Sập giàn giáo ở Gia Lai

VOV.VN - Công an thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các đơn vị liên quan để làm rõ vụ sập giàn giáo khiến 2 người thương vong.

Trước đó, chiều ngày 20/3, trong quá trình xây nhà tại tổ 8, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, 2 thợ xây là Phạm Tấn Hải (sinh năm 1989, trú thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) và Nguyễn Văn Sang (sinh năm 1978, trú tại phường Chi Lăng, thành phố Pleiku) leo lên giàn giáo ở tầng 2 thì bất ngờ bị sập.

2 nạn nhân ngã ở độ cao khoảng 10m xuống đất, bị vật cứng đè lên người.

Vụ việc khiến anh Hải bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, nhưng tử vong sau đó.

Anh Sang bị thương nặng ở vùng đầu được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng Công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm việc với các đơn vị liên quan để xác minh làm rõ.

Được biết, đây là công trình nhà ở có 1 tầng trệt và 2 tầng lầu đang được xây dựng.

Hiện, công trình đã tạm dừng thi công.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sập giàn giáo ở Thanh Hóa khiến 1 người bị vùi lấp
Sập giàn giáo ở Thanh Hóa khiến 1 người bị vùi lấp

VOV.VN - Tối 18/12, lãnh đạo xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá xác nhận địa phương vừa xảy ra vụ sập giàn giáo khiến 1 người bị vùi lấp.

Sập giàn giáo ở Thanh Hóa khiến 1 người bị vùi lấp

Sập giàn giáo ở Thanh Hóa khiến 1 người bị vùi lấp

VOV.VN - Tối 18/12, lãnh đạo xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá xác nhận địa phương vừa xảy ra vụ sập giàn giáo khiến 1 người bị vùi lấp.

Mưa lớn ở Quảng Ngãi, sạt lở, giao thông gián đoạn
Mưa lớn ở Quảng Ngãi, sạt lở, giao thông gián đoạn

VOV.VN - Đến chiều nay (14/11), trên địa bàn các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi mưa đã giảm. Tuy nhiên, các đợt mưa lớn đêm qua và rạng sáng nay đã làm nhiều đường giao thông liên thôn, xã và nhà dân ở xã Ba Tô, huyện Ba Tơ bị sạt lở. Chính quyền địa phương đang hỗ trợ dọn dẹp khắc phục sự cố.

Mưa lớn ở Quảng Ngãi, sạt lở, giao thông gián đoạn

Mưa lớn ở Quảng Ngãi, sạt lở, giao thông gián đoạn

VOV.VN - Đến chiều nay (14/11), trên địa bàn các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi mưa đã giảm. Tuy nhiên, các đợt mưa lớn đêm qua và rạng sáng nay đã làm nhiều đường giao thông liên thôn, xã và nhà dân ở xã Ba Tô, huyện Ba Tơ bị sạt lở. Chính quyền địa phương đang hỗ trợ dọn dẹp khắc phục sự cố.

Làm rõ vụ sập giàn giáo tại công trình Nhà văn hóa huyện ở Quảng Bình
Làm rõ vụ sập giàn giáo tại công trình Nhà văn hóa huyện ở Quảng Bình

VOV.VN - Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình đã thành lập đoàn kiểm tra làm rõ nguyên nhân sự cố sập giàn giáo trong lúc thi công công trình Nhà văn hóa trung tâm huyện Tuyên Hóa.

Làm rõ vụ sập giàn giáo tại công trình Nhà văn hóa huyện ở Quảng Bình

Làm rõ vụ sập giàn giáo tại công trình Nhà văn hóa huyện ở Quảng Bình

VOV.VN - Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình đã thành lập đoàn kiểm tra làm rõ nguyên nhân sự cố sập giàn giáo trong lúc thi công công trình Nhà văn hóa trung tâm huyện Tuyên Hóa.

Sập giàn giáo công trình xây dựng nhà văn hóa trung tâm huyện Tuyên Hoá (Quảng Bình)
Sập giàn giáo công trình xây dựng nhà văn hóa trung tâm huyện Tuyên Hoá (Quảng Bình)

VOV.VN - Khoảng 11h trưa nay 17/9, phần sảnh trước công trình Nhà văn hóa trung tâm huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình đang thi công thì giàn giáo bất ngờ đổ sập làm 1 người bị thương.

Sập giàn giáo công trình xây dựng nhà văn hóa trung tâm huyện Tuyên Hoá (Quảng Bình)

Sập giàn giáo công trình xây dựng nhà văn hóa trung tâm huyện Tuyên Hoá (Quảng Bình)

VOV.VN - Khoảng 11h trưa nay 17/9, phần sảnh trước công trình Nhà văn hóa trung tâm huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình đang thi công thì giàn giáo bất ngờ đổ sập làm 1 người bị thương.

Đắk Nông thiếu hơn 1000 giáo viên, vẫn phải tinh giản biên chế
Đắk Nông thiếu hơn 1000 giáo viên, vẫn phải tinh giản biên chế

VOV.VN - Năm học 2023-2024 tỉnh Đắk Nông thiếu hơn 1.000 giáo viên, công tác dạy và học ở nhiều địa bàn, nhất ở là ở vùng sâu, vùng xa đang gặp nhiều khó khăn.

Đắk Nông thiếu hơn 1000 giáo viên, vẫn phải tinh giản biên chế

Đắk Nông thiếu hơn 1000 giáo viên, vẫn phải tinh giản biên chế

VOV.VN - Năm học 2023-2024 tỉnh Đắk Nông thiếu hơn 1.000 giáo viên, công tác dạy và học ở nhiều địa bàn, nhất ở là ở vùng sâu, vùng xa đang gặp nhiều khó khăn.