Sân bay ga tàu tại TPHCM tấp nập người "vượt dịch" về quê đón Tết

VOV.VN - Hôm nay (7/2), các khu vực tại TPHCM như sân bay, ga tàu và bến xe đều tấp nập người về quê đón Tết. Cùng với niềm háo hức về đón Tết cùng gia đình thì người dân cũng đề cao tinh thần phòng chống dịch bệnh. 

Từ 12h trưa chủ nhật ga Sài Gòn bắt đầu đông dần. Tất cả hành khách đều tuân thủ đeo khẩu trang, thậm chí có người đeo 2-3 lớp khẩu trang. Nhà ga đã trang bị nhiều chai nước rửa tay khử khuẩn ở các cửa ra vào và phòng chờ, đồng thời thường xuyên nhắc nhở mọi người thực hiện 5K để phòng dịch.

Chị Lê Thị Tâm, một hành khách về Nghệ An cho biết dù lo lắng về dịch bệnh nhưng vẫn muốn về thăm nhà, đón Tết cùng gia đình: "Lúc đầu tôi cũng sợ nhưng rồi thấy mọi người vẫn về nên mình quyết định về. Ở nhà mình còn 2 bố mẹ già nên Tết cũng muốn về thăm".

Nếu những ngày trước ga Sài Gòn có rất đông người đến trả vé thì hôm nay lại có nhiều người tập trung ở quầy vé để mua vé đi ngay.

Anh Trần Văn Hưng, một hành khách chia sẻ: "Trong đợt đầu tiên khi ga tàu bán vé tôi tranh thủ mua ngay đợt đầu, nhưng những ngày gần về dịch bệnh lại bùng phát nên đi trả vé. Lúc đó tôi cũng hoang mang nhưng giờ thấy tình hình dịch bệnh khá ổn định nên lại mua vé về quê".

Tương tự, sân bay Tân Sơn Nhất hôm nay cũng rất đông. Tất cả mọi người đều đeo khẩu trang, nhiều gia đình còn trang bị cả mũ chống giọt bắn và bộ đồ bảo hộ phòng dịch. Ở quầy làm thủ tục các hành khách đều được kiểm tra xác nhận đã khai báo y tế. Những người chưa khai báo sẽ được hướng dẫn khai báo online trước khi làm thủ tục bay.

Chị Thu Hương - một nhân viên ở quầy thông tin hướng dẫn sân bay cho biết 2 ngày cuối tuần này sân bay khá đông nhưng hành khách rất tuân thủ 5K: "Hầu như mọi người đều có ý thức đeo khẩu trang, một số người còn đeo găng tay. Nói chung hành khách đều ý thức được dịch bệnh đang nguy hiểm. Sân bay cũng thường xuyên tuyên truyền và khách cũng tự giác chấp hành".

Còn tại Bến xe miền Đông cũ, các nhân viên ở đây cho biết, năm nay mặc dù thời điểm này không đông đúc như mọi năm nhưng lượng khách trong 2 ngày cuối tuần 6/2 và 7/2 đều tăng so với thời gian trước đó. Tuy đông nhưng bến xe khá yên ắng, mọi người đều hạn chế trò chuyện, tiếp xúc với nhau để giữ an toàn phòng chống dịch.

Anh Đặng Duy Thành, một người đang làm việc ở Bình Dương cho biết những ngày qua khi Bình Dương có ca dịch, anh cũng thường xuyên theo dõi tin tức, khi nhận thấy bản thân không thuộc phạm vi khu vực phong tỏa và lịch trình di chuyển, tiếp xúc của bản thân một tháng nay cũng không nguy hiểm nên anh quyết định về quê đón Tết với gia đình.

Tết nguyên đán luôn là dịp để những người xa quê trở về sum vầy cùng gia đình, tuy nhiên hành trình về quê năm nay của mọi người ngoài niềm háo hức thì còn có sự lo lắng, căng thẳng bởi dịch bệnh. Để chuyến về quê thật sự an toàn, mọi hành khách cần tuyệt đối tuân thủ 5K: Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tập trung và Khai báo y tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho 1.000 nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất
Hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho 1.000 nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất

VOV.VN - Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, các đơn vị đã hoàn tất việc lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho 1.000 nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất và đang trong quá trình chờ kết quả xét nghiệm.

Hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho 1.000 nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất

Hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho 1.000 nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất

VOV.VN - Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, các đơn vị đã hoàn tất việc lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho 1.000 nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất và đang trong quá trình chờ kết quả xét nghiệm.

Truy vết 57 người tiếp xúc với 2 anh em nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất
Truy vết 57 người tiếp xúc với 2 anh em nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, tính đến 18h tối nay đã tiến hành điều tra, truy vết được 57 trường hợp tiếp xúc với 2 ca mắc Covid-19, đó là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất và em trai, lần lượt là bệnh nhân số 1979 và 1980.

Truy vết 57 người tiếp xúc với 2 anh em nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất

Truy vết 57 người tiếp xúc với 2 anh em nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, tính đến 18h tối nay đã tiến hành điều tra, truy vết được 57 trường hợp tiếp xúc với 2 ca mắc Covid-19, đó là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất và em trai, lần lượt là bệnh nhân số 1979 và 1980.

Ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất vắng hoe khác thường so với mọi Tết trước
Ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất vắng hoe khác thường so với mọi Tết trước

VOV.VN - Ga quốc tế Cảng hàng không Tân Sơn Nhất dịp cuối năm rơi vào cảnh vắng hoe, không một bóng hành khách mặc dù vẫn còn hàng chục chuyến bay đi trong ngày. Ngược lại, ga quốc nội lại đang quá tải vì lượng khách tới làm thủ tục để về quê đón Tết.

Ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất vắng hoe khác thường so với mọi Tết trước

Ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất vắng hoe khác thường so với mọi Tết trước

VOV.VN - Ga quốc tế Cảng hàng không Tân Sơn Nhất dịp cuối năm rơi vào cảnh vắng hoe, không một bóng hành khách mặc dù vẫn còn hàng chục chuyến bay đi trong ngày. Ngược lại, ga quốc nội lại đang quá tải vì lượng khách tới làm thủ tục để về quê đón Tết.