Quảng Ngãi siết chặt phòng dịch tại các khu công nghiệp

VOV.VN - Hàng trăm doanh nghiệp trong Khu kinh tế Dung Quất và các khu, cụm công nghiệp ở Quảng Ngãi tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 ở mức cao nhất.

Suốt cả tháng nay, chị Hồ Thị Ngoan, công nhân Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu Thương mại Thuyên Nguyên, đóng tại Khu công nghiệp Tịnh Phong, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi thường đi làm sớm hơn. Trước khi vào ca, chị Ngoan cùng hàng trăm công nhân nơi đây đều phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình phòng dịch theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

“Chúng tôi phải xếp hàng theo thứ tự, sau đó chị em phải sát khuẩn tay và đo thân nhiệt mỗi ngày”, chị Ngoan nói.

Công ty TNHH Điện tử Sumida Quảng Ngãi có hơn 1.000 người lao động. Công ty yêu cầu công nhân đeo khẩu trang suốt quá trình làm việc, người lao động được chia làm 3 ca, với khung giờ vào ca được sắp xếp cách nhau từ 5 đến 10 phút.

Ông Nguyễn Tấn Thông, Trưởng phòng Kỹ thuật và Sản xuất Công ty TNHH Điện tử Sumida Quảng Ngãi cho biết, đối với nhân viên, công ty tiến hành đo thân nhiệt, khử khuẩn, giữ khoảng cách, đeo khẩu trang trong quá trình làm việc. Còn với nhà thầu cũng như các đơn vị bên ngoài vào nhà máy thì bắt buộc khai báo y tế.

Tỉnh Quảng Ngãi hiện có hơn 53.000 công nhân, người lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp, nhà máy tại Khu Kinh tế Dung Quất và các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, tất cả các doanh nghiệp chủ động kích hoạt phương án phòng chống dịch ở mức cao nhất, yêu cầu người lao động thực hiện nghiêm thông điệp 5K. Môi trường sản xuất trong các nhà máy, nơi ăn, nghỉ của công nhân cũng luôn được khử khuẩn sạch sẽ.

Ông Đàm Minh Lễ, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi cho biết, các doanh nghiệp vừa tập trung lao động sản xuất, phát triển kinh tế, vừa chủ động phòng chống dịch Covid-19.

“Chúng tôi đang kiểm soát được tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Ban Quản lý cũng đã làm việc với các doanh nghiệp tăng cường kiểm soát cho từng nhà máy, an toàn hoạt động. Đến bây giờ, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong mùa dịch được đảm bảo”, ông Lễ cho hay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Yêu cầu dừng ngay sinh hoạt tôn giáo tập trung để tránh lây lan Covid-19
Yêu cầu dừng ngay sinh hoạt tôn giáo tập trung để tránh lây lan Covid-19

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Chiến Thắng đề nghị các tôn giáo tạm dừng các sinh hoạt tôn giáo tập trung đông người.

Yêu cầu dừng ngay sinh hoạt tôn giáo tập trung để tránh lây lan Covid-19

Yêu cầu dừng ngay sinh hoạt tôn giáo tập trung để tránh lây lan Covid-19

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Chiến Thắng đề nghị các tôn giáo tạm dừng các sinh hoạt tôn giáo tập trung đông người.

Bắc Ninh khẩn cấp lập thêm 2 bệnh viện dã chiến quy mô 700 giường bệnh
Bắc Ninh khẩn cấp lập thêm 2 bệnh viện dã chiến quy mô 700 giường bệnh

VOV.VN - Bệnh viện dã chiến số 3 đặt tại Trung tâm Y tế huyện Thuận Thành với quy mô 200 giường bệnh, còn Bệnh viện dã chiến số 4 đặt tại Bệnh viện Phổi và Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng.

Bắc Ninh khẩn cấp lập thêm 2 bệnh viện dã chiến quy mô 700 giường bệnh

Bắc Ninh khẩn cấp lập thêm 2 bệnh viện dã chiến quy mô 700 giường bệnh

VOV.VN - Bệnh viện dã chiến số 3 đặt tại Trung tâm Y tế huyện Thuận Thành với quy mô 200 giường bệnh, còn Bệnh viện dã chiến số 4 đặt tại Bệnh viện Phổi và Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng.

Dịch COVID-19 bùng phát, sau 1 tháng, Việt Nam có 3.051 ca mắc trong cộng đồng
Dịch COVID-19 bùng phát, sau 1 tháng, Việt Nam có 3.051 ca mắc trong cộng đồng

VOV.VN - Từ thời điểm phát hiện ca mắc COVID-19 đầu tiên tại Hà Nam ngày 27/4/2021, sau 1 tháng, đợt bùng phát dịch lần thứ 4 đã lan ra 30 tỉnh, thành trên cả nước với 3.051 bệnh nhân.

Dịch COVID-19 bùng phát, sau 1 tháng, Việt Nam có 3.051 ca mắc trong cộng đồng

Dịch COVID-19 bùng phát, sau 1 tháng, Việt Nam có 3.051 ca mắc trong cộng đồng

VOV.VN - Từ thời điểm phát hiện ca mắc COVID-19 đầu tiên tại Hà Nam ngày 27/4/2021, sau 1 tháng, đợt bùng phát dịch lần thứ 4 đã lan ra 30 tỉnh, thành trên cả nước với 3.051 bệnh nhân.