Quyết liệt chống Covid-19 nhưng TP HCM không "ngăn sông, cấm chợ"

VOV.VN - TPHCM quán triệt thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh từ Trung ương, xử lý các trường hợp vi phạm nhưng không “ngăn sông, cấm chợ”.

Đây là nội dung chỉ đạo của lãnh đạo TPHCM tại buổi họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 diễn ra chiều nay (2/2).

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết: “Thành phố đã lấy mẫu các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân 1660 (28 tuổi, đến từ Hải Dương). Kết quả là có 18 trường hợp âm tính, 1 trường hợp đang chờ kết quả. Bệnh nhân 1660 có biểu hiện ho, đau đầu, mất khứu giác, đã được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi. Đối với hành khách và tổ bay trên chuyến bay VN231, đã có 124 trường hợp kết quả xét nghiệm âm tính, 10 trường hợp đang chờ kết quả".

Về trường hợp bệnh nhân 1801 (bay từ Hải Dương vào TPHCM, rồi đi xe khách về Bình Dương), lực lượng chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm với 46 người đi chung chuyến bay. Kết quả có 32 mẫu âm tính, 14 mẫu đang chờ kết quả. Bệnh nhân số 1843 (con của bệnh nhân 1801) tiếp xúc gần với 15 người, có 8 trường hợp cho kết quả âm tính.

Theo ông Bỉnh, các xét nghiệm giám sát tại TPHCM đến nay chưa phát hiện trường hợp mắc Covid-19. Có 2.791 người đang cách ly tập trung, 512 người cách ly tại nơi lưu trú. Tổng công suất TPHCM có thể xét nghiệm 15.000 mẫu/ngày. Từ khi dịch bệnh quay trở lại đến nay, TPHCM đã xét nghiệm tổng cộng 230.000 mẫu.

Giám đốc Sở Y tế TPHCM đề xuất nên mở khu cách ly quân đội để cách ly các trường hợp nhập cảnh trái phép vào TPHCM. Các trường đại học cũng cần chuẩn bị sẵn sàng các khu cách ly để ứng phó những trường hợp xảy ra suốt dịp Tết Tân Sửu 2021. Thành phố sẽ xét nghiệm toàn bộ gần 2.000 nhân viên tại sân bay Tân Sơn Nhất để sàng lọc, tầm soát dịch bệnh.

Tại buổi họp, ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh: “Thành phố quán triệt thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh từ Trung ương, xử lý các trường hợp vi phạm nhưng không ‘ngăn sông, cấm chợ’; yêu cầu cao nhất là đảm bảo an toàn, nhưng cũng tạo điều kiện để người dân đón Tết”.

Ông Hoan khẳng định, cho đến hiện giờ, TPHCM là địa phương chưa có dịch lây lan trong cộng đồng, nhưng có nguy cơ rất cao về việc xâm nhập mầm bệnh từ bên ngoài.

Về những giải pháp phòng chống dịch mà TPHCM sẽ áp dụng, ông Hoan đặt vấn đề nên hình thành những tiêu chí gọi là “điều kiện bình thường mới”. Phải tính tới việc chuyển những bộ tiêu chí an toàn trong từng ngành, từng lĩnh vực trở thành những quy định có tính chất bắt buộc của chính quyền thành phố, các cơ quan, đơn vị phải thực hiện. 

Theo ông Hoan, vai trò của người dân trong việc phòng chống dịch Covid-19 là quan trọng. Mỗi người đều có ý thức và tuân thủ nghiêm thì chắc chắn sẽ có sức mạnh tập thể để xử lý: “Đề nghị việc tuyên truyền cần bám vào các bộ tiêu chí, quy tắc ứng xử trong các công việc chúng ta đang làm để người dân hiểu và cùng tham gia. Người dân là nhân vật chính của cuộc chiến chống dịch Covid-19. Thường xuyên thông tin, và lấy thông tin chính thống từ cơ quan y tế của thành phố. Đừng để người dân lo lắng nhưng cũng đừng để người dân quá chủ quan khi thực hiện công tác phòng chống dịch”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP HCM cho toàn bộ học sinh nghỉ học để phòng dịch Covid-19
TP HCM cho toàn bộ học sinh nghỉ học để phòng dịch Covid-19

VOV.VN - UBND TP HCM vừa có công văn chỉ đạo các trường học trên địa bàn thành phố cho học sinh ngừng đến trường nhằm đảm bảo phòng chống Covid-19 bắt đầu từ ngày mai 2/2. 

TP HCM cho toàn bộ học sinh nghỉ học để phòng dịch Covid-19

TP HCM cho toàn bộ học sinh nghỉ học để phòng dịch Covid-19

VOV.VN - UBND TP HCM vừa có công văn chỉ đạo các trường học trên địa bàn thành phố cho học sinh ngừng đến trường nhằm đảm bảo phòng chống Covid-19 bắt đầu từ ngày mai 2/2. 

TP.HCM: Tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm trên diện rộng
TP.HCM: Tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm trên diện rộng

VOV.VN - TP. HCM thực hiện truy vết thần tốc, khoanh vùng dập dịch triệt để, tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm trên diện rộng, mở rộng điều tra dịch tễ đến F3 của các ca bệnh và thực hiện nghiêm việc cách ly tập trung trong thời gian 21 ngày.

TP.HCM: Tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm trên diện rộng

TP.HCM: Tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm trên diện rộng

VOV.VN - TP. HCM thực hiện truy vết thần tốc, khoanh vùng dập dịch triệt để, tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm trên diện rộng, mở rộng điều tra dịch tễ đến F3 của các ca bệnh và thực hiện nghiêm việc cách ly tập trung trong thời gian 21 ngày.

TP HCM họp khẩn vì phát hiện ca nhiễm Covid-19 từ Hải Dương vào
TP HCM họp khẩn vì phát hiện ca nhiễm Covid-19 từ Hải Dương vào

VOV.VN - TP HCM vừa ghi nhận một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, là F1 của bệnh nhân 1612 (BN1612) từ Hải Dương vào TP HCM.

TP HCM họp khẩn vì phát hiện ca nhiễm Covid-19 từ Hải Dương vào

TP HCM họp khẩn vì phát hiện ca nhiễm Covid-19 từ Hải Dương vào

VOV.VN - TP HCM vừa ghi nhận một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, là F1 của bệnh nhân 1612 (BN1612) từ Hải Dương vào TP HCM.