Sau Tết, khổ vì chuyện tàu xe

Nhiều người phải đội cả mưa, rét hàng tiếng đồng hồ mà vẫn không thể đón xe vào Nam

Vất vưởng trên đường để đón xe

Báo SGGP cho biết, trong ngày 28/1, dọc Quốc lộ 1A đoạn từ ngã ba Huế (Đà Nẵng) đến ngã ba Hương An (Quảng Nam) hàng ngàn người đứng chờ chực đón xe dọc hai bên đường để vào TP HCM, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai ... tỏ ra thất vọng vì không đón được xe.

Tại ngã ba Hòa Cầm (Đà Nẵng), chị Hoàng Thị Quế (quê Đại Lộc, Quảng Nam) than thở: “Hôm nay mùng 6 là ngày tốt nên 2 chị em đến đây đón xe vào Đồng Nai nhưng đợi hơn 5 tiếng rồi vẫn chưa đón được xe nào. Hai chị em quyết định giá nào cũng phải đi nhưng không còn xe trống. Không biết kiểu này có vào kịp để mùng 8 làm việc không nữa”.

Hành khách bị nhét kín lối đi trên xe khách 51B-017.89 (Ảnh: Tuổi trẻ)

Cũng trong ngày 28/1, hàng trăm hành khách đổ dồn về các cửa bán vé của ga Đà Nẵng với mong muốn tìm được một vé để đi vào TP HCM nhưng đành thất vọng ra về. Mỗi ngày ga Đà Nẵng có khoảng 1.500 - 1.700 chỗ đi vào Nam, nhưng có đến 2.500 người có nhu cầu, vé đã bán hết đến ngày 5/2 (tức 14 tháng giêng).

Suốt ngày 28/1, dọc Quốc lộ 1A qua các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh hàng ngàn người tràn ra đường đón xe vào Nam trong mưa và giá rét.

Theo lãnh đạo các ga tàu, xe thì dù đã tăng tuyến, tăng chuyến nhưng nhưng vẫn không đủ phục vụ khách. Dự báo của các đơn vị này cũng cho biết lượng khách trong mấy ngày tới vẫn sẽ tiếp tục tăng cao.

Nhà xe tha hồ “chặt chém”

Mặc dù nhiều nhà xe đã cam kết không tăng giá, nhưng do quá tải nhu cầu phương tiện phục vụ cán bộ, công nhân, học sinh trở lại làm việc và học tập sau những ngày nghỉ Tết nên giá vé trên các tuyến đường vẫn tăng cao. TTXVN cho biết, như tuyến từ An Giang đi các tỉnh đã tăng 40%.

Cũng theo TTXVN, tuyến Long Xuyên - Sài Gòn của xe khách Cổ phần Vận tải Mai Linh giá vé tăng lên 147.000 đồng/vé, Công ty Cổ phần Vận tải Phương Trang là 145.000 đồng/vé...

Theo Tuổi trẻ, chiều 28/1, tại Quốc lộ 1A đoạn qua xã Cam An, huyện Cam Lộ (Quảng Trị), đội tuần tra kiểm soát 8/1 thuộc Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị đã phát hiện và lập biên bản xử lý xe khách chất lượng cao 51B-017.89 chạy tuyến Hà Nội - Sài Gòn vì lỗi nhét đến 66 người trên xe 45 chỗ. Nhà xe đã nhét khách ngồi kín tất cả những khoảng hở giữa lối đi.

Việc lượng xe lưu thông tăng trong dịp sau Tết dẫn tới tình trạng ùn tắc giao thông trên nhiều tuyến đường.

Tại Tiền Giang, từ 9h ngày 29/1, người dân từ các tỉnh miền Tây đổ về TP HCM và các tỉnh miền Đông tăng đột biến, Quốc lộ 1A tiếp tục quá tải.

Nguyên nhân là 4 cây cầu trên tuyến Quốc lộ 1A tại tỉnh Tiền Giang đang xuống cấp nên dẫn đến tình trạng mặt đường quá tải, lưu lượng phương tiện tăng đột biến.

Tại phía Bắc của cây cầu Kinh Xáng ,xã Long Định, huyện Châu Thành, nhiều phương tiện phải đậu nối đuôi nhau để chờ lần lượt qua cầu, trong đó chủ yếu là xe mô tô.

Công an tỉnh Tiền Giang đã triển khai quân số điều tiết giao thông qua 4 cây cầu này cũng như nhiều khu vực khác: Ngã tư Thị trấn Cai Lậy, cầu Trà Lọt, cầu Cồ Cò, cầu An Hữu…nhưng do nhiều đối tượng điều khiển xe máy không chấp hành Luật giao thông, điều khiển xe lạng lách, vượt ẩu, lấn sang làn đường xe khác nên tình trạng tắc đường lại càng trở nên nghiêm trọng hơn. Dự kiến đến tối nay, tình hình giao thông trên tuyến đường này mới thông suốt

Tình trạng kẹt xe kéo dài nhiều giờ tại hai bến phà Vàm Cống và An Hòa (thành phố Long Xuyên) - cửa ngõ ra vào tỉnh cũng xảy ra trong ngày 28/1 và dự kiến cả trong ngày 29/1 (tức mùng 6 và mùng 7 Tết)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên