Quảng Ngãi: Thực hiện lời hứa với dân trong mưa bão

VOV.VN -Dù ảnh hưởng của cơn bão số 12 và áp thấp nhiệt đới, nhưng các đơn vị thi công vẫn làm việc tích cực ngày đêm để đảm bảo tiến độ.

Như Đài TNVN đã phản ánh, cuối tháng 10 vừa qua, hàng ngàn người dân xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi tụ tập đông người phản đối việc UBND tỉnh Quảng Ngãi cho phép doanh nghiệp hút cát xuất khẩu, trong khi luồng lạch sông Phú Thọ còn đang bị bồi lấp, sạt lở làm tàu thuyền không thể ra khơi đánh bắt.

Vừa thông luồng xong liền bị bồi lấp lại do bão

Trước sự việc này, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã đối thoại với dân và hứa sẽ xử lý ngay việc thông luồng sông Phú Thọ, đồng thời tiến hành làm kè chống sạt lở.

Thực hiện cam kết này, những ngày qua, mặc dù ảnh hưởng của cơn bão số 12 và áp thấp nhiệt đới, nhưng các đơn vị thi công vẫn làm việc tích cực ngày đêm để đảm bảo tiến độ.

Các phương tiện được huy động làm cả ngày lẫn đêm đảm bảo tiến độ

Tranh thủ thời gian cho tàu về tránh trú bão, anh Lê Văn Quang (ở thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi), thuyền trưởng tàu cá QNg- 97062 lập tức từ TP Đà Nẵng trở về quê để chứng kiến việc thực hiện lời hứa của lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi.

Là một ngư dân, anh Quang rất lo lắng bởi cửa Đại đoạn sông Phú Thọ, xã Nghĩa An bị bồi lấp luồng lạch, tàu thuyền không thể ra khơi, trong bờ thì bị sạt lở, đất đai mất dần.

Thực hiện lời hứa của Lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh Quảng Ngãi, ngày 1/11, luồng lạch cửa Đại đã thông để tàu thuyền ra khơi.

Những ngày qua, nhà thầu là Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Trường Thành tiếp tục thi công bờ kè tạm bằng sắt để ngăn tình trạng sạt lở.

Dự tính, hơn 2.000 cây sắt dài 12m sẽ đóng xuống tạo thành bờ kè dài 300m bao quanh khu vực cửa Đại để ngăn sóng.

Toàn bộ máy đóng cọc, máy ủi, máy xúc… đã được tập hợp để khẩn trương triển khai, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ trong vòng 10 ngày như đã cam kết.

Những đoạn sắt đầu tiên đang được tích cực đóng xuống làm kè

Ông Đoàn Sung, Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Trường Thành cho biết: “Sau khi thông luồng cho các tàu thuyền lớn có thể ra khơi, đơn vị thi công tiếp tục triển khai đóng cho được 300m trong 10 ngày để giữ ổn định toàn bộ bờ nơi ngư dân đang ở. Sau đó công ty sẽ tiếp tục thực hiện thông luồng lạch cho bà con”.

Bên cạnh việc tập trung lực lượng nhanh chóng thông luồng và làm bờ kè chống sạt lở, chính quyền huyện Tư Nghĩa cũng khẩn trương kiểm đếm và hỗ trợ chủ tàu thuyền, lao động đi trên tàu và những hộ dân nuôi trồng hải sản bị ảnh hưởng do sạt lở, bồi lấp.

Ông Huỳnh Chánh - Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa cho biết: Ước tính tổng số tiền hỗ trợ cho chủ tàu thuyền không thể ra vào được do bị bồi lấp luồng lạch khoảng 1,5 tỷ đồng và 1,2 tỷ đồng cho số lao động đi trên tàu. Ngoài ra, huyện Tư Nghĩa cũng đang tích cực thống kê sớm hỗ trợ các hộ dân nuôi trồng bị ảnh hưởng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Động đất ở huyện Bắc Trà My: Nhiều lời hứa chưa thực hiện
Động đất ở huyện Bắc Trà My: Nhiều lời hứa chưa thực hiện

(VOV) - Động đất ngày một dày lên, nhưng lời hứa hỗ trợ người dân của ngành chức năng vẫn chưa được thực hiện

Động đất ở huyện Bắc Trà My: Nhiều lời hứa chưa thực hiện

Động đất ở huyện Bắc Trà My: Nhiều lời hứa chưa thực hiện

(VOV) - Động đất ngày một dày lên, nhưng lời hứa hỗ trợ người dân của ngành chức năng vẫn chưa được thực hiện

Lời hứa phát triển nông thôn: Vẫn yếu khâu vốn
Lời hứa phát triển nông thôn: Vẫn yếu khâu vốn

(VOV) - Vốn đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn; xây dựng nông thôn mới chưa đáp ứng được yêu cầu.

Lời hứa phát triển nông thôn: Vẫn yếu khâu vốn

Lời hứa phát triển nông thôn: Vẫn yếu khâu vốn

(VOV) - Vốn đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn; xây dựng nông thôn mới chưa đáp ứng được yêu cầu.

Thủy điện An Khê - Ka Nak: Lời hứa và trách nhiệm nửa vời
Thủy điện An Khê - Ka Nak: Lời hứa và trách nhiệm nửa vời

(VOV) - Đã 7 năm trôi qua, người dân trong vùng An Khê – Ka Nak vẫn đang mòn mỏi chờ đợi phía nhà đầu tư thực hiện lời hứa.

Thủy điện An Khê - Ka Nak: Lời hứa và trách nhiệm nửa vời

Thủy điện An Khê - Ka Nak: Lời hứa và trách nhiệm nửa vời

(VOV) - Đã 7 năm trôi qua, người dân trong vùng An Khê – Ka Nak vẫn đang mòn mỏi chờ đợi phía nhà đầu tư thực hiện lời hứa.

Lời hứa nơi nghị trường phải vào cuộc sống
Lời hứa nơi nghị trường phải vào cuộc sống

(VOV) - Nhiều ý kiến cho rằng, điều quan trọng là những lời hứa trên nghị trường sớm biến thành hành động thực tế.

Lời hứa nơi nghị trường phải vào cuộc sống

Lời hứa nơi nghị trường phải vào cuộc sống

(VOV) - Nhiều ý kiến cho rằng, điều quan trọng là những lời hứa trên nghị trường sớm biến thành hành động thực tế.

Lãnh đạo Quảng Ngãi thực hiện lời hứa trước dân
Lãnh đạo Quảng Ngãi thực hiện lời hứa trước dân

VOV.VN -Hiện công tác thông luồng cửa sông Phú Thọ, giáp với cửa biển Cửa Đại đang được gấp rút triển khai.

Lãnh đạo Quảng Ngãi thực hiện lời hứa trước dân

Lãnh đạo Quảng Ngãi thực hiện lời hứa trước dân

VOV.VN -Hiện công tác thông luồng cửa sông Phú Thọ, giáp với cửa biển Cửa Đại đang được gấp rút triển khai.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi giữ lời hứa, Cửa Đại thông luồng
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi giữ lời hứa, Cửa Đại thông luồng

VOV.VN - Sau khi được nạo vét, kè chống sạt lở, cửa biển Cửa Đại đã thông luồng, ngư dân chuẩn bị ra khơi.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi giữ lời hứa, Cửa Đại thông luồng

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi giữ lời hứa, Cửa Đại thông luồng

VOV.VN - Sau khi được nạo vét, kè chống sạt lở, cửa biển Cửa Đại đã thông luồng, ngư dân chuẩn bị ra khơi.