Quảng Ninh sơ kết 10 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân

VOV.VN - 10 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân, Quảng Ninh đạt được nhiều kết quả trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.

Chiều 3/10, tỉnh Quảng Ninh tổ chức sơ kết thực hiện “Ngày biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009 - 2019, biểu dương những điển hình tiên tiến trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.

Quảng Ninh là tỉnh địa đầu Đông Bắc, có đường biên giới trên đất liền gần 119km và đường phân định vịnh Bắc Bộ dài 191km với Trung Quốc. Tuyến biên giới có 71 xã, phường thuộc 10 huyện thị với cộng đồng 22 dân tộc cùng sinh sống. 10 năm qua, ngày Biên phòng toàn dân tại các địa bàn được thực hiện ngày càng sâu rộng, tạo nên nhiều phong trào và mô hình tiêu biểu như Tự quản đường biên cột mốc, Tự quản ngư trường bến bãi, Vận động giáo dân xứ đạo, Câu lạc bộ Phụ nữ hướng về biên giới,… Quần chúng nhân dân đã cung cấp trên 5.000 tin có giá trị để kịp thời đấu tranh ngăn chặn các hành vi xâm phạm chủ quyền, vượt biên, vượt biển, buôn lậu. 

45 tập thể, cá nhân được tặng thưởng bằng khen của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tỉnh Quảng Ninh.

Ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Lân, huyện đảo Cô Tô cho biết: "Nhân dân đã tham gia tích cực, đặc biệt sau khi các tổ tàu thuyền tự quản tuyên truyền, ký kết, phát thông tin qua đường dây nóng. Đây là lực lượng chính giúp địa phương, bộ đội biên phòng phát hiện những phương tiện nước ngoài xâm phạm chủ quyền biên giới".

Cùng với đó, hoạt động đối ngoại, ngoại giao nhân dân với các địa phương giáp biên của nước bạn Trung Quốc đạt nhiều hiệu quả tích cực, đặc biệt là các hoạt động kết nghĩa Đồn - Trạm, tổ chức hội đàm, đường dây nóng, kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới,… Cùng với việc xây dựng Bộ đội Biên phòng, các đơn vị lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, nhiều chương trình cũng đã góp phần hỗ trợ, động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân dân vùng biên. Các công trình đường giao thông biên giới, hệ thống điện, nước, trường học, y tế đồng bộ đã làm thay đổi diện mạo kinh tế - xã hội, nâng cao mức sống các khu vực biên giới, hải đảo.

10 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân, Quảng Ninh đạt được nhiều kết quả trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng tặng Bằng khen cho 8 tập thể, cá nhân; UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh tặng Bằng khen cho 37 tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân. 

Ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho rằng: "Trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia luôn luôn phải được quan tâm và đẩy cao hơn. Đưa phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền an ninh ở các địa phương thực sự có hiệu quả tốt hơn. Không chỉ ngày 3/3 hàng năm là ngày Biên phòng toàn dân mà 365 ngày trong năm cũng là ngày biên phòng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cao Bằng tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân
Cao Bằng tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân

VOV.VN - Chiều nay 31/8, tại Cao Bằng, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2009- 2019. 

Cao Bằng tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân

Cao Bằng tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân

VOV.VN - Chiều nay 31/8, tại Cao Bằng, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2009- 2019. 

Bộ đội biên phòng Sơn La cõng học sinh vùng lũ đi khai giảng
Bộ đội biên phòng Sơn La cõng học sinh vùng lũ đi khai giảng

VOV.VN - Bộ đội biên phòng Sơn La đã nỗ lực hết mình, hỗ trợ nhà trường và học sinh vùng biên giới Sốp Cộp vừa trải qua cơn lũ kịp thời bước vào năm học mới.

Bộ đội biên phòng Sơn La cõng học sinh vùng lũ đi khai giảng

Bộ đội biên phòng Sơn La cõng học sinh vùng lũ đi khai giảng

VOV.VN - Bộ đội biên phòng Sơn La đã nỗ lực hết mình, hỗ trợ nhà trường và học sinh vùng biên giới Sốp Cộp vừa trải qua cơn lũ kịp thời bước vào năm học mới.

Bộ đội biên phòng Nghệ An giúp dân vùng lũ ổn định cuộc sống
Bộ đội biên phòng Nghệ An giúp dân vùng lũ ổn định cuộc sống

VOV.VN - Mặc dù đang trong dịp nghĩ lễ, nhưng lực lượng Bộ đội biên phòng Nghệ An vẫn ứng trực giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Bộ đội biên phòng Nghệ An giúp dân vùng lũ ổn định cuộc sống

Bộ đội biên phòng Nghệ An giúp dân vùng lũ ổn định cuộc sống

VOV.VN - Mặc dù đang trong dịp nghĩ lễ, nhưng lực lượng Bộ đội biên phòng Nghệ An vẫn ứng trực giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ.