả phí.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Hội đồng hương Quảng Ngãi tại TP.HCM làm đầu mối tổng hợp danh sách và phối hợp với tỉnh Quảng Ngãi để tổ chức tiếp nhận bà con về quê.

"Tỉnh đã giao các cơ quan chức năng làm việc với các khách sạn, cơ sở lưu trú trên địa bàn; giao Sở Y tế kiểm tra đảm bảo đủ điều kiện cách ly. Khi đã có số lượng khách sạn và đảm bảo đầy đủ các điều kiện cách ly theo qui định, tỉnh sẽ đón bà con về. Bà con cách ly tự nguyện trả chi phí. Tỉnh sẽ làm việc với chủ các khách sạn, chủ các doanh nghiệp hỗ trợ để mức giá cách ly, chi phí thấp hơn mức giá dịch vụ bình thường", bà Vân nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trưng dụng hơn 50 trường học ở TP Biên Hòa làm nơi cách ly tập trung
Trưng dụng hơn 50 trường học ở TP Biên Hòa làm nơi cách ly tập trung

VOV.VN - UBND TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vừa có quyết định trưng dụng hơn 50 trường học trên địa bàn làm khu cách ly y tế tập trung để phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19.

Trưng dụng hơn 50 trường học ở TP Biên Hòa làm nơi cách ly tập trung

Trưng dụng hơn 50 trường học ở TP Biên Hòa làm nơi cách ly tập trung

VOV.VN - UBND TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vừa có quyết định trưng dụng hơn 50 trường học trên địa bàn làm khu cách ly y tế tập trung để phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19.

Khánh Hòa đồng ý cho thị xã Ninh Hoà thực hiện cách ly F1 tại nhà
Khánh Hòa đồng ý cho thị xã Ninh Hoà thực hiện cách ly F1 tại nhà

VOV.VN - Hôm nay (16/7), Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Ninh Hoà về triển khai cấp bách các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 sau khi tại đây phát hiện 85 ca dương tính SARS-CoV-2 trong 1 buổi.

Khánh Hòa đồng ý cho thị xã Ninh Hoà thực hiện cách ly F1 tại nhà

Khánh Hòa đồng ý cho thị xã Ninh Hoà thực hiện cách ly F1 tại nhà

VOV.VN - Hôm nay (16/7), Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Ninh Hoà về triển khai cấp bách các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 sau khi tại đây phát hiện 85 ca dương tính SARS-CoV-2 trong 1 buổi.

Đà Nẵng chuẩn bị hàng nghìn phòng cách ly đón người từ TP.HCM về
Đà Nẵng chuẩn bị hàng nghìn phòng cách ly đón người từ TP.HCM về

VOV.VN - Hiện nay, thành phố Đà Nẵng đã chuẩn bị hàng nghìn phòng cách ly tại các khách sạn, trường học, sẵn sàng đón bà con ở TP.HCM về quê.

Đà Nẵng chuẩn bị hàng nghìn phòng cách ly đón người từ TP.HCM về

Đà Nẵng chuẩn bị hàng nghìn phòng cách ly đón người từ TP.HCM về

VOV.VN - Hiện nay, thành phố Đà Nẵng đã chuẩn bị hàng nghìn phòng cách ly tại các khách sạn, trường học, sẵn sàng đón bà con ở TP.HCM về quê.