Quảng Ninh: Hỗ trợ gần 500 lao động ngành than sắp dứt hợp đồng

VOV.VN - Gần 500 lao động thuộc diện chấm dứt hợp đồng sẽ được Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (TKV) giải quyết chế độ chính sách phù hợp.

Sau 23 năm hoạt động, nhà máy tuyển than Nam Cầu Trắng đang được di dời khỏi Trung tâm thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh do những bất cập trong vấn đề môi trường.

Để đảm bảo quyền lợi người lao động, gần 500 lao động thuộc diện chấm dứt hợp đồng sẽ được Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (TKV) giải quyết chế độ chính sách và hỗ trợ phù hợp.

Nhà máy tuyển than Nam Cầu Trắng đã chính thức dừng hoạt động từ ngày 01/01/2019.

Theo yêu cầu của tỉnh Quảng Ninh, TKV đã dừng hoạt động nhà máy tuyển than Nam Cầu Trắng từ ngày 01/01/2019, đồng thời đầu tư xây dựng Trung tâm chế biến và Kho than tập trung vùng Hòn Gai; nạo vét, nâng công suất cảng Làng Khánh 2.

Tuy nhiên, do những khó khăn về thủ tục đầu tư, vị trí xây dựng nên hiện tại các dự án này đang chậm tiến độ, chưa đáp ứng được việc tiêu thụ than khu vực thành phố Hạ Long. Thêm vào đó, với khối lượng tài sản thiết bị lớn cũng đòi hỏi phải có thời gian để di dời.

Trước những khó khăn này, tỉnh Quảng Ninh đã chấp thuận để TKV duy trì hoạt động vận tải than sạch từ các đơn vị sản xuất bằng hệ thống đường sắt Lộ Phong - Nam Cầu Trắng đến hết ngày 31/3/2019, duy trì hoạt động của cảng Nam Cầu Trắng đến hết ngày 30/6/2019, chậm nhất đến 30/9/2019 phải hoàn thành tháo dỡ, di dời thiết bị, tài sản, làm các thủ tục bàn giao đất cho tỉnh Quảng Ninh.

Đối với gần 500 lao động dôi dư phải chấm dứt hợp đồng lao động, Công ty Tuyển than Hòn Gai tiến hành nhiều cuộc gặp gỡ và đã có 250 lao động tự nguyện chuyển công tác, xin nghỉ hưu hoặc đi đào tạo để chuyển sang các ngành nghề còn thiếu lao động của TKV.

Gần 250 lao động còn lại sẽ thực hiện chấm dứt hợp đồng trong 2 đợt vào tháng 4, tháng 5 và tháng 7, tháng 8 tới. Bà Dương Thị Thu Phong, Thường trực Ban Chỉ đạo di dời nhà máy Nam Cầu Trắng cho biết, TKV cũng mong muốn tỉnh Quảng Ninh có chỉ đạo đối với các doanh nghiệp trên địa bàn ưu tiên tuyển dụng những lao động này vào làm việc theo nhu cầu. 

Ngoài những chính sách quy định của Pháp luật, TKV dự kiến sẽ chi trợ cấp mất việc làm, hỗ trợ thêm cho người lao động nghỉ hưu, chấm dứt hợp đồng khoảng 30 tỷ đồng nữa. Tuy nhiên hiện cũng không thể tránh khỏi một bộ phận nhỏ người lao động có tâm lý hoang mang, băn khoăn, lo lắng. Trong quá trình triển khai thì TKV sẽ kịp thời báo cáo vướng mắc khó khăn đến tỉnh Quảng Ninh, phối hợp để có những giải thích kịp thời, thỏa đáng cho người lao động./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổ công tác Chính phủ làm rõ 5 nội dung tại Tập đoàn TKV
Tổ công tác Chính phủ làm rõ 5 nội dung tại Tập đoàn TKV

VOV.VN - Thủ tướng giao Tổ công tác Chính phủ nội dung cần quan tâm tại TKV nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Tổ công tác Chính phủ làm rõ 5 nội dung tại Tập đoàn TKV

Tổ công tác Chính phủ làm rõ 5 nội dung tại Tập đoàn TKV

VOV.VN - Thủ tướng giao Tổ công tác Chính phủ nội dung cần quan tâm tại TKV nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

TKV cần tăng cường kỉ cương khai thác, chống gian lận thương mại
TKV cần tăng cường kỉ cương khai thác, chống gian lận thương mại

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng  chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam cần tăng cường kỷ cương khai thác, chống gian lận thương mại. 

TKV cần tăng cường kỉ cương khai thác, chống gian lận thương mại

TKV cần tăng cường kỉ cương khai thác, chống gian lận thương mại

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng  chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam cần tăng cường kỷ cương khai thác, chống gian lận thương mại. 

TKV bồi thường thiệt hại cho 9 doanh nghiệp du lịch ở Kê Gà
TKV bồi thường thiệt hại cho 9 doanh nghiệp du lịch ở Kê Gà

VOV.VN - Tổng số tiền TKV chi trả bồi thường, hỗ trợ cho 9 doanh nghiệp bị thiệt hại trong đợt này là gần 65,146 tỷ đồng. 

TKV bồi thường thiệt hại cho 9 doanh nghiệp du lịch ở Kê Gà

TKV bồi thường thiệt hại cho 9 doanh nghiệp du lịch ở Kê Gà

VOV.VN - Tổng số tiền TKV chi trả bồi thường, hỗ trợ cho 9 doanh nghiệp bị thiệt hại trong đợt này là gần 65,146 tỷ đồng. 

TKV rót hơn 40.000 tấn than trong ngày mồng 1 Tết Kỷ Hợi
TKV rót hơn 40.000 tấn than trong ngày mồng 1 Tết Kỷ Hợi

VOV.VN - Việc đón tàu xông Cảng Cẩm Phả rót than với số lượng lớn được coi là "điềm lành", hứa hẹn một năm nhiều thắng lợi mới với ngành than.

TKV rót hơn 40.000 tấn than trong ngày mồng 1 Tết Kỷ Hợi

TKV rót hơn 40.000 tấn than trong ngày mồng 1 Tết Kỷ Hợi

VOV.VN - Việc đón tàu xông Cảng Cẩm Phả rót than với số lượng lớn được coi là "điềm lành", hứa hẹn một năm nhiều thắng lợi mới với ngành than.