Ruộng lúa bỏ hoang vì ngập nước, hàng chục hộ dân nguy cơ mất kế sinh nhai

VOV.VN - Gần 4 năm nay, hệ thống kênh thoát nước của cánh đồng Cửu Chơn ở Ninh Thuận bị bịt kín khiến 14ha ruộng bị ngập nước, không thể canh tác. Ruộng lúa trở thành ao tắm của đàn vịt, trâu bò, thậm chí trở thành nơi chứa rác.

 

Ruộng lúa bỏ hoang

Gia đình ông Nguyễn Xuân Tòng ngụ ở thôn Long Bình 1, xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận có khoảng 3,5 sào lúa trồng ở khu vực phía bắc cánh đồng Cửu Chơn.

Mỗi năm, gia đình ông thu 2 vụ, bình quân vụ Đông Xuân được 8-9 tạ/sào, vụ Hè Thu được 6-7 tạ/sào. Tuy nhiên, gần 4 năm nay, do tình trạng ngập úng nên ruộng lúa của gia đình ông đã bỏ hoang.

Ông Tòng cho biết, trước đây có 3 hướng để thoát nước cho cánh đồng Cửu Chơn, bây giờ chỉ còn một hướng ra phía kênh Bắc, nhưng cũng đã bị nghẹt bởi lục bình và rác thải.

Cùng giống như gia đình ông Nguyễn Xuân Tòng, gia đình ông Mai Trúc, ngụ ở thôn Long Bình 1, xã An Hải có ruộng lúa gần 7 sào đang bị ngập nước.

7 sào này, ông thuê lại, đến giờ chưa hết hợp đồng thuê nên gần 4 năm nay, ông phải đi làm thêm việc khác để trang trải cuộc sống và trả tiền thuê ruộng.

Ruộng lúa bỏ hoang đồng nghĩa với việc mất nguồn thu, nên gia đình ông Trúc gặp nhiều khó khăn.

Ông Trúc bộc bạch: “Giờ chỉ mong xã hỗ trợ để tiếp tục canh tác. Chứ cứ bỏ hoang thế này, không biết khi nào mới có thu nhập trở lại.

Khi nào người dân tái sản xuất được?

Theo ông Hồ Thanh Phong, Phó Chủ tịch UBND xã An Hải, huyện Ninh Phước, có 48 hộ dân bị ảnh hưởng bởi tình trạng ngập nước ở cánh đồng Cửu Chơn. Huyện Ninh Phước cũng đã hỗ trợ các hộ dân trên số tiền trên 195 triệu đồng. Hiện nay chính quyền địa phương cũng đã có kiến nghị lên cấp trên sớm có giải pháp phục hồi kênh tiêu thoát nước.

Ông Hồ Thanh Phong cho biết thêm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận đã đến khảo sát để triển khai thực hiện khơi thông hệ thống kênh thoát. Nhưng việc lập dự toán để thực hiện những năm tiếp theo đến nay chưa có văn bản. Về phía chính quyền xã, đến nay cũng đã vận động bà con chủ động khơi thông hệ thống thoát nước.

Nếu không sớm khơi thông hệ thống kênh thoát tại khu vực cánh đồng Cửu Chơn, tình trạng ngập úng, ứ đọng nước ruộng lúa ngưng sản xuất sẽ vẫn tiếp diễn và hàng chục hộ dân ở đây vẫn mất nguồn thu nhập.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nguy cơ tràn dầu ở khu vực cảng Ninh Chữ, Ninh Thuận
Nguy cơ tràn dầu ở khu vực cảng Ninh Chữ, Ninh Thuận

VOV.VN - Liên quan vụ cháy 3 tàu cá tại cảng Ninh Chữ vào ngày 30/7, UBND tỉnh Ninh Thuận vừa có văn bản đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các phương án, biện pháp ứng phó nguy cơ tràn dầu.

Nguy cơ tràn dầu ở khu vực cảng Ninh Chữ, Ninh Thuận

Nguy cơ tràn dầu ở khu vực cảng Ninh Chữ, Ninh Thuận

VOV.VN - Liên quan vụ cháy 3 tàu cá tại cảng Ninh Chữ vào ngày 30/7, UBND tỉnh Ninh Thuận vừa có văn bản đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các phương án, biện pháp ứng phó nguy cơ tràn dầu.

Nỗi lo của người dân ở vùng sạt lở núi ở Ninh Thuận khi về nơi ở mới
Nỗi lo của người dân ở vùng sạt lở núi ở Ninh Thuận khi về nơi ở mới

VOV.VN - Dự án di dân, tái định cư vùng sạt lở núi ở xã Phước Kháng, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuân đến nay đã hoàn thành hạng mục đầu tư cơ sở hạ tầng. Hiện, UBND huyện Thuận Bắc đang tập trung thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ người dân người dân. 

Nỗi lo của người dân ở vùng sạt lở núi ở Ninh Thuận khi về nơi ở mới

Nỗi lo của người dân ở vùng sạt lở núi ở Ninh Thuận khi về nơi ở mới

VOV.VN - Dự án di dân, tái định cư vùng sạt lở núi ở xã Phước Kháng, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuân đến nay đã hoàn thành hạng mục đầu tư cơ sở hạ tầng. Hiện, UBND huyện Thuận Bắc đang tập trung thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ người dân người dân.