Sẽ trục vớt tàu NA 95899 TS lên độ sâu 40m để tìm kiếm nạn nhân

VOV.VN - Hiện tại, thời tiết ở khu vực tàu NA 95899-TS bị nạn thuận lợi cho các hoạt động tìm kiếm, cứu hộ.

Chiều 10/7, tại Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 1 (Hải Phòng), Thiếu tướng Lê Mạnh Tiến - Phó Chánh văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cứu hộ - Cứu nạn thuộc Bộ tổng tham mưu chủ trì cuộc họp bàn phương án tiếp tục tìm kiếm 9 thuyền viên tàu cá NA 95899-TS mất tích tại vùng biển Hải Phòng ngày 28/6 vừa qua.

Thiếu tướng Lê Mạnh Tiến (người ngồi giữa) chủ trì cuộc họp bàn phương án tiếp tục tìm kiếm 9 thuyền viên tàu cá NA 95899-TS mất tích tại vùng biển Hải Phòng.

Thời tiết khu vực tàu NA 95899-TS bị nạn thuận lợi cho các hoạt động tìm kiếm, cứu hộ. Tại hiện trường, hiện có 8 phương tiện tham gia tìm kiếm, gồm: SAR 411, SAR 273, tàu Tân Cảng 69, tàu 704 và tàu 926 của Quân chủng Hải Quân, tàu Pacific 01, tàu Kiểm ngư 168 và 1 tàu cá của tỉnh Nghệ An. Trong đó, tàu Tân Cảng 69 đã hạ robot và các thiết bị lặn chuyên dụng để khảo sát, tìm kiếm dưới nước; các phương tiện còn lại tìm kiếm trên mặt nước dưới sự chỉ huy của tàu SAR 411 và hỗ trợ tàu Tân Cảng 69. 

Trong cuộc họp chiều 10/7, Thiếu tướng Lê Mạnh Tiến, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cứu hộ - Cứu nạn thuộc Bộ tổng tham mưu quyết định: Việc tìm kiếm tiếp theo được tiến hành theo phương án của Quân chủng Hải quân đưa ra, đó là trục vớt tàu lên độ sâu 40m và đưa thợ lặn tìm kiếm bên trong tàu.

“Về phương pháp, tàu Tân Cảng sử dụng thiết bị lặn chuyên dụng và camera, trinh sát vòng ngoài và vòng trong, nếu như lưới quấn vào tàu thì phải đưa lên độ sâu thích hợp mới cắt được. Dứt khoát phải sử dụng IUV buộc dây xuống, buộc dây vào dùng cẩu để cẩu cả tàu và lưới lên, đến độ sâu 40m, đưa thợ lặn cắt lưới ra và mới vào tàu. Chúng ta quyết tâm khẩn trương, càng sớm càng tốt tìm được các ngư dân mất tích, nhưng phải đảm bảo an toàn cho các lực lượng tham gia tìm kiếm”, ông Tiến cho biết.

Quân chủng Hải Quân đề xuất phương án trục vớt tàu cá bị nạn lên độ sâu 40m và đưa thợ lặn vào tìm kiếm bên trong tàu.

Trong buổi tối 10/7 và dự kiến cả ngày 11/7, tàu Tân Cảng 69 tiếp tục trinh sát, tìm biện pháp đưa tàu cá bị nạn lên độ sâu 40m. Các tàu SAR 411, SAR 273 túc trực, sẵn sàng tiếp nhận nếu tìm thấy người mất tích; các tàu 704 và 926 của Quân chủng Hải quân, tàu Kiểm ngư 168 và tàu cá của tỉnh Nghệ An hỗ trợ tàu Tân Cảng 69 trong công tác tìm kiếm, đồng thời huy động thêm 4 tàu giã cào từ Thanh Hóa để hỗ trợ vòng ngoài. Dự kiến 4 tàu giã cào này sẽ đến hiện trường vào 6h sáng 11/7. Riêng tàu Pacific 01 được gọi về bờ để phục vụ công tác điều tra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thuyền viên tàu cá bị chìm nức nở khi đoàn viên bên mẹ già, con thơ
Thuyền viên tàu cá bị chìm nức nở khi đoàn viên bên mẹ già, con thơ

VOV.VN -Sống sót sau vụ chìm tàu, 7 thuyền viên ở lại để tìm kiếm những ngư dân còn mất tích, tối ngày 2/7 họ mới trở về đất liền…

Thuyền viên tàu cá bị chìm nức nở khi đoàn viên bên mẹ già, con thơ

Thuyền viên tàu cá bị chìm nức nở khi đoàn viên bên mẹ già, con thơ

VOV.VN -Sống sót sau vụ chìm tàu, 7 thuyền viên ở lại để tìm kiếm những ngư dân còn mất tích, tối ngày 2/7 họ mới trở về đất liền…

Tàu SAR 411 đưa 7 thuyền viên tàu NA 95899-TS cập cảng Cửa Lò, Nghệ An
Tàu SAR 411 đưa 7 thuyền viên tàu NA 95899-TS cập cảng Cửa Lò, Nghệ An

VOV.VN - Đêm 2/7, tàu SAR 411 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã đưa 7 thuyền viên tàu NA 95899-TS may mắn được cứu sống về Cửa Lò.

Tàu SAR 411 đưa 7 thuyền viên tàu NA 95899-TS cập cảng Cửa Lò, Nghệ An

Tàu SAR 411 đưa 7 thuyền viên tàu NA 95899-TS cập cảng Cửa Lò, Nghệ An

VOV.VN - Đêm 2/7, tàu SAR 411 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã đưa 7 thuyền viên tàu NA 95899-TS may mắn được cứu sống về Cửa Lò.

Vụ tàu cá bị đâm chìm: Chủ tàu Pacific 01 sẽ bồi thường cho ngư dân
Vụ tàu cá bị đâm chìm: Chủ tàu Pacific 01 sẽ bồi thường cho ngư dân

VOV.VN -Theo Phó TGĐ Công ty CP Vận tải-Thương mại Quốc tế, Công ty chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại về người và tài sản theo quy định pháp luật.

Vụ tàu cá bị đâm chìm: Chủ tàu Pacific 01 sẽ bồi thường cho ngư dân

Vụ tàu cá bị đâm chìm: Chủ tàu Pacific 01 sẽ bồi thường cho ngư dân

VOV.VN -Theo Phó TGĐ Công ty CP Vận tải-Thương mại Quốc tế, Công ty chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại về người và tài sản theo quy định pháp luật.