Tưng bừng Ngày Tết thiếu nhi 1/6 tại Lào

VOV.VN - Tối 1/6, chùa Phật tích thủ đô Vientiane, Lào phối hợp Hội người Việt Nam tại thủ đô Vientiane tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng ngày Phật đản sinh và vui Tết thiếu nhi mùng 1/6.

Tham dự có đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Lào; đại diện Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào; Thượng tọa Thích Minh Quang, Trụ trì chùa Phật tích thủ đô Vientiane; đại diện cộng đồng người Việt thủ đô Vientiane cùng đông đảo các cháu thiếu niên, nhi đồng là con em của kiều bào, cán bộ các cơ quan Việt Nam đang sinh sống tại thủ đô Vientiane.

Phát biểu tại chương trình, Tham tán, thường trực Ban Công tác cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại Lào Nguyễn Thị Thuận cho biết, thời gian qua, chính quyền hai nước Việt Nam và Lào luôn dành sự quan tâm, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục cho các em, để các em có điều kiện phát triển; đồng thời lên án, trừng trị những hành động bạo lực, bóc lột sức lao động, bỏ rơi, ngược đãi, xâm hại trẻ em… đồng thời, kêu gọi mọi người cùng hành động, chung tay, góp sức vì tương lai, phát triển toàn diện của trẻ em.

Trong không khí sôi động, các cháu thiếu niên, nhi đồng được thưởng thức những tiết mục văn nghệ vui tươi, tiết mục xiếc, ảo thuật đặc sắc cùng nhiều phần quà ý nghĩa.

Ban Tổ chức chương trình cũng cho biết, dự kiến trong tháng 6, chùa Phật tích thủ đô Vientiane sẽ mở cửa tủ sách tiếng Việt với nhiều sách, truyện về đất nước, con người Việt Nam nhằm giúp các cháu thiếu nhi, nhi đồng thêm sự hiểu biết về quê hương đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phụ nữ Việt Nam tại Lào là cầu nối cho quan hệ hai nước
Phụ nữ Việt Nam tại Lào là cầu nối cho quan hệ hai nước

VOV.VN - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga hy vọng phụ nữ Việt Nam tại Lào trở thành những sứ giả giới thiệu về bản sắc văn hóa của đất nước, con người Việt Nam đến với người dân Lào.

Phụ nữ Việt Nam tại Lào là cầu nối cho quan hệ hai nước

Phụ nữ Việt Nam tại Lào là cầu nối cho quan hệ hai nước

VOV.VN - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga hy vọng phụ nữ Việt Nam tại Lào trở thành những sứ giả giới thiệu về bản sắc văn hóa của đất nước, con người Việt Nam đến với người dân Lào.

Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du: Địa chỉ giáo dục tin cậy cho con em kiều bào
Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du: Địa chỉ giáo dục tin cậy cho con em kiều bào

VOV.VN - Chiều 11/3, tại Thủ đô Vientiane, Lào, Trường song ngữ Lào – Việt Nam Nguyễn Du long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm hình thành và phát triển. Đây là ngôi trường đã ươm mầm cho hàng nghìn thế hệ học sinh là con em kiều bào và người Lào đã trưởng thành, góp phần vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt – Lào.

Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du: Địa chỉ giáo dục tin cậy cho con em kiều bào

Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du: Địa chỉ giáo dục tin cậy cho con em kiều bào

VOV.VN - Chiều 11/3, tại Thủ đô Vientiane, Lào, Trường song ngữ Lào – Việt Nam Nguyễn Du long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm hình thành và phát triển. Đây là ngôi trường đã ươm mầm cho hàng nghìn thế hệ học sinh là con em kiều bào và người Lào đã trưởng thành, góp phần vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt – Lào.