Sân bay Vân Đồn đón chuyến bay và vị khách đầu tiên

VOV.VN -Sáng 30/12, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh) – sân bay tư nhân đầu tiên của Việt Nam đã chính thức đi vào hoạt động.

Cùng ngày, 2 công trình nghìn tỷ khác tại Quảng Ninh cũng đưa vào sử dụng, 3 công trình có tổng vốn đầu tư gần 1 tỷ USD. Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn được xây dựng tại xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh), có tổng vốn đầu tư 7.463 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ 734 tỷ đồng cho bồi thường giải phóng mặt bằng, Tập đoàn Sungroup đầu tư 6.729 tỷ đồng.

Đây là sân bay quốc tế tư nhân đầu tiên của Việt Nam, với chỉ 2 năm xây dựng. Đây cũng là lần thứ hai kể từ sau năm 1975 tại Việt Nam, một sân bay được xây mới (sau sân bay Phú Quốc). Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn thuộc cấp 4E (theo tiêu chuẩn ICAO), sân bay quân sự cấp II, có thể đón các loại tàu bay lớn nhất hiện nay, như Boeing 787, 777 và Airbus A350, A320. Công suất nhà ga giai đoạn 1 là 2,5 triệu hành khách/năm; khu xử lý hàng hóa công suất 10.000 tấn/năm.

Nghi thức phun nước chào đón chuyến bay đầu tiên

Sáng cùng ngày, Vietnam Airlines đã chính thức khai trương đường bay mới TPHCM - Vân Đồn với chuyến bay đầu tiên mang số hiệu VN1286, nằm trong thoả thuận hợp tác giữa Vietnam Airlines và tỉnh Quảng Ninh. Theo đó, chuyến bay đầu tiên khởi hành từ Sân bay Tân Sơn Nhất lúc 7h20 và tới Vân Đồn lúc 9h25 cùng ngày.

Với tần suất 1 chuyến/ngày, đường bay TPHCM - Vân Đồn khởi hành hàng ngày từ sân bay Tân Sơn Nhất lúc 14h, và từ sân bay Vân Đồn lúc 16h45’, với thời gian bay dự kiến là 2 tiếng 5 phút.

Những vị khách đầu tiên làm thủ tục trên chuyến bay của Vietnam Airlines tại sân bay Vân Đồn.

Ông Dương Trí Thành, Tổng Giám đốc Vietnam Airlines cho biết, đường bay TPHCM - Vân Đồn nhằm mở rộng hệ thống đường bay nội địa và phát triển trục du lịch ở khu vực Duyên hải Bắc Bộ. Vietnam Airlines coi đây là cơ hội và cũng là trách nhiệm của Hàng hàng không Quốc gia.

Trong năm 2019, Vietnam Airlines sẽ nghiên cứu mở các đường bay Vân Đồn kết nối tới các nước như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc. Cùng ngày, Tập đoàn Sungroup cũng đưa vào khai thác Cảng tàu khách du lịch quốc tế Hạ Long (Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh). Cảng có tổng vốn đầu tư 1.032 tỷ đồng, phục vụ được 2 tàu đậu cùng lúc. Đây là cảng tàu khách du lịch quốc tế chuyên biệt đầu tiên của Việt Nam, xóa “điểm nghẽn” lớn của ngành du lịch tàu biển là các cảng đều đón chung tàu khách và tàu hàng.

Ngoài ra, để kết nối sân bay, cảng biển, cũng trong ngày 30/12, tuyến đường cao tốc Hạ Long – Vân Đồn với tổng mức đầu tư 11.857 tỷ đồng đã chính thức thông tuyến. Tuyến đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn được thiết kế tốc độ 100km/h, quy mô 4 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp. Tuyến đường đi vào khai thác rút ngắn thời gian di chuyển từ Hạ Long đến Vân Đồn từ 1 tiếng 30 phút, xuống còn chưa tới 1 tiếng đồng hồ. Đặc biệt, tuyến cao tốc rút ngắn thời gian đi từ Hà Nội xuống Vân Đồn từ 5 tiếng xuống còn 2 tiếng 30 phút./.

Video: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đáp chuyến bay xuống sân bay Vân Đồn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sân bay Vân Đồn liệu có về đích đúng tiến độ?
Sân bay Vân Đồn liệu có về đích đúng tiến độ?

VOV.VN - Với mục đích đưa Vân Đồn thành đặc khu kinh tế, cảng hàng không quốc tế tại đây đang được gấp rút xây dựng, với tổng vốn đầu tư khoảng 7.500 tỷ đồng.

Sân bay Vân Đồn liệu có về đích đúng tiến độ?

Sân bay Vân Đồn liệu có về đích đúng tiến độ?

VOV.VN - Với mục đích đưa Vân Đồn thành đặc khu kinh tế, cảng hàng không quốc tế tại đây đang được gấp rút xây dựng, với tổng vốn đầu tư khoảng 7.500 tỷ đồng.

Bộ trưởng Bộ GTVT kỳ vọng sân bay Vân Đồn thành sân bay trọng điểm quốc gia
Bộ trưởng Bộ GTVT kỳ vọng sân bay Vân Đồn thành sân bay trọng điểm quốc gia

VOV.VN - Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể bày tỏ kỳ vọng sân bay Vân Đồn sẽ thành sân bay trọng điểm Quốc gia.

Bộ trưởng Bộ GTVT kỳ vọng sân bay Vân Đồn thành sân bay trọng điểm quốc gia

Bộ trưởng Bộ GTVT kỳ vọng sân bay Vân Đồn thành sân bay trọng điểm quốc gia

VOV.VN - Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể bày tỏ kỳ vọng sân bay Vân Đồn sẽ thành sân bay trọng điểm Quốc gia.

Khai thác sân bay Vân Đồn thu hồi vốn trong 45 năm
Khai thác sân bay Vân Đồn thu hồi vốn trong 45 năm

VOV.VN -Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đang trong giai đoạn hoàn thiện, nhà ga dự kiến sẽ hoàn thành thi công vào tháng 8/2018.

Khai thác sân bay Vân Đồn thu hồi vốn trong 45 năm

Khai thác sân bay Vân Đồn thu hồi vốn trong 45 năm

VOV.VN -Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đang trong giai đoạn hoàn thiện, nhà ga dự kiến sẽ hoàn thành thi công vào tháng 8/2018.

Phó Thủ tướng yêu cầu kiểm tra chất lượng xây dựng sân bay Vân Đồn
Phó Thủ tướng yêu cầu kiểm tra chất lượng xây dựng sân bay Vân Đồn

VOV.VN -Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến về Dự án đầu tư, xây dựng Cảng hàng không Vân Đồn.

Phó Thủ tướng yêu cầu kiểm tra chất lượng xây dựng sân bay Vân Đồn

Phó Thủ tướng yêu cầu kiểm tra chất lượng xây dựng sân bay Vân Đồn

VOV.VN -Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến về Dự án đầu tư, xây dựng Cảng hàng không Vân Đồn.