Rà soát các điểm nguy cơ sạt lở núi, di dời dân đến nơi an toàn

VOV.VN - Hơn 1 tháng qua, tỉnh Bình Định liên tục chịu ảnh hưởng của mưa bão. Cơn bão mạnh số 13 đang hướng vào miền Trung dự báo gây mưa lớn diện rộng.

Những quả đồi đất đã ngậm no nước ở các huyện An Lão, Hoài Ân, Vân Canh tiềm ẩn nguy cơ sạt lở núi. Các địa phương ở tỉnh Bình Định đang khẩn trương rà soát, có phương án di dời đảm bảo an toàn cho người dân.

Sáng 12/11, hàng chục hộ đồng bào dân tộc H’re tại khu tái định cư thôn 1, xã An Dũng, huyện vùng cao An Lão, tỉnh Bình Định chứng kiến trận sạt lở núi khiến ai cũng lo sợ. Sau nhiều ngày mưa lớn kéo dài ảnh hưởng từ hoàn lưu bão số 12, mái ta luy dương cao hơn 20 mét của quả đồi sau khu tái định cư bất ngờ đổ sập xuống, kéo theo hàng ngàn khối đất, đá ập xuống sát nhà dân.

“Đang ngồi cho gà ăn nghe thấy ầm, rồi sạt lở. Kêu mấy người trong nhà hoảng quá chạy ra ngoài, may là cũng kịp chạy. Lo lắng, hồi hộp giờ có dám ở trong nhà đâu, lúc nào cũng đi ra chỗ khác ở”, chị Đinh Thị Nhân, nhà ngay chân quả núi kể lại, thấy cảnh tượng này bà con hoảng loạn.

Khu vực định cư thôn 1, xã An Dũng, huyện An Lão chưa bao giờ xảy ra sạt lở. Nhà tái định cư của người dân cũng nằm cách xa chân núi nên qua nhiều mùa mưa bão, chưa xảy ra thiệt hại gì về người và tài sản. Thế nhưng, sau trận sạt lở vừa rồi bà con không dám trở lại nhà.

Lãnh đạo huyện An Lão đã đến hiện trường kiểm tra, huy động lực lượng vũ trang trợ giúp bà con di chuyển đồ đạc, tài sản đến nơi cao ráo trước khi bão số 13 đổ bộ. Đồng thời, vận động bà con di dời đến các nhà khác trong làng để đảm bảo an toàn.

Ông Đinh Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy xã An Dũng, huyện An Lão nói: “Trong thời gian tới đề nghị lãnh đạo huyện ủy, UBND và Ban quản lý dự án sớm có giải pháp khắc phục về lâu dài. Hiện giờ tư tưởng người dân rất hoang mang và cũng sợ tiếp tục sạt lở, nguy hiểm tới tính mạng và tài sản của bà con”.

Tại huyện miền núi Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định, người dân cũng rất lo lắng vì tình trạng sạt lở đất đá gây chia cắt. Đây là địa phương bị thiệt hại nặng nhất trong các đợt lũ vừa qua. Tại xã Vĩnh Kim, các thôn O3, Đắk Tra và Con Trú vẫn đang bị chia cắt, đường dẫn vào các làng bị đất đá chắn ngang đường. Đã gần 1 tuần trôi qua nhưng làng O3 vẫn còn đang bị chia cắt với bên ngoài. Hiện trong làng điện, nước không có, thực phẩm dự trữ không còn, bà con thì sợ ra ngoài vì lo lại sạt lở đường vùi lấp.

Ông Huỳnh Đức Bảo, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh cho biết, huyện đã tổ chức 1 đoàn công tác lên và bố trí 1 số gạo, trước mắt là hỗ trợ gạo, mỳ tôm, dầu ăn và các nhu yếu phẩm cần thiết để trước mắt đảm bảo đời sống của bà con và sau đó sẽ có kế hoạch về lâu dài.

Trực tiếp kiểm tra các điểm có nguy cơ sạt lở khi mưa lớn kéo dài, đánh giá tình hình và chỉ đạo công tác khắc phục và sẵn sàng ứng phó bão số 13, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết, về lâu dài sẽ tính đến phương án di dời bà con đi nơi khác để đảm bảo an toàn.

“Lo nhất nếu tiếp tục mưa bão thì khả năng sạt lở sẽ tiếp tục xảy ra cho nên chúng tôi đang chỉ đạo quyết liệt là phải di dời các hộ dân ở chân núi đến nơi an toàn. Tỉnh đã giao cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh làm trưởng đoàn cùng với các cơ quan chức năng đi khảo sát từng vị trí, từng địa điểm. Ở vị trí nào thì phải di dời đến đâu, có sơ đồ, có phương án, trên cơ sở đó tổ chức thực hiện việc di dời bảo đảm an toàn, tính mạng của người dân”, ông Dũng cho biết thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Không học trước khai giảng, một số địa phương than gặp khó
Không học trước khai giảng, một số địa phương than gặp khó

VOV.VN - Một số địa phương có đông học sinh dân tộc thiểu số cho biết đang gặp vướng mắc khi Bộ GD-ĐT quy định không được dạy trước khai giảng, học sinh không có thời gian học trước tiếng Việt.

Không học trước khai giảng, một số địa phương than gặp khó

Không học trước khai giảng, một số địa phương than gặp khó

VOV.VN - Một số địa phương có đông học sinh dân tộc thiểu số cho biết đang gặp vướng mắc khi Bộ GD-ĐT quy định không được dạy trước khai giảng, học sinh không có thời gian học trước tiếng Việt.

Bão số 13 sẽ vào đất liền ngày 15/11
Bão số 13 sẽ vào đất liền ngày 15/11

VOV.VN - Bão số 13 sau khi vào đất liền sẽ nhanh chóng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, song vẫn gây mưa lớn từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam bắt đầu từ ngày 14/11.

Bão số 13 sẽ vào đất liền ngày 15/11

Bão số 13 sẽ vào đất liền ngày 15/11

VOV.VN - Bão số 13 sau khi vào đất liền sẽ nhanh chóng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, song vẫn gây mưa lớn từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam bắt đầu từ ngày 14/11.

Các tỉnh miền Trung lên phương án sơ tán dân tránh bão số 13
Các tỉnh miền Trung lên phương án sơ tán dân tránh bão số 13

VOV.VN - Ngày 13/11, tại các tỉnh miền Trung, trời tạnh ráo, người dân và chính quyền cơ sở tranh thủ khắc phục hậu quả mưa lũ và khẩn trương triển khai ứng phó bão số 13.

Các tỉnh miền Trung lên phương án sơ tán dân tránh bão số 13

Các tỉnh miền Trung lên phương án sơ tán dân tránh bão số 13

VOV.VN - Ngày 13/11, tại các tỉnh miền Trung, trời tạnh ráo, người dân và chính quyền cơ sở tranh thủ khắc phục hậu quả mưa lũ và khẩn trương triển khai ứng phó bão số 13.