Rộn ràng bữa cơm tân niên của công nhân ở xóm trọ

VOV.VN - Hôm nay 13/2 (tức mùng 4 Tết Giáp Thìn), tại khu nhà trọ 72/2/21, Phan Huy Ích, phường 15, quận Tân Bình, TP.HCM, Liên đoàn Lao động TP.HCM tổ chức chương trình “Vui Tết cùng công nhân khu nhà trọ” có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê đón Tết.

Khu nhà trọ 72/2/21, Phan Huy Ích, phường 15, quận Tân Bình, TP.HCM sau mấy ngày khá yên ắng, sáng nay bỗng tưng bừng tiếng trống Lân Sư Rồng, thêm không khí rộn rã của mùa xuân. Trong khuôn viên nhà xanh mướt nhiều cây cảnh, các bàn tiệc được chuẩn bị tươm tất, đầy đủ các món ăn ngày tết, như bánh tét, thịt kho trứng, củ kiệu, dưa hành, canh khổ qua...

Chị Nguyễn Thanh Xuân cùng 2 con gái tươm tất quần áo để ra dự tiệc họp mặt đầu năm do Liên đoàn Lao động TP.HCM tổ chức. Chị là một trong 52 gia đình công nhân trong khu lưu trú có hoàn cảnh khó khăn dự tiệc tân niên này.

Chị Xuân là mẹ đơn thân, một mình nuôi con nhỏ hơn 10 năm nay. Là công nhân may, công ty không có nhiều đơn hàng, chị Xuân nhận thêm nhiều việc làm khác như nhân viên vệ sinh trong trường mẫu giáo, phụ bếp ở quán nhậu, mỗi tháng thu nhập từ 7 – 10 triệu đồng để nuôi con ăn học. 7 năm qua, mẹ con chị không về quê đón Tết mà chỉ ở lại xóm trọ này, mẹ đi tìm việc làm thêm, con quanh quẩn trong phòng trọ.

Năm mới, nhận phần quà trị giá 1 triệu đồng (gồm 700.000 đồng tiền mặt, phần quà trị giá 300.000 đồng) và 2 con cũng được lì xì mừng tuổi mới. 

“Từ hôm cuối năm thì em cũng có nhận được hỗ trợ phần quà, có động lực ở lại để đón Tết. Qua Tết, giờ bên Liên đoàn lại tổ chức một bữa cơm thân mật và lại được tặng một phần quà, 3 mẹ con có không khí đón Tết năm nay thật là ấm ấm, lâu rồi không được về quê nhưng giờ lại vẫn được sự quan tâm ân cần và hỏi thăm, chia sẻ rất là nhiều”, chị Nguyễn Thanh Xuân rưng rưng kể.

Mới ở khu trọ chưa đầy 1 năm, nhưng gia đình anh Nguyễn Ngọc Dũng, 43 tuổi, quê Hà Nội, cũng đã được dự bữa cơm tân niên ấm áp, sum vầy. Vợ bán vé số, chồng làm shipper công ty vận chuyển, thu nhập khoảng 15 triệu đồng nuôi 3 con nhỏ, vì vậy 10 năm rồi vợ chồng anh chưa về quê đón Tết.

Năm nay, lần đầu tiên được tham gia buổi họp mặt đầu năm trong khu lưu trú, anh Dũng chia sẻ: “Năm nay là năm đầu gia đình em trọ ở đây. Thấy bữa tiệc cũng ăn uống đầy đủ, làm cho mình cũng rất vui. Mình sẽ cố gắng làm việc. Ở đây mình thấy khỏe, sạch sẽ, chăm lo để cho công việc mình cũng ổn định, lo cho mấy đứa nhỏ”.

Năm nay, chương trình “Họp mặt vui tết cùng công nhân khu trọ” được tổ chức công đoàn TP.HCM thực hiện tại quận Tân Phú, quận Tân Bình và TP Thủ Đức.

Theo Liên đoàn Lao động TP.HCM, đến nay, các cấp Công đoàn TP.HCM đã dành khoảng 380 tỷ đồng chăm lo Tết Giáp Thìn 2024 cho hơn 545.800 đoàn viên, người lao động và các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong đó, kinh phí từ ngân sách hỗ trợ hơn 361,5 tỷ đồng và vận động từ các nguồn hơn 16,4 tỷ đồng.

Công đoàn cũng tổ chức họp mặt, tặng quà nghiệp đoàn, đoàn viên nghiệp đoàn có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện đón Tết; thăm hỏi tặng quà đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, tiêu biểu trong lao động sản xuất; trao tặng hàng ngàn vé tham quan Hội hoa xuân Thành phố, Công viên Văn hóa Đầm Sen để người lao động được tham quan và tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí dịp Tết Nguyên Đán...

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sơn La hạn chế tối đa liên hoan tất niên, chúc tết, gặp mặt đầu xuân
Sơn La hạn chế tối đa liên hoan tất niên, chúc tết, gặp mặt đầu xuân

VOV.VN - Ngày 6/2, tỉnh Sơn La đã ban hành Chỉ thị số 09 về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, trong đó chỉ đạo hạn chế tối đa liên hoan tất niên, chúc tết, gặp mặt đầu xuân.

Sơn La hạn chế tối đa liên hoan tất niên, chúc tết, gặp mặt đầu xuân

Sơn La hạn chế tối đa liên hoan tất niên, chúc tết, gặp mặt đầu xuân

VOV.VN - Ngày 6/2, tỉnh Sơn La đã ban hành Chỉ thị số 09 về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, trong đó chỉ đạo hạn chế tối đa liên hoan tất niên, chúc tết, gặp mặt đầu xuân.

Đầm ấm mâm cơm Tất niên chiều 30 Tết
Đầm ấm mâm cơm Tất niên chiều 30 Tết

VOV.VN - Quây quần bên mâm cỗ tất niên chiều 30 Tết với gia đình có một ý nghĩa thiêng liêng trong tâm khảm mỗi người Việt Nam dù ở bất kỳ nơi đâu…

Đầm ấm mâm cơm Tất niên chiều 30 Tết

Đầm ấm mâm cơm Tất niên chiều 30 Tết

VOV.VN - Quây quần bên mâm cỗ tất niên chiều 30 Tết với gia đình có một ý nghĩa thiêng liêng trong tâm khảm mỗi người Việt Nam dù ở bất kỳ nơi đâu…

Ngày Tết, đừng say!: Sinh ly tử biệt sau tiệc tất niên
Ngày Tết, đừng say!: Sinh ly tử biệt sau tiệc tất niên

Tiệc tùng tết nhất, sau những ly bia rượu chúc tụng say bí tỉ mà vẫn lái xe, gây tai nạn. Có cả những sinh ly tử biệt sau những buổi tất niên, tân niên.

Ngày Tết, đừng say!: Sinh ly tử biệt sau tiệc tất niên

Ngày Tết, đừng say!: Sinh ly tử biệt sau tiệc tất niên

Tiệc tùng tết nhất, sau những ly bia rượu chúc tụng say bí tỉ mà vẫn lái xe, gây tai nạn. Có cả những sinh ly tử biệt sau những buổi tất niên, tân niên.

Ăn tất niên với lẩu, cá và bánh kem hơn 20 người nhập viện
Ăn tất niên với lẩu, cá và bánh kem hơn 20 người nhập viện

VOV.VN - Các bệnh nhân vẫn đang điều trị ở các bệnh viện gần nơi cư trú. Trong đó, 2 trẻ em 8 tuổi được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1 để theo dõi.

Ăn tất niên với lẩu, cá và bánh kem hơn 20 người nhập viện

Ăn tất niên với lẩu, cá và bánh kem hơn 20 người nhập viện

VOV.VN - Các bệnh nhân vẫn đang điều trị ở các bệnh viện gần nơi cư trú. Trong đó, 2 trẻ em 8 tuổi được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1 để theo dõi.

Bữa cơm tất niên - điểm khởi đầu của sự kết thúc
Bữa cơm tất niên - điểm khởi đầu của sự kết thúc

VOV.VN - Không chỉ mang ý nghĩa đoàn tụ, gắn kết mọi thành viên trong gia đình, bữa cơm tất niên giúp mọi người nhìn lại một năm đã qua và bắt đầu năm mới đến.

Bữa cơm tất niên - điểm khởi đầu của sự kết thúc

Bữa cơm tất niên - điểm khởi đầu của sự kết thúc

VOV.VN - Không chỉ mang ý nghĩa đoàn tụ, gắn kết mọi thành viên trong gia đình, bữa cơm tất niên giúp mọi người nhìn lại một năm đã qua và bắt đầu năm mới đến.