Rút kinh nghiệm, điều chỉnh linh hoạt trong kiểm tra tại các chốt kiểm soát ở Hà Nội

VOV.VN - Rút kinh nghiệm những mặt hạn chế, các chốt kiểm soát dịch tại trục đường chính ở Hà Nội đã điều chỉnh linh hoạt trong kiểm tra xử lý vi phạm, đảm bảo các điều kiện giãn cách.

Không để tình trạng chặn xe kiểm tra gây ùn tắc giao thông

Như tin đã đưa, ngày 29/7, sau quá trình theo dõi, kiểm tra, Công an TP Hà Nội cho rằng, các chốt kiểm soát dịch tại trục đường chính bộc lộ nhiều hạn chế cần chấn chỉnh, rút kinh nghiệm.

Theo Đại tá Trần Ngọc Dương - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Ban Chỉ đạo Covid-19 các quận, huyện trên địa bàn Thủ đô có quyền lập các chốt với thành phần có lực lượng công an để xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh.

"Tuy nhiên, qua kiểm tra, chúng tôi thấy tại các chốt chặn xe kiểm tra, xử lý ở tuyến đường chính bị ùn tắc, xảy ra tình trạng tụ tập, vi phạm giãn cách và không đạt hiệu quả. Việc này cần chấn chỉnh. Tinh thần chung, những chốt này chủ yếu tuyên truyền nhắc nhở là chính, những trường hợp cố tình vi phạm công tác phòng chống dịch sẽ bị xử lý”, Đại tá Dương chia sẻ.

Các chốt cần phải làm linh hoạt, vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Kiểm tra, xử lý các vi phạm phải thực hiện nhanh, đảm bảo giãn cách, không làm tăng áp lực giao thông dẫn tới ùn tắc.

Cùng với đó, mặc dù tất cả các chốt đều do Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 và UBND các quận, huyện chỉ đạo cắm. Tuy nhiên, cần hạn chế đặt các chốt quá gần nhau, không cần thiết.

Với phương châm mỗi gia đình, mỗi khu phố là một "pháo đài" phòng, chống dịch, Chủ tịch UBND quận Ba Đình - Tạ Nam Chiến cho biết, tính đến hết ngày 29/7, quận Ba Đình thiết lập thêm 10 chốt trực phòng, chống dịch, nâng tổng số chốt trực toàn quận lên 96 chốt/14 phường. Trong đó có những chốt tại các trục đường chính, qua đó giúp hạn chế nhiều vi phạm trong công tác phòng chống dịch.

Theo ông Chiến, những chốt này đều được nghiên cứu đặt tại đầu các nút giao thông tập trung đông dân cư trên địa bàn và được thông báo đến từng người dân để phối hợp cùng lực lượng chức năng.

Rút kinh nghiệm, điều chỉnh linh hoạt trong kiểm tra xử lý

Trao đổi với phóng viên VOV.VN, Trung tá Nguyễn Đức Quý - Trưởng Công an phường Ngọc Khánh (quận Ba Đình, Hà Nội) cho biết, hiện tại Công an phường Ngọc Khánh đã phối hợp làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát kiểm tra xử lý nhiều trường hợp vi phạm về công tác phòng chống dịch như: Không chấp hành đeo khẩu trang, ra đường khi không cần thiết,…

“Chúng tôi tăng cường hơn công tác tuyên truyền, nhắc nhở người vi phạm, kiểm tra linh hoạt theo khung giờ để tránh gây ùn tắc, đảm bảo giãn cách theo yêu cầu. Những trường hợp cá biệt, chúng tôi cương quyết xử phạt theo quy định nhưng vẫn đảm bảo các điều kiện giãn cách, tránh tiếp xúc gần”, Trung tá Nguyễn Đức Quý chia sẻ.

Theo Trung tá Nguyễn Đức Quý, phường Ngọc Khánh sẽ điều chỉnh về múi giờ và thành phần lực lượng, làm sao tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại. Lực lượng được điều chỉnh gồm có: Công an quận, công an phường, CSGT, dân phòng, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, cán bộ, công viên chức của ủy ban quận, phường.

“Trong công tác kiểm tra xử phạt chúng tôi sẽ điều chỉnh, nhận diện những người khả nghi từ xa, sau đó mới dừng phương tiện để kiểm tra. Nếu vào những giờ cao điểm chúng tôi sẽ vận dụng khéo léo quy trình, tránh gây phiền hà, đảm bảo lưu thông thông suốt tại các tuyến chính” -Trung tá Nguyễn Đức Quý nói.

Trung tá Nguyễn Đức Quý cho biết thêm, địa bàn phường Ngọc Khánh có đặc thù giáp ranh với nhiều quận trung tâm của Hà Nội nên rất nhiều trường hợp từ các quận huyện di chuyển vào.

“Ngoài nhiệm vụ chính là tuyên truyền, qua công tác kiểm tra, nhiều người dân vẫn còn chủ quan, coi thường quy định phòng chống dịch, chúng tôi sẽ kiểm soát một cách linh hoạt những người ra đường mang giấy tờ theo yêu cầu của thành phố. Các trường hợp nghi vấn như vận chuyển rau củ quả từ bên ngoài vào trung tâm bằng xe mô tô sẽ cương quyết kiểm tra vì nguy cơ mầm bệnh từ đó có thể rất cao”, Trung tá Nguyễn Đức Quý cho hay.

 

Theo ghi nhận của phóng viên VOV.VN, trong ngày 30/7, sau khi các chốt kiểm tra tại các trục đường chính của Hà Nội đã điều chỉnh, mặc dù giờ cao điểm nhưng nhìn chung không xảy ra tình trạng ùn tắc như trước. Thay vào đó là thực hiện khéo léo quy trình giúp giao thông được đảm bảo thông suốt, tuân thủ đúng các điều kiện giãn cách. Tuy vậy, vẫn còn một vài chốt vào giờ cao điểm vẫn còn để xảy ra tình trạng ùn ứ, cần nhanh chóng rút kinh nghiệm, điều chỉnh cho phù hợp.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội: "Không có chuyện dỡ bỏ các chốt kiểm soát phòng dịch"
Hà Nội: "Không có chuyện dỡ bỏ các chốt kiểm soát phòng dịch"

VOV.VN - Theo Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội Trần Ngọc Dương, không có chuyện dỡ bỏ các chốt kiểm soát tại các trục đường nội đô, thay vào đó là rút kinh nghiệm để điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.

Hà Nội: "Không có chuyện dỡ bỏ các chốt kiểm soát phòng dịch"

Hà Nội: "Không có chuyện dỡ bỏ các chốt kiểm soát phòng dịch"

VOV.VN - Theo Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội Trần Ngọc Dương, không có chuyện dỡ bỏ các chốt kiểm soát tại các trục đường nội đô, thay vào đó là rút kinh nghiệm để điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.

Hà Nội lập chốt trên nhiều tuyến đường kiểm soát người ra đường không lý do
Hà Nội lập chốt trên nhiều tuyến đường kiểm soát người ra đường không lý do

VOV.VN - Để siết chặt hơn nữa quy định phòng chống dịch, lực lượng chức năng của Hà Nội đã phối hợp lập nhiều chốt trên địa bàn các phường, quận kiểm soát người ra đường không lý do.

Hà Nội lập chốt trên nhiều tuyến đường kiểm soát người ra đường không lý do

Hà Nội lập chốt trên nhiều tuyến đường kiểm soát người ra đường không lý do

VOV.VN - Để siết chặt hơn nữa quy định phòng chống dịch, lực lượng chức năng của Hà Nội đã phối hợp lập nhiều chốt trên địa bàn các phường, quận kiểm soát người ra đường không lý do.

Hà Nội yêu cầu 52 xe quay đầu trong ngày đầu tiên 22 chốt kiểm soát hoạt động
Hà Nội yêu cầu 52 xe quay đầu trong ngày đầu tiên 22 chốt kiểm soát hoạt động

VOV.VN - Lực lượng chức năng tại 22 chốt kiểm soát phòng chống Covid-19 của Hà Nội đã kiểm tra gần 10.000 phương tiện, yêu cầu 52 xe quay đầu trong ngày đầu triển khai.

Hà Nội yêu cầu 52 xe quay đầu trong ngày đầu tiên 22 chốt kiểm soát hoạt động

Hà Nội yêu cầu 52 xe quay đầu trong ngày đầu tiên 22 chốt kiểm soát hoạt động

VOV.VN - Lực lượng chức năng tại 22 chốt kiểm soát phòng chống Covid-19 của Hà Nội đã kiểm tra gần 10.000 phương tiện, yêu cầu 52 xe quay đầu trong ngày đầu triển khai.