Rác tại Hà Nội tồn đọng lớn vì những lời hứa suông của lãnh đạo công ty Minh Quân

VOV.VN - Tại tuyến đường Đỗ Đức Dục, phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội: Tình trạng “núi rác” xuất hiện nhiều nơi tại các khu dân cư, vỉa hè, lòng đường… thậm chí ngay sát vách UBND phường.

Thời gian gần đây tại nhiều tuyến đường thuộc địa bàn các quận: Nam Từ Liêm, Tây Hồ, Hoàng Mai, Cầu Giấy, huyện Thanh Trì…của Hà Nội lại “ngập” trong rác sinh hoạt do nhiều ngày không được thu gom, vận chuyển, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan quan đô thị.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ cao Minh Quân chậm trả lương, nên công nhân đình công. Như vậy, số lượng rác tồn đọng ngày càng lớn vì lời hứa suông của lãnh đạo Công ty Minh Quân.

Trong những ngày vừa qua, tại tuyến đường Đỗ Đức Dục, phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội: Tình trạng “núi rác” xuất hiện nhiều nơi tại các khu dân cư, vỉa hè, lòng đường… thậm chí ngay sát vách Ủy ban nhân dân phường. Không chỉ rác thải sinh hoạt, rác thải xây dựng cũng được đổ tùy tiện, bất chấp quy định, bốc mùi hôi thối, nồng nặc và mất an toàn cho người đi lại.

Ông Phạm Bá Vinh, người dân sống tại ngõ 32, đường Đỗ Đức Dục cho biết, thời gian trước, ngày nào cũng có xe chở rác đến thu gom, nhưng gần một tháng nay không thấy họ vào thu gom nữa. Vì vậy, người dân cứ “vô tư” xả rác bừa bãi, vô tội vạ, chất thành từng đống to, rất ô nhiễm môi trường: "Tôi thấy công nhân không thu gom rác khoảng hơn 20 ngày nay. Họ bảo không có lương 3-4 tháng rồi nên đình công, không làm, rác bây giờ không chuyển đi đâu được nên tồn ứ lại. Tình trạng này kéo dài gây ô nhiễm môi trường xung quanh và cản trở giao thông".

Tình trạng “núi rác” cũng đang diễn ra tại một số nơi ở các quận, huyện như: Tây Hồ,  Hoàng Mai, Thanh Trì… gây bức bối cho các hộ dân sinh sống cũng như người đi đường. Bà Nguyễn Thị Nguyên ở phường Yên Hòa, Cầu Giấy bày tỏ: Tiền rác sinh hoạt đóng cả năm rồi, vậy mà vệ sinh môi trường lại không đảm bảo cho người dân. Các hộ dân nhiều lần phản ánh đến chính quyền địa phương, nhưng tình trạng này không được giải quyết một cách triệt để. Bà Nguyễn Thị Nguyên mong muốn cơ quan chức năng cần có biện pháp hữu hiệu để khắc phục tình trạng này.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng rác thải dồn ứ không có người thu gom là do Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ cao Minh Quân chậm trả lương nên nhiều công nhân, lái xe chở rác đã đình công để gây sức ép với công ty. Mặc dù công nhân đã kiến nghị nhiều lần để khắc phục thực trạng này, nhưng chỉ được nhận lại những “lời hứa” suông từ lãnh đạo Công ty Minh Quân. Bà Nguyễn Thị Đảng, nhân viên Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ cao Minh Quân cho biết: Cực chẳng đã, Nhiều công nhân dọn vệ sinh đã phải nghỉ việc vì không đảm bảo được sinh kế: "Xe gom rác thì rách nát, 5 lần xin, 10 lần xin không được phục vụ đầy đủ, các dụng cụ đồ đạc như chổi, găng tay… 2-3 tháng không phát cho công nhân chúng tôi. Đến lúc trả tiền công lại chậm. Chúng tôi gọi điện lên giục lãnh đạo nhưng họ khất lần, khất nữa, hẹn không đúng ngày nên công nhân lại nghỉ. Lương chỉ tạm ứng rồi lại nhỏ giọt".

Rõ ràng, tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ cao Minh Quân, sự vất vả của người lao động không đi kèm với đảm bảo quyền lợi của người lao động. Vậy nên nghỉ việc để tìm sinh kế mới là lựa chọn “bất đắc dĩ” của một số công nhân nhằm đảm bảo cuộc sống mưu sinh. Hậu quả thì đã rõ, những “núi rác” ngày càng to và xuất hiện nhiều hơn tại nhiều tuyến phố, con đường ở Hà Nội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mê Linh sẽ giải quyết triệt để rác thải khi được phân cấp đấu thầu
Mê Linh sẽ giải quyết triệt để rác thải khi được phân cấp đấu thầu

VOV.VN - Với việc tới đây Thành phố cho phép quận, huyện tổ chức đấu thầu sát khối lượng rác thải, lãnh đạo huyện Mê Linh cam kết sẽ xử lý triệt để, hoàn thành tiêu chí vệ sinh môi trường.

Mê Linh sẽ giải quyết triệt để rác thải khi được phân cấp đấu thầu

Mê Linh sẽ giải quyết triệt để rác thải khi được phân cấp đấu thầu

VOV.VN - Với việc tới đây Thành phố cho phép quận, huyện tổ chức đấu thầu sát khối lượng rác thải, lãnh đạo huyện Mê Linh cam kết sẽ xử lý triệt để, hoàn thành tiêu chí vệ sinh môi trường.

Ô nhiễm rác thải nhựa đại dương: "Có lúc thu hoạch rác thải nhựa nhiều hơn số lượng cá”
Ô nhiễm rác thải nhựa đại dương: "Có lúc thu hoạch rác thải nhựa nhiều hơn số lượng cá”

VOV.VN - Tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa đại dương đang ngày càng nghiêm trọng, có những thời điểm ngư dân “thu hoạch rác thải nhựa nhiều hơn số lượng cá”.

Ô nhiễm rác thải nhựa đại dương: "Có lúc thu hoạch rác thải nhựa nhiều hơn số lượng cá”

Ô nhiễm rác thải nhựa đại dương: "Có lúc thu hoạch rác thải nhựa nhiều hơn số lượng cá”

VOV.VN - Tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa đại dương đang ngày càng nghiêm trọng, có những thời điểm ngư dân “thu hoạch rác thải nhựa nhiều hơn số lượng cá”.

Rác thải ngập ngụa 2 bên đường Minh Khai - Đại La đang thi công
Rác thải ngập ngụa 2 bên đường Minh Khai - Đại La đang thi công

VOV.VN - Đường vành đai 2 đoạn Minh Khai-Đại La (Hà Nội) đang hoàn thành giải phóng mặt bằng và một số nơi đang thi công. Tuy nhiên, tình trạng đổ rác bừa bãi lưu cữu gây ô nhiễm và mất mỹ quan đô thị chưa được xử lý.

Rác thải ngập ngụa 2 bên đường Minh Khai - Đại La đang thi công

Rác thải ngập ngụa 2 bên đường Minh Khai - Đại La đang thi công

VOV.VN - Đường vành đai 2 đoạn Minh Khai-Đại La (Hà Nội) đang hoàn thành giải phóng mặt bằng và một số nơi đang thi công. Tuy nhiên, tình trạng đổ rác bừa bãi lưu cữu gây ô nhiễm và mất mỹ quan đô thị chưa được xử lý.