Rộn rã hội xuân Điện Biên 2018

VOV.VN - Hội xuân là nét đẹp văn hóa truyền thống được tỉnh Điện Biên chú trọng lưu giữ trong nhiều năm qua.

Đến hẹn lại lên, trong không khí tưng bừng, phấn khởi những ngày đầu xuân năm mới, sáng nay 18/2 (tức ngày mùng 3 Tết Âm lịch), hàng trăm diễn viên, nghệ nhân và hàng nghìn người dân thành phố Điện Biên Phủ, các bản, xã, huyện lân cận lại tụ hội về sân hành lễ Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ để hòa chung với chương trình Hội xuân Mậu Tuất năm nay.

Đây không chỉ là sân chơi dành cho đồng bào các dân tộc trong khu vực, mà còn là nơi thu hút khách du lịch khi đến thăm mảnh đất Điện Biên mỗi dịp Tết đến xuân về. 

Hội thi ném còn. 

Hội xuân là nét đẹp văn hóa truyền thống được tỉnh Điện Biên chú trọng lưu giữ trong nhiều năm qua, bởi trong ngày hội, có sự xuất hiện đa dạng sắc màu văn hóa các dân tộc Điện Biên, như: Mông, Thái, Khơ Mú…

Đến với ngày hội này, du khách không chỉ được sống trong không khí sôi động đậm chất xuân, mà còn được thưởng ngoạn, trải nghiệm nhiều nét đẹp văn hóa truyền thống các dân tộc của Điện Biên.

Anh Vương Đức Tân, một du khách đến từ Hà Nội lần đầu tiên đặt chân đến Điện Biên và cũng là lần đầu tiên có mặt tại hội xuân cho biết, bản thân đã tự trải niệm được rất nhiều điều thú vị thông qua các bộ trang phục, trò chơi truyền thống dân gian đậm chất Tây Bắc.

Anh Vương Đức Tân cho biết: "Đây là lần đầu tiên em lên Điện Biên và lý do em chọn đi trong dịp tết này là em yêu thích mảnh đất Tây Bắc với rất nhiều cảnh đẹp hùng vĩ. Đặc biệt trong dịp tết còn có nhiều đồng bào dân tộc mặc đồ tết rất đẹp, thú vị đối với em".

Một điểm nhấn quan trọng khi đến với hội xuân Điện Biên năm nay, là du khách được sống trong không khí âm nhạc mang đậm hơi thở mùa xuân Tây Bắc, thông qua những tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng, đất nước và vẻ đẹp vùng đất Tây Bắc, tràn ngập hương sắc mùa xuân.

Song song với đó là nhiều trò chơi truyền thống của cộng đồng các dân tộc Điện Biên, như: Ném còn, tó má lẹ (dân tộc Thái), ném Pa Pao (dân tộc Mông)… mà chủ nhân của các hoạt động ấy chính là những nghệ nhân, bà con dân tộc đến từ các bản văn hóa trên địa bàn. Mỗi người, mỗi dân tộc lại mang đến sắc màu riêng của mình, hòa chung vào không khí rộn ràng, làm nên nét riêng độc đáo cho hội xuân năm nay.

Sắc xuân Tây Bắc.

Anh Giàng A Pủa, người dân bản Pa Pốm, xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên chia sẻ: "Một năm mới như thế này người dân thường chơi ném Pa Pao, ném Tù Lu. Hôm nay là một ngày tết vui và năm nào mình cũng xuống, năm nay là được 3 năm rồi".

Ông Đoàn Văn Chì, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và thể thao du lịch tỉnh Điện Biên cho biết: Hội xuân là hoạt động được tỉnh Điện Biên duy trì tổ chức thường niên vào mỗi dịp Tết đến xuân về, nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi những ngày đầu xuân, thông qua đó khích lệ, động viên tinh thần nhân dân khởi đầu năm mới nhiều thắng lợi.

Ông Đoàn Văn Chì nói: "Hằng năm cứ vào dịp Tết thì Sở Văn hóa và thể thao du lịch đều chỉ đạo tất cả các đơn vị trực thuộc cũng như phòng văn hóa thông tin các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh tổ chức các hoạt động giao lưu hội xuân vui vẻ. Tổ chức các hoạt động để cho bà con có một sân chơi vui vẻ. Buổi sáng ngày mùng 3 tết hàng năm thì chúng tôi tổ chức các hoạt động giao lưu dân ca dân vũ, biểu diễn của các câu lạc bộ. Trong suốt cả ngày sẽ tổ chức rất nhiều hoạt động trò chơi dân gian để cho bà con có một sân chơi bổ ích vui vẻ, tránh các tệ nạn xã hội".

Trong không gian ngập tràn sắc xuân Tây Bắc, trong tiếng nhạc dặt dìu, trầm bổng của tiếng khèn tiếng hát của những làn điệu dân ca Mông, Thái, mọi người cùng vui, cùng say trong các trò chơi truyền thống. Và hội xuân như một làn gió, thổi vào tâm hồn mỗi con người một niềm tin phơi phới, sức sống mới trước thềm xuân sang. Đồng thời, làm cho mỗi người dân Điện Biên nói riêng, cộng đồng các dân tộc Tây Bắc nói chung thêm tự hào, trân trọng nét đẹp truyền thống văn hoá của mình để mãi mãi bảo tồn, phát triển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Chợ hoa Tết lớn nhất Hà Nội nhộn nhịp chiều 29 Tết
Ảnh: Chợ hoa Tết lớn nhất Hà Nội nhộn nhịp chiều 29 Tết

VOV.VN -  Dòng người hối hả trong chợ lẫn trên đê Âu Cơ tìm mua cho mình cành đào hay bó hoa ưng ý nhất.

Ảnh: Chợ hoa Tết lớn nhất Hà Nội nhộn nhịp chiều 29 Tết

Ảnh: Chợ hoa Tết lớn nhất Hà Nội nhộn nhịp chiều 29 Tết

VOV.VN -  Dòng người hối hả trong chợ lẫn trên đê Âu Cơ tìm mua cho mình cành đào hay bó hoa ưng ý nhất.

Mỹ Tâm mặc giản dị, quây quần bên ba mẹ nấu bánh tét ăn Tết
Mỹ Tâm mặc giản dị, quây quần bên ba mẹ nấu bánh tét ăn Tết

VOV.VN-Sau 1 năm vất vả, Mỹ Tâm chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc quây quần, sum họp bên gia đình nấu bánh tét.

Mỹ Tâm mặc giản dị, quây quần bên ba mẹ nấu bánh tét ăn Tết

Mỹ Tâm mặc giản dị, quây quần bên ba mẹ nấu bánh tét ăn Tết

VOV.VN-Sau 1 năm vất vả, Mỹ Tâm chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc quây quần, sum họp bên gia đình nấu bánh tét.

Chuyện giờ mới kể về Giáo sư đề xuất gộp Tết ta vào Tết tây
Chuyện giờ mới kể về Giáo sư đề xuất gộp Tết ta vào Tết tây

VOV.VN -Không chỉ nổi tiếng với đề xuất táo bạo gộp Tết ta vào Tết tây, Giáo sư Võ Tòng Xuân còn được biết đến là nhà khoa học tài năng, sáng tạo...

Chuyện giờ mới kể về Giáo sư đề xuất gộp Tết ta vào Tết tây

Chuyện giờ mới kể về Giáo sư đề xuất gộp Tết ta vào Tết tây

VOV.VN -Không chỉ nổi tiếng với đề xuất táo bạo gộp Tết ta vào Tết tây, Giáo sư Võ Tòng Xuân còn được biết đến là nhà khoa học tài năng, sáng tạo...

Tết để trở về, Tết là nguồn cội
Tết để trở về, Tết là nguồn cội

VOV.VN - Tết cổ truyền Việt Nam sẽ không thể mất đi, không bao giờ mai một dù xã hội ngày càng phát triển trong xu thế toàn cầu hóa.

Tết để trở về, Tết là nguồn cội

Tết để trở về, Tết là nguồn cội

VOV.VN - Tết cổ truyền Việt Nam sẽ không thể mất đi, không bao giờ mai một dù xã hội ngày càng phát triển trong xu thế toàn cầu hóa.