Quy hoạch sai Luật Đê điều: Trách nhiệm chính thuộc UBND TP Thanh Hóa

VOV.VN - Hội nghị đã khẳng định các nội dung Báo điện tử VOV.VN đã nêu hoàn toàn đúng sự thật, trách nhiệm chính thuộc về UBND TP Thanh Hóa.

Sau khi Báo điện tử VOV.VN có bài phản ánh đầu tiên (ngày 16/3/2015) về việc “TP Thanh Hóa qui hoạch khu dân cư vi phạm Luật đê điều”, ngày 6/4, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản chỉ đạo xác minh, làm rõ nội dung thông tin báo chí phản ánh.

Ngay sau đó, Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa đã có buổi làm việc với Sở Xây dựng Thanh Hóa để xác định tính chính xác của nội dung bài báo, kết quả cho thấy Báo điện tử VOV.VN nêu hoàn toàn đúng sự thật.

Một ngồi nhà tại mặt bằng xã Hoằng Anh cơ bản đã hoàn thành trong khi có chỉ đạo dừng thì công

Như VOV.VN đã phản ánh: trên tuyến Đê hữu sông Lạch Trường đoạn K1+100 - K1+380 (Đê kết hợp Quốc lộ 10) thuộc xã Hoằng Anh (TP. Thanh Hóa) có 4 hộ dân xây dựng công trình nhà ở trên bãi sông, cách chân đê từ 3,5m-4m, nằm trong phạm vi bảo vệ đê và hàng lang thoát lũ sông Lạch Trường.

Việc xây dựng công trình nhà ở của 4 hộ dân trên đã vi phạm Khoản 5, Khoản 10, Điều 7- Luật đê điều và Khoản 2, Điều 12 - Luật phòng chống thiên tai; ngay khi kiểm tra phát hiện các hộ làm móng nhà ở, Hạt quản lý đê điều TP. Thanh Hóa đã lập biên bản vi phạm, đình chỉ xây dựng và đề nghị UBND xã Hoằng Anh xử lý.

Việc UBND TP. Thanh Hóa qui hoạc mặt bằng bố trí khu dân cư ở bãi sông tương ứng K1+100-K1+380 đê hữu Lạch Trường nằm trong phạm vi bảo vệ đê điều và hàng lang thoát lũ của sông Lạch Trường là trái với Luật đê điều.

Qua kiểm tra, đoạn bãi sông trên đã được UBND TP. Thanh Hóa phê duyệt mặt bằng quy hoạch bố trí khu dân cư tại quyết định số 8198/QĐ-UBND ngày 29/10/2013, với tổng số 56 lô đất ở. Đến thời điểm này đã tổ chức bán đấu giá được 37 lô đất trong tổng số 56 lô. Tổng số tiền đã thu của người dân tham gia đấu giá đến nay đã khoảng 15 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ việc, ông Đào Trọng Quy - Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa nói rằng: Sau khi xã Hoằng Anh sáp nhập về TP Thanh Hóa (2/2012) và nhiều đơn vị khác thì Thành phố có báo cáo tỉnh về các mặt bằng của các đơn vị, trong đó có mặt bằng khu dân cư dọc Quốc lộ 10 xã Hoằng Anh. Khi được tỉnh có ý kiến đồng ý, Thành phố đã trình các Sở có liên quan và được đồng ý nên mới triển khai thực hiện bán đấu giá. Chúng tôi ngỡ đã được các Sở nhất là Sở xây dựng đồng ý thì đã hợp lý nên mới giao cho các đơn vị triển khai”.

Được biết, sau khi nêu thì ngày 18/3, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng đã có buổi làm việc với UBND TP Thanh Hóa về vụ việc trên. 

Trong nội dung báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa (theo công văn chỉ đạo sau khi báo nêu) mới đây nhất giữa cuộc họp của Sở TT&TT và Sở Xây dựng Thanh Hóa đã khẳng định nội dung VOV.VN phản ánh là đúng sự thật, và trách nhiệm chính thuộc về UBND TP  Thanh Hóa.

Nội dung báo cáo có đoạn: Yêu cầu UBND TP Thanh Hóa chỉ đạo UBND xã Hoằng Anh đình chỉ mọi hoạt động xây dựng đối với 4 hộ dân đang xây dựng, dừng việc đấu giá quyền sử dụng đất đối với các lô đất còn lại. TP Thanh Hóa có trách nhiệm phối hợp với Sở NN&PTNT kiểm tra, rà soát qui hoạch hành lang thoát lũ sông Lạch Trường, xem xét về giới hạn khả năng cho phép của lưu lượng lũ thiết kế, nếu Khu dân cư Quốc lộ 10 và khu vực dân cư xung quanh không làm tăng giới hạn cho phép của mực nước lũ thiết kế; không làm ảnh hưởng đến dòng chảy của khu vực lân cận, thượng lưu, hạ lưu thì báo cáo UBND tỉnh xem xét, cập nhật đưa ra khỏi hành lang thoát lũ.

Nếu được UBND tỉnh cho phép thì TP Thanh Hóa tiếp tục triển khai các bước để thực hiện dự án theo qui định của pháp luật. Nếu UBND tỉnh không cho phép đưa các khu vực dân cư này nằm ngoài qui hoạch hành lang thoát lũ sông Lạch Trường, UBND TP Thanh Hóa hoàn toàn chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc khắc phục hậu quả và trách nhiệm pháp lý liên quan đến dự án.

Như vậy, sau cuộc họp giữa các Sở theo chỉ đạo của tỉnh Thanh Hóa, một lần nữa khẳng định việc TP Thanh Hóa qui hoạch khu dân cư đã vi phạm Luật đê điều. Tất cả chỉ chờ UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định sự việc dựa trên các qui định của pháp luật, cụ thể là có tiến hành thực hiện dự án khu dân cư xã Hoằng Anh nữa hay không?.

Về phía Chi cục đê điều và phòng chống lụt bão Thanh Hóa, ông Nguyễn Trọng Hải - Chỉ cục trưởng cho biết, Tôi vẫn giữa nguyên quan điểm, hiện tại khu dân cư đã qui hoạch vi phạm Luật đê điều thì phải giải phóng, trả lại mặt bằng, trả lại hành lang thoát lũ cho sông”.

VOV.VN sẽ tiếp tục thông tin sự việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thanh Hóa: Tháo dỡ công trình chợ vi phạm đê điều
Thanh Hóa: Tháo dỡ công trình chợ vi phạm đê điều

VOV.VN -UBND huyện Yên Định phải tổ chức giải tỏa, tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm luật đê điều trước ngày 30/6.

Thanh Hóa: Tháo dỡ công trình chợ vi phạm đê điều

Thanh Hóa: Tháo dỡ công trình chợ vi phạm đê điều

VOV.VN -UBND huyện Yên Định phải tổ chức giải tỏa, tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm luật đê điều trước ngày 30/6.

Đất đê điều được vác ra xây chợ
Đất đê điều được vác ra xây chợ

Cơ quan chức năng còn phát hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới của xã Yên Phong, có một số hạng mục nằm trong phạm vi bảo vệ đê điều

Đất đê điều được vác ra xây chợ

Đất đê điều được vác ra xây chợ

Cơ quan chức năng còn phát hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới của xã Yên Phong, có một số hạng mục nằm trong phạm vi bảo vệ đê điều

Thanh Hóa quy hoạch khu dân cư vi phạm Luật đê điều: Xử lý thế nào?
Thanh Hóa quy hoạch khu dân cư vi phạm Luật đê điều: Xử lý thế nào?

VOV.VN - UBND TP Thanh Hóa sẽ báo cáo và xin ý kiến của tỉnh, nếu tỉnh không đồng ý thì sẽ dừng triển khai và trả lại tiền cho người dân, tháo dỡ công trình.

Thanh Hóa quy hoạch khu dân cư vi phạm Luật đê điều: Xử lý thế nào?

Thanh Hóa quy hoạch khu dân cư vi phạm Luật đê điều: Xử lý thế nào?

VOV.VN - UBND TP Thanh Hóa sẽ báo cáo và xin ý kiến của tỉnh, nếu tỉnh không đồng ý thì sẽ dừng triển khai và trả lại tiền cho người dân, tháo dỡ công trình.