Sạt trượt, sụt lún đất hồ ở Lâm Đồng không phải do mưa

VOV.VN - Khu vực sạt trượt, sụt lún tại hồ chứa nước Đông Thanh, xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng), bước đầu nhận định, nguyên nhân dẫn đến sạt trượt, sụt lún không phải do mưa. 

Liên quan đến vụ sạt trượt, sụt lún tại hồ chứa nước Đông Thanh, xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng), ngày 8/8, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai do Thứ trưởng Bộ Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp dẫn đầu, cùng các chuyên gia đã đi khảo sát, kiểm tra thực địa.

Sau khi kiểm tra thực tế hiện trường, bước đầu đoàn công tác nhận định nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng sạt trượt, sụt lún đất ở khu vực hồ chứa nước Đông Thanh không phải do mưa, mà địa chất trong khu vực này có một cung sạt trượt đã có từ trước, đến khi dự án thi công cộng với nhiều nguyên nhân tác động khác đã khiến cung sạt trượt này diễn ra nhanh hơn. Theo PGS.TS Nguyễn Châu Lân, chuyên gia và là thành viên của đoàn công tác, chính bởi kết cấu địa chất kém cộng với mạch nước ngầm đã dẫn đến hiện tượng sạt trượt. 

“Lượng mưa ở đây không phải là nguyên nhân chính gây ra sạt trượt ở hồ này. Ở đây có một dòng chảy rất lớn đã có từ trước rồi, bình thường thì dòng chảy này sẽ chảy xuống dưới nhưng trong nhiều trường hợp dòng chảy đổi dòng và chảy trực tiếp vào khối trượt. Và khối trượt này là đất đỏ bazan khi bão hòa nước, cộng với dòng chảy ngầm thì dẫn đến nguy cơ sạt trượt càng cao. Trượt ở đây thì trượt sâu, bên trên là đất và bên dưới là tầng đá rất sâu do đó phạm vi ảnh hưởng của khối trượt là rất lớn”, PGS.TS Nguyễn Châu Lân nói.

Ngay khi kiểm tra thực địa, đoàn công tác đã có buổi làm việc với tỉnh Lâm Đồng về công tác phòng, chống thiên tai, đưa ra các giải pháp trước mắt và lâu dài để khắc phục tình trạng sạt trượt, sụt lún đất ở hồ chứa nước Đông Thanh. Tại đây, thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị tỉnh Lâm Đồng cần thực hiện thêm nhiều mũi khoan để xác định chính xác khu vực bị ảnh hưởng của khối sạt trượt, trên cơ sở đó đề ra phương án xử lý hiệu quả.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, nói: “Việc đầu tiên là khảo sát, khoan thăm dò  phải rộng hơn, phía thượng lưu cũng phải khoan. Bởi khối trượt ở thượng lưu đang có chiều hướng mở rộng. Khối thượng lưu và khối hạ lưu cách nhau chưa đến 100m, nếu 2 khối sạt trượt này nhập lại thì thành một khối quá lớn khi ấy sẽ rất nguy hiểm. Thứ hai là tiếp tục quan trắc, phải quan trắc rất kỹ thì mới khẳng định được để có giải pháp sau này. Giải pháp thì tôi đề nghị là hạ tải xuống, bởi nơi này không phải do mưa là chính, mạch nước ngầm là chính thì phải hạ tải sớm. Phải tính là ‘nhẹ đỉnh nặng chân’, phải có thoát nước ngầm và nước mặt”.

Dự án hồ chứa nước Đông Thanh được thi công tại xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) có dung tích thiết kế hơn 3 triệu m3, cấp nước cho 700 ha đất nông nghiệp 7.500 hộ dân. Tuy nhiên, trong quá trình đang thi công, cụ thể là ngày 1/7 vừa qua, cơ quan chức năng phát hiện trong khu vực bắt đầu xuất hiện các vết nứt, sụt lún, sạt trượt đất và có dấu hiệu lan rộng. Đến ngày 28/7, tình trạng sụt lún, sạt trượt đất nơi đây đã trở nên nghiêm trọng. Tổng cộng có 9 hộ dân bị ảnh hưởng nhà cửa và đất sản xuất trên diện tích hơn 5ha, trong đó có 4 nhà ở bị nứt móng, xé rách tường, có nguy cơ đổ sập bất kể lúc nào. Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cũng đề nghị tỉnh Lâm Đồng tỉnh cần chỉ đạo quyết liệt đảm bảo đời sống dân sinh trong khu vực hồ chứa nước, đặc biệt chú ý đến an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cụ bà tử vong do tai nạn liên hoàn trên Quốc lộ 51
Cụ bà tử vong do tai nạn liên hoàn trên Quốc lộ 51

VOV.VN - Phòng Cảnh sát giao thông thuộc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, trạm CSGT Ngã 3 Thái Lan đã xử lý xong hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên Quốc lộ 51 làm 1 người chết, nhiều xe bị hư hỏng.

Cụ bà tử vong do tai nạn liên hoàn trên Quốc lộ 51

Cụ bà tử vong do tai nạn liên hoàn trên Quốc lộ 51

VOV.VN - Phòng Cảnh sát giao thông thuộc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, trạm CSGT Ngã 3 Thái Lan đã xử lý xong hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên Quốc lộ 51 làm 1 người chết, nhiều xe bị hư hỏng.

Sạt lở trong lúc thi công hầm đường sắt qua tỉnh Quảng Bình
Sạt lở trong lúc thi công hầm đường sắt qua tỉnh Quảng Bình

VOV.VN - Trong quá trình thi công, gia cố hầm cũ tại Km455 đường sắt Bắc Nam qua tỉnh Quảng Bình, đất đá từ nóc hầm sạt xuống khiến đường sắt bị tắc nhiều giờ đồng hồ.

Sạt lở trong lúc thi công hầm đường sắt qua tỉnh Quảng Bình

Sạt lở trong lúc thi công hầm đường sắt qua tỉnh Quảng Bình

VOV.VN - Trong quá trình thi công, gia cố hầm cũ tại Km455 đường sắt Bắc Nam qua tỉnh Quảng Bình, đất đá từ nóc hầm sạt xuống khiến đường sắt bị tắc nhiều giờ đồng hồ.

Khẩn trương khắc phục các tuyến đường sạt lở ở Tây Bắc
Khẩn trương khắc phục các tuyến đường sạt lở ở Tây Bắc

VOV.VN - Mưa lũ những ngày qua đã gây thiệt hại nặng nề đối với hạ tầng giao thông tại các tỉnh Tây Bắc. Nhiều tuyến đường liên xã, liên bản vẫn đang ách tắc. Các lực lượng chức năng đang nỗ lực khắc phục, phấn đấu thông đường trong thời gian sớm nhất.

Khẩn trương khắc phục các tuyến đường sạt lở ở Tây Bắc

Khẩn trương khắc phục các tuyến đường sạt lở ở Tây Bắc

VOV.VN - Mưa lũ những ngày qua đã gây thiệt hại nặng nề đối với hạ tầng giao thông tại các tỉnh Tây Bắc. Nhiều tuyến đường liên xã, liên bản vẫn đang ách tắc. Các lực lượng chức năng đang nỗ lực khắc phục, phấn đấu thông đường trong thời gian sớm nhất.

1 cháu nhỏ tử vong do sạt lở ở Lào Cai, sơ tán khẩn trương 5 hộ dân
1 cháu nhỏ tử vong do sạt lở ở Lào Cai, sơ tán khẩn trương 5 hộ dân

VOV.VN - Thông tin từ Văn phòng thường trực Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai cho biết, một vụ sạt lở đất xảy ra trong ngày 7/8 tại huyện Bảo Thắng đã khiến 1 cháu nhỏ 5 tuổi tử vong.

1 cháu nhỏ tử vong do sạt lở ở Lào Cai, sơ tán khẩn trương 5 hộ dân

1 cháu nhỏ tử vong do sạt lở ở Lào Cai, sơ tán khẩn trương 5 hộ dân

VOV.VN - Thông tin từ Văn phòng thường trực Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai cho biết, một vụ sạt lở đất xảy ra trong ngày 7/8 tại huyện Bảo Thắng đã khiến 1 cháu nhỏ 5 tuổi tử vong.