Sân bay đầu tiên ở Nam Trung Bộ hoạt động bình thường trở lại sau bão số 4

VOV.VN - Trong số 10 sân bay buộc phải tạm đóng cửa do ảnh hưởng của bão số 4 (bão Noru), Tuy Hoà là sân bay đầu tiên hoạt động trở lại lúc 9h sáng nay (28/9).

Ông Đinh Việt Thắng - Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết, tính đến 9h sáng nay (28/9), mới có duy nhất sân bay Tuy Hoà mở cửa trở lại. Hoạt động bay tại đây cũng vì thế đã trở lại bình thường theo kế hoạch.

Hai sân bay khác là Buôn Ma Thuột, Liên Khương cũng đang được làm thủ tục để sớm mở cửa trở lại.

Các sân bay khác vẫn phải tạm đóng cửa, tiếp tục theo dõi chờ tình hình thời tiết ổn định trở lại.

Theo ông Thắng, bước đầu chưa có ghi nhận thiệt hại gì đáng kể tại các sân bay. Duy nhất có một số ăng ten thu phát của TCT Quản lý bay VN tại Cảng HKQT Đà Nẵng bị gãy, tuy nhiên đã được thay thế ngay.

Trước đó, theo quyết định của Nhà chức trách hàng không, sân bay Chu Lai (Quảng Nam) tạm ngừng tiếp nhận tàu bay trong thời gian từ 7h00 sáng 27/9 đến 6h59 ngày 28/9.

Các sân bay Đà Nẵng, Phú Bài (Thừa Thiên Huế), Phù Cát (Quy Nhơn, Bình Định), Pleiku (Gia Lai) sẽ tạm ngừng tiếp nhận tàu bay từ 12h00 ngày 27/9 đến 11h59 ngày 28/9/2022.

Trong ngày 28/9, tạm dừng khai thác Cảng hàng không Vinh từ 03h00 đến 16h00.

Tạm dừng khai thác Cảng hàng không Đồng Hới từ 22h00 ngày 27/9/2022 đến 20h00 ngày 28/9/2022; Tạm dừng khai thác Cảng hàng không Tuy Hòa từ 15h30 ngày 27/9/2022 đến 8h00 ngày 28/9/2022.

Tạm dừng khai thác Cảng hàng không Buôn Ma Thuột từ 12h00 ngày 27/9/2022 đến 11h59 ngày 28/9/2022; Tạm dừng khai thác Cảng hàng không Liên Khương từ 16h00 ngày 27/9/2022 đến 15h59 ngày 28/9/2022.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 4, có 10 sân bay tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên phải đóng cửa, các hãng hàng không đã buộc phải điều chỉnh kế hoạch khai thác các chuyến bay có điểm đến/đi tại các sân bay miền Trung, cả trăm chuyến bay của các hãng buộc phải huỷ do ảnh hưởng của siêu bão này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên