Động đất ở huyện Bắc Trà My: Nhiều lời hứa chưa thực hiện

(VOV) - Động đất ngày một dày lên, nhưng lời hứa hỗ trợ người dân của ngành chức năng vẫn chưa được thực hiện

Động đất ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam có tần suất dày lên, cường độ mạnh thêm, khiến người dân thêm hoang mang lo lắng. Thế nhưng các ngành chức năng vẫn chưa thực hiện lời hứa hỗ trợ dân vùng bị ảnh hưởng.

Theo thống kê của UBND huyện Bắc Trà My, động đất  liên tiếp và đỉnh điểm là trận động đất 4,6 độ richter đêm 22/10 đã làm cho hơn 240 nhà dân bị nứt tường, hư hỏng. Trong khi đó hơn 500 nhà bị hư hỏng bởi các trận động đất trước đây chưa được sửa chữa. Động đất liên tục khiến người dân huyện Bắc Trà My hoang mang, bỏ nhà ở các khu tái định cư trở về nơi ở cũ, dựng lều ở tạm, để gần nơi canh tác, và vơi đi nỗi lo động đất gây sập nhà.

Ông Hồ Văn Lợi, Chủ tịch UBND xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My cho biết, cả xã đã có 24 hộ gia đình bỏ nhà tái định cư về nơi ở cũ cách đó 8 cây số.

Những người dân ở lại cũng mong muốn Quốc hội, Chính phủ cần có quyết sách phù hợp để đảm bảo an toàn cho người dân vùng hạ du đập thủy điện Sông Tranh 2.

Ông Hoàng Xuân Bố, người dân tộc Cor ở xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My nêu ý kiến: “Không riêng tôi mà tất cả hộ dân đều mong muốn di dời dân vùng Sông Tranh”.

Trong khi  động đất đang có xu thế dày lên về tần suất, mạnh hơn về cường độ thì các nhà chuyên môn vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau. Giáo sư, Tiến sĩ Cao Đình Triều, Tổng Thư ký Hội Địa Vật lý Việt Nam cho biết rất khó dự báo xu thế động đất ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2: “Số liệu mà nhiều thì các nhà chuyên môn vẫn thường đưa ra dự báo nhưng hiện giờ số liệu động đất còn ít vì ít mạng trạm. Mạng trạm không đầy đủ nên hơi khó dự báo”.

Trong khi người dân huyện Bắc Trà My và các huyện lân cận vẫn phải sống chung với nỗi lo động đất thì các Bộ ngành Trung ương chưa tích cực hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng. Bộ Xây dựng đã cử đoàn công tác đến huyện Bắc Trà My khảo sát và đưa ra phương án xây dựng nhà ở phù hợp với vùng thường xuyên xảy ra động đất. Bộ Xây dựng đã làm thiết kế mẫu và chuyển giao công nghệ cho chính quyền địa phương. Tuy nhiên, mẫu kiến trúc này chỉ phù hợp với nhà xây mới, còn việc sửa chữa nhà bị nứt hư hỏng do động đất thì không phù hợp. Còn Tập đoàn điện lực Việt Nam vẫn chưa có sự hỗ trợ người dân sửa chữa nâng cấp nhà cửa, công trình, đường giao thông như đã hứa. Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa ban hành quy chế vận hành liên hồ chứa khu vực thủy điện Sông Tranh 2 để điều tiết nước không cho nước về hồ Sông Tranh quá nhiều.

Ông Nguyễn Văn Lân, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Tranh, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết sẽ trình Bộ Công thương và Bộ Tài nguyên Môi trường vào thứ 6 tới.

Tại buổi tiếp xúc cử tri của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với bà con huyện Bắc Trà My, tập đoàn Điện lực Việt Nam hứa sẽ cử một nhóm chuyên gia “nằm vùng” tại thủy điện Sông Tranh 2 để kiểm tra giám sát an toàn đập. Thế nhưng, hiện tại không có chuyên gia nào nằm vùng tại đây mà ủy quyền cho Công ty Cổ phần thủy điện Sông Tranh báo cáo tình hình  hàng ngày./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

An toàn Sông Tranh 2: “Chúng tôi chỉ biết tin nhà khoa học"
An toàn Sông Tranh 2: “Chúng tôi chỉ biết tin nhà khoa học"

(VOV) - Chủ tịch UBND Quảng Nam Lê Phước Thanh nói như vậy khi trao đổi với báo chí bên lề Quốc hội.

An toàn Sông Tranh 2: “Chúng tôi chỉ biết tin nhà khoa học"

An toàn Sông Tranh 2: “Chúng tôi chỉ biết tin nhà khoa học"

(VOV) - Chủ tịch UBND Quảng Nam Lê Phước Thanh nói như vậy khi trao đổi với báo chí bên lề Quốc hội.

Động đất, thủy điện Sông Tranh 2 vẫn an toàn
Động đất, thủy điện Sông Tranh 2 vẫn an toàn

(VOV) - Trong đêm 22/10, nhiều người dân ở huyện Bắc Trà My không dám trở về nhà do lo sợ động đất tiếp diễn.

Động đất, thủy điện Sông Tranh 2 vẫn an toàn

Động đất, thủy điện Sông Tranh 2 vẫn an toàn

(VOV) - Trong đêm 22/10, nhiều người dân ở huyện Bắc Trà My không dám trở về nhà do lo sợ động đất tiếp diễn.

Khu vực thủy điện Sông Tranh cần 3 trạm quan trắc
Khu vực thủy điện Sông Tranh cần 3 trạm quan trắc

(VOV) - Cần ít nhất 3 trạm hoạt động cùng lúc mới đảm bảo ghi nhận đầy đủ và xử lý chính xác thông tin động đất.

Khu vực thủy điện Sông Tranh cần 3 trạm quan trắc

Khu vực thủy điện Sông Tranh cần 3 trạm quan trắc

(VOV) - Cần ít nhất 3 trạm hoạt động cùng lúc mới đảm bảo ghi nhận đầy đủ và xử lý chính xác thông tin động đất.