Quảng Trị thiếu sân chơi cho trẻ em

Ở Quảng Trị, không chỉ trẻ em ở khu vực nông thôn mà cả ở thành thị cũng đang trong tình trạng thiếu sân chơi, nhất là mỗi dịp hè về

Một nhóm khoảng 5, 6 em tụ tập đá bóng trong khoảng sân nhỏ hẹp là hình ảnh khá quen thuộc của trẻ em ở các làng quê Quảng Trị. Trong cái nắng nóng của mùa hè, tranh thủ mọi nơi, sân nhà hay đường làng, đường phố, bất chấp cả nguy hiểm, các em cố tìm cho mình một sân chơi. Ở nông thôn vào ngày hè, trẻ em nam thường đá bóng rồi ra sông tắm mà không có sự giám sát của người lớn. Các em nữ thì rủ nhau đi thả diều trên đồng ruộng. Một sân chơi phù hợp vẫn đang là ước mơ của nhiều trẻ em nơi đây.

Với em Nguyễn Văn Phú ở thôn Đồng Giám, xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, ước mơ lớn nhất là có một sân đá bóng thật rộng rãi: “Chúng em thường đá bóng ở trong trường nhưng hay bị các chú bảo vệ đuổi. Chúng em mong muốn có một sân chơi sạch đẹp và rộng rãi”.

Trẻ em ở nhiều địa phương đang trong tình trạng thiếu sân chơi

Cũng ở thôn Đồng Giám, xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong nhưng em Nguyễn Ngọc Huy, vui chơi ngày hè cần phải an toàn, phù hợp, nhất là có thư viện để đọc sách.

“Chúng em mong muốn có sân bóng đá hoặc là khu tập thể chung để chúng em có thể chơi tò chơi. Chúng em mong muốn có một thư viện để đọc sách vào những ngày hè”- Em Nguyễn Ngọc Huy mong ước.

Không riêng ở nông thôn, sân chơi cho trẻ em ở thị xã Quảng Trị, thành phố Đông Hà cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Việc thiếu sân chơi lành mạnh cho trẻ em, nhất là vào dịp nghỉ hè dẫn đến hiện tượng nhiều em chỉ biết dành thời gian vào các trò chơi trên máy vi tính, game online ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển toàn diện của trẻ.

Ông Hoàng Văn Thông, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị cho biết: “Để giải quyết thực trạng này, trước hết đòi hỏi sự đầu tư của toàn xã hội. Thứ hai là cần đội ngũ chuyên trách để quản lý vấn đề tổ chức vui chơi cho trẻ em. Thứ ba xã hội cần nhận thức vui chơi cho trẻ là việc cần thiết, tăng cường đầu tư”.

Đối với trẻ em, môi trường vui chơi lành mạnh, an toàn là điều kiện quan trọng và cần thiết giúp trẻ phát triển và hoàn thiện kỹ năng sống. Vì vậy, việc quy hoạch mạng lưới sân chơi cho trẻ em ở vùng nông thôn cũng như thành thị cần được chú trọng cả về số lượng và chất lượng. Các em cần được sự quan tâm của toàn xã hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên