Sang tên ô tô, xe máy: Hẹn sau 30 ngày được sử dụng xe

(VOV) -Xe đã mua bán qua nhiều chủ thì phải làm tờ khai cam kết và đến cơ quan thuế đóng lệ phí trước bạ.
.

Sau hơn 1 tháng triển khai Nghị định 71 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đã đem lại một số kết quả bước đầu rất đáng ghi nhận. Đó là khẳng định của Thiếu tướng Đỗ Đình Nghị, Phó tổng Cục trưởng Tổng cục cảnh sát quản lý hành chính và trật tự an toàn xã hội tại buổi họp báo chiều nay của Bộ Công an.

Theo Thiếu tướng Đỗ Đình Nghị, sau khi được thực thi, Nghị định 71 đã có sự chuyển biến rõ rệt về trật tự an toàn giao thông, tại các địa phương, tình hình vi phạm tốc độ, nhất là đối với xe ô tô đã giảm đáng kể. Về một số vấn đề vướng mắc trong triển khai Nghị định như việc xử lý vi phạm không sang tên, đổi chủ khi chuyển nhượng phương tiện, đăng ký lại phương tiện, đến nay Bộ Công an đã căn bản hoàn tất văn bản hướng dẫn đăng ký, đăng ký lại sở hữu phương tiện. Theo nội dung hướng dẫn này, đối với người sử dụng phương tiện giao thông đã mua bán qua nhiều chủ, thì phải làm tờ khai cam kết, chịu trách nhiệm trước pháp luật về phương tiện và đến cơ quan thuế đóng lệ phí trước bạ thì sẽ được đăng ký lại.

Thiếu tướng Đỗ Đình Nghị cho biết: đối với cơ quan đăng ký xe thì sau khi kiểm tra có tờ khai, có cam kết, có xác nhận của công an xã phường, có lệ phí trước bạ thì cấp ngay cho một giấy hẹn. Trong giấy hẹn có đóng dấu của cơ quan đăng ký xe. Trong thời gian 30 ngày người dân được sử dụng xe đó. Và trong vòng 30 ngày mà không có tranh chấp thì giải quyết đăng ký cho dân…

Về thực trạng tội phạm tuổi vị thành niên đang gia tăng hiện nay, Thiếu tướng Nguyễn Văn Ba, Phó tổng Cục trưởng Tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm cho biết: đối tượng phạm tội lần đầu chiếm đến 75% và đang có xu hướng trẻ hóa. Nguyên nhân là do tình hình kinh tế năm 2011 cũng như năm 2012 khó khăn, hàng nghìn doanh nghiệp bị giải thể, số lao động không có công ăn, việc làm tăng lên, trong đó có nhiều lao động trẻ. Công tác đấu tranh phòng ngừa với tội phạm ma túy tuy được triển khai tích cực, nhưng hiệu quả vẫn chưa cao. Cùng với đó là tác động tiêu cực từ phim ảnh bạo lực, internet. Một nguyên nhân nữa là nhiều học sinh bỏ học nên quản lý hết sức nan giải. Đó là những ảnh hưởng rất lớn đến giới trẻ hiện nay. Đây cũng chính là những nguyên nhân tại sao tội phạm trẻ hơn.

Tại buổi họp báo, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng thường trực Bộ Công an cũng cho biết, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2013 của lực lượng công an là nâng cao chất lượng, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ; chủ động phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp về an ninh, không để xẩy ra bất ngờ, bị động: Mục tiêu chung của toàn lực lượng là trong bất cứ tình huống nào cũng không để xảy ra những biến động về an ninh trật tự. Mục tiêu chung là thế và Đảng, nhân dân yêu cầu chúng tôi như thế. Trong bất cứ tình huống nào phải giữ được ổn định tình hình không để những diễn biến phức tọa về an ninh trật tự xảy ra. Thứ 2 là tiếp tục làm giảm tội phạm và nâng cao tỷ lệ điểu tra khám phá án”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

17 tỉnh biên giới phía Nam đấu tranh ngăn chặn tội phạm
17 tỉnh biên giới phía Nam đấu tranh ngăn chặn tội phạm

Công an nhiều địa phương có cách làm hay, sáng tạo, mang hiệu quả cao

17 tỉnh biên giới phía Nam đấu tranh ngăn chặn tội phạm

17 tỉnh biên giới phía Nam đấu tranh ngăn chặn tội phạm

Công an nhiều địa phương có cách làm hay, sáng tạo, mang hiệu quả cao

Tình hình tội phạm ma túy có xu hướng gia tăng
Tình hình tội phạm ma túy có xu hướng gia tăng

(VOV) -Hàng năm, các cơ quan chức năng của Việt Nam đã phát hiện, bắt giữ và xử lý hàng chục ngàn các vụ vi phạm về ma túy.

Tình hình tội phạm ma túy có xu hướng gia tăng

Tình hình tội phạm ma túy có xu hướng gia tăng

(VOV) -Hàng năm, các cơ quan chức năng của Việt Nam đã phát hiện, bắt giữ và xử lý hàng chục ngàn các vụ vi phạm về ma túy.

Lực lượng công an triệt phá 2.800 băng nhóm tội phạm
Lực lượng công an triệt phá 2.800 băng nhóm tội phạm

(VOV) -Năm 2012, lực lượng công an trong cả nước đã điều tra, khám phá trên 37.000 vụ phạm pháp hình sự.

Lực lượng công an triệt phá 2.800 băng nhóm tội phạm

Lực lượng công an triệt phá 2.800 băng nhóm tội phạm

(VOV) -Năm 2012, lực lượng công an trong cả nước đã điều tra, khám phá trên 37.000 vụ phạm pháp hình sự.