Ra mắt CLB các nhà báo bảo vệ quyền trẻ em: Chung tay vì một tuổi thơ an toàn

VOV.VN - Sáng 18/7, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam ra mắt CLB các nhà báo bảo vệ quyền trẻ em nhằm góp phần thúc đẩy công tác truyền thông, phản ánh sâu sắc các vấn đề nóng như đuối nước, bạo lực học đường, môi trường sống an toàn… hướng tới một tuổi thơ hạnh phúc và được bảo vệ toàn diện.

Đuối nước là mối lo ngại của toàn cầu

Theo báo cáo thực trạng toàn cầu về phòng chống đuối nước của WHO 2024, trong thập kỷ qua, đuối nước đã gây ra hơn 3 triệu ca tử vong trên toàn cầu.

Đuối nước là mối đe dọa đáng kể đến tính mạng của trẻ em và thanh thiếu niên, được xếp là nguyên nhân gây tử vong hàng thứ 3 đối với trẻ em từ 5 đến 14 tuổi và là nguyên nhân gây tử vong hàng thứ tư đối với trẻ em từ 1 đến 4 tuổi trên toàn cầu.

Hơn 90% số ca tử vong do đuối nước xảy ra ở các nước có thu nhập thấp và trung bình, cho thấy các cộng đồng dễ bị tổn thương là những người có nguy cơ cao nhất.

Báo cáo toàn cầu đã khẳng định công tác phòng chống đuối nước là một hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực và lớn hơn bất kỳ lĩnh vực hay tổ chức nào có thể tự mình xử lý. Do đó, khuyến khích tất cả mọi người liên quan cùng hợp tác, tạo ra kiến thức mới, tiếp cận sâu hơn đến các cộng đồng dễ bị tổn thương nhất do đuối nước, hình thành các mối quan hệ đối tác mới, đặc biệt là với những người chưa tham gia vào công tác phòng chống đuối nước, và tận dụng đà phát triển mạnh mẽ đang được tạo ra.​

Đuối nước có thể xảy ra với bất cứ ai, nhưng hoàn toàn có thể phòng tránh được. Và phòng chống đuối nước cũng là 1 trong những nội dung quan trọng thúc đẩy Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam ra mắt “CLB các nhà báo bảo vệ quyền trẻ em” vào sáng nay (18/7) nhằm góp phần thúc đẩy công tác truyền thông, phản ánh sâu sắc các vấn đề nóng để trẻ em có một tuổi thơ ý nghĩa và được bảo vệ toàn diện.

Ra mắt CLB các nhà báo bảo vệ quyền trẻ em

Phát biểu tại lễ ra mắt, bà Nguyễn Thị Thanh Hòa nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam cho biết trong 18 năm hình thành và phát triển, Hội đã tích cực tổ chức các chương trình, hoạt động bám sát nhiệm vụ được quy định trong luật, như: tư vấn, góp ý chính sách pháp luật liên quan đến trẻ em; giám sát việc thực hiện quyền trẻ em; phối hợp với các đoàn giám sát của Quốc hội; thực hiện khảo sát xã hội học; đề xuất các kiến nghị về vấn đề trẻ em.

Đặc biệt, Hội đã có những nghiên cứu, phát biểu chính kiến về nhiều vấn đề nổi bật như tình trạng bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, an toàn giao thông, thuốc lá điện tử và môi trường sống an toàn cho trẻ em.

“Do đó, tôi hy vọng sau khi được kiện toàn, CLB các nhà báo bảo vệ quyền trẻ em sẽ tiếp tục duy trì và phát triển, tạo ra nhiều sản phẩm báo chí chất lượng, có chiều sâu, đóng góp tích cực cho công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em”, bà Hoà cho biết.

Ông Trần Hồng Quân, Chánh văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định, trẻ em là tương lai của đất nước, là những mầm non cần được chăm sóc, bảo vệ để phát triển toàn diện. Đảng và Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt, sâu sắc đến công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Với phương châm “Chung tâm, chung trí, chung sức” công tác bảo vệ quyền trẻ em ở Việt Nam không chỉ là khẩu hiệu mà là hành động cụ thể, đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội, trong đó có vai trò rất quan trọng của người làm báo.

Ông Quân nhấn mạnh: “Sự ra đời của CLB các nhà báo bảo vệ quyền trẻ em là một bước đi cụ thể hóa những định hướng đó. Đây sẽ là một lực lượng chuyên biệt, tập hợp những nhà báo có tâm huyết, có chuyên môn sâu về lĩnh vực bảo vệ trẻ em. Hội Nhà báo Việt Nam kỳ vọng CLB sẽ nâng cao chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp, các thành viên của CLB cần không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức về luật pháp, về tâm lý trẻ em, kỹ năng điều tra, khai thác thông tin nhạy cảm một cách nhân văn và chuyên nghiệp, đảm bảo không gây tổn hại thêm cho trẻ”.

Hội Nhà báo Việt Nam cam kết luôn đồng hành, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Câu lạc bộ hoạt động hiệu quả, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam.

Tại buổi lễ, Hội Bảo vệ em Quyền trẻ em Việt Nam ra mắt ban chủ nhiệm CLB nhà báo Bảo vệ Quyền trẻ em. Theo đó ông Nguyễn Mạnh Huy, Uỷ viên BCH Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Trẻ em Việt Nam làm chủ nhiệm CLB.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Hơn 61.000 lượt trẻ em được hỗ trợ từ “Gói mì hạnh phúc”
Hơn 61.000 lượt trẻ em được hỗ trợ từ “Gói mì hạnh phúc”

VOV.VN - Sau 6 năm triển khai, dự án “Gói mì hạnh phúc” do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam thực hiện đã hỗ trợ hơn 61.000 lượt trẻ em trên toàn quốc, góp phần cải thiện bữa ăn, tiếp sức đến trường và tạo điều kiện vui chơi, trải nghiệm cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Hơn 61.000 lượt trẻ em được hỗ trợ từ “Gói mì hạnh phúc”

Hơn 61.000 lượt trẻ em được hỗ trợ từ “Gói mì hạnh phúc”

VOV.VN - Sau 6 năm triển khai, dự án “Gói mì hạnh phúc” do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam thực hiện đã hỗ trợ hơn 61.000 lượt trẻ em trên toàn quốc, góp phần cải thiện bữa ăn, tiếp sức đến trường và tạo điều kiện vui chơi, trải nghiệm cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Giải pháp nào bảo vệ trẻ em trong kỷ nguyên số?
Giải pháp nào bảo vệ trẻ em trong kỷ nguyên số?

VOV.VN - Các đại biểu Quốc hội đề xuất cách tiếp cận chủ động và toàn diện hơn trong bảo vệ trẻ em trong kỷ nguyên số. Nhiều kiến nghị cần áp dụng trí tuệ nhân tạo và các giải pháp công nghệ trong bảo vệ trẻ em.

Giải pháp nào bảo vệ trẻ em trong kỷ nguyên số?

Giải pháp nào bảo vệ trẻ em trong kỷ nguyên số?

VOV.VN - Các đại biểu Quốc hội đề xuất cách tiếp cận chủ động và toàn diện hơn trong bảo vệ trẻ em trong kỷ nguyên số. Nhiều kiến nghị cần áp dụng trí tuệ nhân tạo và các giải pháp công nghệ trong bảo vệ trẻ em.

Đuối nước ở trẻ em trong dịp nghỉ hè, nỗi lo không của riêng ai
Đuối nước ở trẻ em trong dịp nghỉ hè, nỗi lo không của riêng ai

VOV.VN - Thanh Hóa là địa phương có nhiều sông, suối, ao, hồ… nhưng công tác trang bị kỹ năng phòng tránh đuối nước cho trẻ em còn hạn chế; trong khi đó, việc dạy bơi cho trẻ chưa được phổ cập rộng rãi. Nguy cơ đuối nước vì vậy vẫn hiện hữu và có xu hướng gia tăng trong dịp hè về.

Đuối nước ở trẻ em trong dịp nghỉ hè, nỗi lo không của riêng ai

Đuối nước ở trẻ em trong dịp nghỉ hè, nỗi lo không của riêng ai

VOV.VN - Thanh Hóa là địa phương có nhiều sông, suối, ao, hồ… nhưng công tác trang bị kỹ năng phòng tránh đuối nước cho trẻ em còn hạn chế; trong khi đó, việc dạy bơi cho trẻ chưa được phổ cập rộng rãi. Nguy cơ đuối nước vì vậy vẫn hiện hữu và có xu hướng gia tăng trong dịp hè về.