Quảng Ninh là địa phương đầu tiên hợp nhất các cơ quan báo chí

VOV.VN - Ông Cao Tường Huy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh trả lời phỏng vấn VOV về việc hợp nhất cơ quan báo chí tại địa phương này.

Ngày 10/12 vừa qua, ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đã thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy ký Quyết định phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh.  

Theo đó, bắt đầu từ 1/1/2019, tỉnh Quảng Ninh sẽ thực hiện hợp nhất 4 đơn vị là Báo Quảng Ninh, Đài PT&TH Quảng Ninh, Báo Hạ Long và Trung tâm Thông tin tỉnh thành Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Như vậy, Quảng Ninh sẽ là địa phương đầu tiên trong cả nước thực hiện mô hình này. Vậy điều này có ý nghĩa ra sao, hoạt động của các cơ quan báo chí địa phương sẽ có những sự thay đổi như thế nào….

Phóng viên VOV đã có cuộc trao đổi với ông Cao Tường Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh về vấn đề này.

Ban Bí thư TƯ Đảng đồng ý về chủ trương thành lập Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh trên cơ sở hợp nhất các cơ quan thông tin, báo chí tỉnh Quảng Ninh
Phóng viên (PV):  Thưa ông, Vì sao Quảng Ninh thực hiện hợp nhất  4 cơ quan báo chí, truyền thông ở thời điểm này và điều này có ý nghĩa ra sao?

Ông Cao Tường Huy: Việc hợp nhất là nhiệm vụ cụ thể hóa đề án 25 và nghị quyết số 19 cuả BCH Đảng bộ tỉnh và cũng là cụ thể hóa kết luận số 34 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo NQ số 18 của Hội nghị BCH Trung ương khóa 12. Bên cạnh đó, cũng xuất phát từ thực trạng và yêu cầu khách quan. Trong bối cảnh hiện nay các cơ quan báo chí tỉnh vẫn bộc lộ một số hạn chế, như  mô hình tổ chức bộ máy chưa quan tâm kiện toàn phù hợp xu hướng báo chí hiện đại theo hướng cơ quan báo chí đa phương tiện và chưa thể hiện được theo sự chỉ đạo đổi mới của trung ương và Bộ Chính trị. Và tỉnh cũng chủ trương chính sách chiến lược mang tính đột phá về truyền thông và để tạo động lực cho các cơ quan báo chí đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

PV: Một điều được dư luận quan tâm hiện nay  là sau khi hợp nhất, đổi tên thì vai trò, chức năng của các cơ quan báo chí địa phương có bị thay đổi so với trước đó hay không thưa ông? Và Quảng Ninh sẽ áp dụng cách thức vận hành bộ máy mới như thế nào?

Ông Cao Tường Huy: Việc hợp nhất các cơ quan báo chí của tỉnh thành Trung tâm Truyền thông của tỉnh sẽ không làm mất đi vai trò, vị trí, chức năng nhiệm vụ của các cơ quan báo chí. Các cơ quan báo chí vẫn có các sản phẩm như hiện nay đang thực hiện, Bên cạnh đó, trước mắt chúng tôi phải bố trí một người đứng đầu có tâm, có nghề, có ý thức chính trị cao để dẫn dắt, chỉ đạo điều hành trung tâm truyền thông này.  

PV: Khi sắp xếp bộ máy chắc chắn sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến vị trí, việc làm cũng như công tác bố trí, sắp xếp cán bộ,  Quảng Ninh có phương án nào để có thể giải quyết tốt vấn đề này thưa ông?

Ông Cao Tường Huy: Quan điểm của tỉnh Quảng Ninh là sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho tất cả cán bộ công chức  ở cơ quan được sắp sếp mới. Với các cơ quan báo chí này trước mắt sẽ giữ nguyên bộ máy, con người của các cơ quan báo chí, nhưng quá trình vận hành cũng sẽ phải đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ của phóng viên, biên tập viên để đáp ứng tác nghiệp báo chí theo hướng đa phương tiện, từ đó có lộ trình tinh giản biên chế trong từng giai đoạn.

PV: Xin cảm ơn ông!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Ninh: Chuyển hồ sơ nhiều DN trốn đóng bảo hiểm sang công an
Quảng Ninh: Chuyển hồ sơ nhiều DN trốn đóng bảo hiểm sang công an

VOV.VN - BHXH tỉnh Quảng Ninh sẽ chuyển hồ sơ, đề nghị Công an tỉnh này điều tra và khởi tố 7 đơn vị, doanh nghiệp

Quảng Ninh: Chuyển hồ sơ nhiều DN trốn đóng bảo hiểm sang công an

Quảng Ninh: Chuyển hồ sơ nhiều DN trốn đóng bảo hiểm sang công an

VOV.VN - BHXH tỉnh Quảng Ninh sẽ chuyển hồ sơ, đề nghị Công an tỉnh này điều tra và khởi tố 7 đơn vị, doanh nghiệp

7 nhân sự mới tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh
7 nhân sự mới tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh

Ban Bí thư vừa có quyết định chỉ định 7 nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015-2020.

7 nhân sự mới tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh

7 nhân sự mới tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh

Ban Bí thư vừa có quyết định chỉ định 7 nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015-2020.

Bí thư và Chủ tịch Quảng Ninh không có phiếu "tín nhiệm thấp"
Bí thư và Chủ tịch Quảng Ninh không có phiếu "tín nhiệm thấp"

VOV.VN - Ông Nguyễn Văn Đọc, Bí Thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh có 69/70 phiếu tín nhiệm cao, 1 phiếu tín nhiệm, không có phiếu tín nhiệm thấp.

Bí thư và Chủ tịch Quảng Ninh không có phiếu "tín nhiệm thấp"

Bí thư và Chủ tịch Quảng Ninh không có phiếu "tín nhiệm thấp"

VOV.VN - Ông Nguyễn Văn Đọc, Bí Thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh có 69/70 phiếu tín nhiệm cao, 1 phiếu tín nhiệm, không có phiếu tín nhiệm thấp.

Quảng Ninh cấp điện lưới quốc gia cho 100% hộ dân trước Tết nguyên đán
Quảng Ninh cấp điện lưới quốc gia cho 100% hộ dân trước Tết nguyên đán

VOV.VN -Quảng Ninh đang nâng cấp và lắp đặt các trạm biến áp để hoàn thành cấp điện lưới quốc gia cho 100% số hộ dân trên địa bàn trước Tết Nguyên đán 2019.

Quảng Ninh cấp điện lưới quốc gia cho 100% hộ dân trước Tết nguyên đán

Quảng Ninh cấp điện lưới quốc gia cho 100% hộ dân trước Tết nguyên đán

VOV.VN -Quảng Ninh đang nâng cấp và lắp đặt các trạm biến áp để hoàn thành cấp điện lưới quốc gia cho 100% số hộ dân trên địa bàn trước Tết Nguyên đán 2019.