Sáng nay, nhiều khu vực ở Hà Nội có mưa rào và dông

VOV.VN - Dự báo trong khoảng thời gian tới, vùng mây đối lưu này sẽ lan đến gây mưa rào và có thể kèm theo dông cho một số khu vực

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương Qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh và ảnh radar thời tiết cho thấy một vùng mây đối lưu gây mưa từ phía tây Thành phố hiện đang có hướng di chuyển về phía khu vực trung tâm Hà Nội.

Sẽ có mưa dông ở một số quận phía Tây Hà Nội.

Dự báo trong khoảng thời gian từ 15 đến 30 phút tới, vùng mây đối lưu này sẽ lan đến gây mưa rào và có thể kèm theo dông cho khu vực các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Hà Đông, Thanh Xuân…, sau đó vùng mưa sẽ mở rộng sang các quận khác thuộc trung tâm thành phố.

Các tỉnh Bắc Bộ, đêm 25/9: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, vùng núi có nơi mưa vừa, mưa to.

Ngày 26-27/9,mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ 25-33 độ.

Các tỉnh Trung Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ 25-35 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào vài nơi.

Nhiệt độ 24-34 độ.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 26/9:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông; sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. 

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30oC

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng vùng núi sáng nay còn có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. 

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC

Nhiệt độ cao nhất từ : 28 - 31oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng, phía nam có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ, có nơi trên 35oC
Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2 – 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35oC
Tây Nguyên:  Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây đến tây nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. 
Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31oC
Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây đến tây nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. 
Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33oC
Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông nam cấp 2 – 3. 
Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31oC./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên