Quảng Ninh nâng cao năng lực thoát nước cho khu vực đảo Hà Nam

VOV.VN - Khu vực đảo Hà Nam, thị xã Quảng Yên có tuyến đê quốc gia duy nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Để nâng cao năng lực thoát nước trong mùa mưa bão, địa phương này đang gấp rút hoàn thành hệ thống cống hộp nhằm giảm thiểu tác động của thiên tai tới cuộc sống của người dân.

 

Khu vực đảo Hà Nam, thị xã Quảng Yên có 8 xã, phường ven biển, được bảo vệ bởi tuyến đê dài 34km. Đây cũng là tuyến đê Quốc gia duy nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Hiện hệ thống cống trên đê chưa đáp ứng việc tiêu thoát nước mỗi khi mưa lớn, triều cường. Để khắc phục tình trạng này, địa phương đã huy động nguồn vốn xã hội hóa để xây dựng thêm 2 cống hộp với tổng kinh phí 44 tỷ đồng.

Ông Hoàng Bá Cương, Công ty CP KCN Deep C, đại diện chủ đầu tư cho biết, các nhà đầu tư đang phấn đấu hoàn thành, bàn giao công trình trong tháng 9 tới: "Hai cống này thi công được 90% công việc, phần cánh phai đã lắp hết rồi; phần chống bão là đã đầy đủ giờ đang hoàn thiện nốt giàn van và những cấu kiện thép để hoàn trả lại mặt bằng cho đê. Năng lực tải nước bên cống số 1 thả tự do, bên cống 2 thì khi nước triều cường sẽ dùng 4 máy bơm để bơm phục vụ cứu úng lụt cho dân".

Theo thiết kế, 2 cống hộp cách nhau 1,2km, là điểm thoát nước cho các xã Tiền Phong, Liên Hòa, Liên Vị và KCN Bắc Tiền Phong. Đây là vùng đất bằng phẳng nhưng địa hình trũng thấp, hầu hết diện tích tự nhiên đều nằm dưới mực nước biển khoảng 0,5m. Vì vậy, việc thi công tuyến cống đòi hỏi kỹ thuật cao nhằm bảo đảm năng lực thoát nước khi mưa lớn ở các xã đảo.

Ông Nguyễn Văn Đông, Giám đốc Công ty Xây dựng thủy lợi Hải Phòng, đơn vị thi công cho biết mỗi cống hộp có 5 cửa xả, phần lớn là các cửa xả rộng 9m: "Thi công các cống qua đê ở mùa mưa bão như thế này thì công ty luôn luôn có các biện pháp phòng ngừa, ví dụ như có các rọ, bao tải cát, đá hộc và một số hệ thống máy móc luôn luôn sẵn sàng để dự phòng trên công trường. Ngày hôm nao cũng tăng ca đến ba ca. Thời tiết thuận lợi thì đều thi công từ 6 giờ sáng đến tầm 10 - 11 giờ đêm để đáp ứng được tiến độ theo cam kết với chủ đầu tư".

Từ đầu năm đến nay, Quảng Ninh có nhiều biện pháp nâng cao năng lực phòng tránh, giảm thiệt hại khi có mưa lớn; rà soát năng lực của các hồ chứa, các công trình thủy lợi và 400km đê các loại trên địa bàn. Ông Đoàn Mạnh Phương, Chi Cục trưởng Chi cục Thủy Lợi, Chánh văn phòng Ban chỉ huy PCTN - TKCN & PTDS tỉnh Quảng Ninh cho biết sở NN và PTNT đã đề xuất UBND tỉnh Quảng Ninh nguồn kinh phí chi thường xuyên để tu bổ, bảo dưỡng những khu vực xuống cấp.

"Đối với tuyến đên câp 4, cấp 5 về cơ bản thì có thể chịu được sóng, gió cấp 9, chiều tần suất trung bình là 10%, đối với đê cấp 3 là đê Hà Nam (thị xã Quảng Yên) có thể chịu được gió bão cấp 10, cấp 11. Qua kết quả đánh giá, Sở NN&PTNN đã đề xuất UBND tỉnh cho phép sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên theo quy định tại nghị quyết số 29 năm 2023 của HĐND tỉnh về tu bổ duy tu bảo dưỡng khoảng 18 hạng mục đê điều trên địa bàn tỉnh và hiện nay Sở đã trình UBND tỉnh về nội dung này", ông Phương nói.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sơn La tìm giải pháp thoát nước các khu vực ngập úng kéo dài sau cơn bão số 2
Sơn La tìm giải pháp thoát nước các khu vực ngập úng kéo dài sau cơn bão số 2

VOV.VN - Chiều 5/8, UBND tỉnh Sơn La đã có cuộc họp với các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp để bàn giải pháp, tìm phương án thoát nước tại các khu vực ngập úng kéo dài, góp phần giúp người dân, doanh nghiệp ổn định cuộc sống, sản xuất, kinh doanh.

Sơn La tìm giải pháp thoát nước các khu vực ngập úng kéo dài sau cơn bão số 2

Sơn La tìm giải pháp thoát nước các khu vực ngập úng kéo dài sau cơn bão số 2

VOV.VN - Chiều 5/8, UBND tỉnh Sơn La đã có cuộc họp với các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp để bàn giải pháp, tìm phương án thoát nước tại các khu vực ngập úng kéo dài, góp phần giúp người dân, doanh nghiệp ổn định cuộc sống, sản xuất, kinh doanh.

Ngập úng do quy hoạch không bài bản, hạ tầng thoát nước lạc hậu
Ngập úng do quy hoạch không bài bản, hạ tầng thoát nước lạc hậu

VOV.VN - Các chuyên gia chỉ ra nhiều nguyên nhân dẫn đến ngập úng đô thị ở Hà Nội, trong đó công tác quy hoạch còn hạn chế, hệ thống thoát nước còn lạc hậu, chưa theo kịp tốc độ đô thị hóa.

Ngập úng do quy hoạch không bài bản, hạ tầng thoát nước lạc hậu

Ngập úng do quy hoạch không bài bản, hạ tầng thoát nước lạc hậu

VOV.VN - Các chuyên gia chỉ ra nhiều nguyên nhân dẫn đến ngập úng đô thị ở Hà Nội, trong đó công tác quy hoạch còn hạn chế, hệ thống thoát nước còn lạc hậu, chưa theo kịp tốc độ đô thị hóa.

Dự án cống hóa mương thoát nước thải giữa Thủ đô Hà Nội bị bỏ hoang, ô nhiễm
Dự án cống hóa mương thoát nước thải giữa Thủ đô Hà Nội bị bỏ hoang, ô nhiễm

VOV.VN - Dự án cống hóa mương Kẻ Khế trên địa bàn 2 phường Đội Cấn, Kim Mã (quận Ba Đình, Hà Nội) dừng thi công nhiều năm qua bỏ hoang trở thành điểm tập kết rác thải, người dân xả thải trực tiếp xuống xú uế ô nhiễm.

Dự án cống hóa mương thoát nước thải giữa Thủ đô Hà Nội bị bỏ hoang, ô nhiễm

Dự án cống hóa mương thoát nước thải giữa Thủ đô Hà Nội bị bỏ hoang, ô nhiễm

VOV.VN - Dự án cống hóa mương Kẻ Khế trên địa bàn 2 phường Đội Cấn, Kim Mã (quận Ba Đình, Hà Nội) dừng thi công nhiều năm qua bỏ hoang trở thành điểm tập kết rác thải, người dân xả thải trực tiếp xuống xú uế ô nhiễm.