Quỹ Bảo hiểm y tế kết dư hơn 39.000 tỷ đồng

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Y tế  Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, số dư Quỹ Bảo hiểm y tế đến năm 2017 hơn 39.000 tỷ đồng.

Đến cuối năm 2017, số dư của Quỹ Bảo hiểm y tế còn hơn 39.900 tỷ. Đây là thông tin được đưa ra tại phiên họp thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về tình hình quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế năm 2017, do Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức vào chiều nay (11/10), tại thành phố Đà Nẵng.

Phiên họp toàn thể Uỷ ban về các vấn đề xã hội.

Năm 2017, cả nước có hơn 81 triệu người tham gia Bảo hiểm y tế, đạt gần 87% dân số, vượt chỉ tiêu Quốc hội và Chính phủ giao. Số tiền thu bảo hiểm y tế hơn 81.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu và khám chữa bệnh bảo hiểm y tế chưa đáp ứng nhu cầu do cơ sở vật chất, trang thiết bị, năng lực còn hạn chế, cơ chế, thanh toán bảo hiểm y tế còn khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, số dư Quỹ Bảo hiểm y tế năm 2017 lên đến hơn 39.000 tỷ đồng: "Đây là quỹ ngắn hạn đóng hàng năm. Người dân đóng bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu, người không hưởng thì cho người khác hưởng. Việc kết dư đến giờ này 39.000 tỷ khiến hệ thống, quyền lợi của người dân bị ảnh hưởng. Việc điều chỉnh giá dịch vụ, mở rộng quyền hưởng là rất chính đáng, bảo vệ quyền lợi của người dân".

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu cuộc họp.

Hiện nay, Bảo hiểm xã hội tạm thời chưa thanh toán gần 3.200 tỷ đồng, trong đó, đa phần do không thực hiện đủ định mức về vật tư y tế, thực hiện quá số lượng dịch vụ kỹ thuật và vượt định mức giường bệnh. Các thành viên trong Uỷ ban các vấn đề về xã hội của Quốc hội đề nghị Bảo hiểm Xã hội cần phối hợp với Bộ Y tế sớm giải quyết số kinh phí chưa thanh toán, giảm khó khăn cho các cơ sở khám chữa bệnh. 

Bà Phạm Khánh Phong Lan, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh đề nghị, cần phải triển khai các giải pháp tiết giảm chi phí không cần thiết để tránh vỡ quỹ nhưng không cắt giảm các giá dịch vụ: "Chúng ta chỉ chăm chăm vào giảm chi của giá dịch vụ, giảm chi của giá thuốc. Đến bao giờ chúng ta mới có một nghiên cứu về chất lượng điều trị sẽ ảnh hưởng như thế nào khi sử dụng nguồn thuốc với giá như vậy. Tôi đề nghị giảm chi còn nhiều cách, chúng ta phát triển công nghệ thông tin sẽ tiết kiệm được rất nhiều sức người. Tại sao không giảm chi trong chi phí quản lý? Trong khi đội ngũ Bảo hiểm rất đông".

Nhiều Đại biểu cũng đề nghị, cần tổ chức chăm sóc sức khỏe ban đầu của nhân dân thay vì tập trung cho điều trị. Đồng thời, triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng y tế tuyến dưới, từ đó, thu hút thêm người tham gia bảo hiểm y tế.

Ông Nguyễn Hoàng Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội đặt vấn đề: "Phần được thanh toán Bảo hiểm y tế trường học, yêu cầu trường phải có cán bộ y tế, điều này là không thực tế. Không biết trong tổng số bao nhiêu trường trên đất nước này có cán bộ y tế? Làm ảnh hưởng quyền lợi các cháu, các cháu đóng bảo hiểm y tế nhưng không được hưởng quyền lợi. Trong khi, các trạm y tế ngay gần trường học thì lại không cho kiêm nhiệm sang để chăm sóc cho các cháu, không thanh toán"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các thủ đoạn gian lận bảo hiểm y tế thường gặp
Các thủ đoạn gian lận bảo hiểm y tế thường gặp

VOV.VN - Chỉ định xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh quá mức cần thiết, lấy lại dữ liệu thẻ của người đã chuyển đi chỗ khác lập khống hồ sơ… để trục lợi BHYT.

Các thủ đoạn gian lận bảo hiểm y tế thường gặp

Các thủ đoạn gian lận bảo hiểm y tế thường gặp

VOV.VN - Chỉ định xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh quá mức cần thiết, lấy lại dữ liệu thẻ của người đã chuyển đi chỗ khác lập khống hồ sơ… để trục lợi BHYT.

Chi tiền giường quá cao, Hà Nội bội chi quỹ Bảo hiểm y tế
Chi tiền giường quá cao, Hà Nội bội chi quỹ Bảo hiểm y tế

VOV.VN -Thực tế chi phí tiền giường tại các bệnh viện tuyến huyện chiếm 56% trong tổng chi phí KCB BHYT, trong khi chỉ chi 20% là thuốc điều trị.

Chi tiền giường quá cao, Hà Nội bội chi quỹ Bảo hiểm y tế

Chi tiền giường quá cao, Hà Nội bội chi quỹ Bảo hiểm y tế

VOV.VN -Thực tế chi phí tiền giường tại các bệnh viện tuyến huyện chiếm 56% trong tổng chi phí KCB BHYT, trong khi chỉ chi 20% là thuốc điều trị.

Kỷ lục chi trả trên 2 tỷ đồng Bảo hiểm y tế cho một bệnh nhân
Kỷ lục chi trả trên 2 tỷ đồng Bảo hiểm y tế cho một bệnh nhân

VOV.VN -Kỷ lục chi trả cho BHYT lên đến 2,8 tỷ đồng, thuộc về một bệnh nhân trú tại Đình Lập, Lạng Sơn, có vấn đề về máu.

Kỷ lục chi trả trên 2 tỷ đồng Bảo hiểm y tế cho một bệnh nhân

Kỷ lục chi trả trên 2 tỷ đồng Bảo hiểm y tế cho một bệnh nhân

VOV.VN -Kỷ lục chi trả cho BHYT lên đến 2,8 tỷ đồng, thuộc về một bệnh nhân trú tại Đình Lập, Lạng Sơn, có vấn đề về máu.

Thẻ bảo hiểm y tế bị in sai thời hạn, xử lý như thế nào?
Thẻ bảo hiểm y tế bị in sai thời hạn, xử lý như thế nào?

VOV.VN -Cơ quan BHXH phải xử lý việc in sai thẻ chứ không để người tham gia BHYT phải tự đi giải quyết tại cơ quan BHXH các quận, huyện.

Thẻ bảo hiểm y tế bị in sai thời hạn, xử lý như thế nào?

Thẻ bảo hiểm y tế bị in sai thời hạn, xử lý như thế nào?

VOV.VN -Cơ quan BHXH phải xử lý việc in sai thẻ chứ không để người tham gia BHYT phải tự đi giải quyết tại cơ quan BHXH các quận, huyện.

Đổi mã số Bảo hiểm Y tế, người dân lợi gì?
Đổi mã số Bảo hiểm Y tế, người dân lợi gì?

VOV.VN - Mã số thẻ giúp kiểm soát được vấn đề cấp trùng thẻ, khắc phục được tình trạng thay đổi như: in, cấp lại hàng năm gây tốn kém chi phí.

Đổi mã số Bảo hiểm Y tế, người dân lợi gì?

Đổi mã số Bảo hiểm Y tế, người dân lợi gì?

VOV.VN - Mã số thẻ giúp kiểm soát được vấn đề cấp trùng thẻ, khắc phục được tình trạng thay đổi như: in, cấp lại hàng năm gây tốn kém chi phí.