Sinh viên được cấp gần 3 triệu đồng/tháng khi học ngành bán dẫn ở Bắc Ninh

VOV.VN - Sinh viên theo học ngành bán dẫn ở Bắc Ninh sẽ được cấp hỗ trợ từ 1.640.000 đồng/tháng/em đến 2.940.000/tháng/em, tùy theo bậc học và năm học khác nhau.

Chiều 19/7, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh tổ chức Họp báo triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐND và Nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐND ngày 28/6/2024 của HĐND tỉnh Bắc Ninh.

Trong đó, Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐND ngày 28/6/2024 của HĐND tỉnh Bắc Ninh quy định về hỗ trợ nhà giáo, học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và ngành công nghiệp bán dẫn phục vụ nền công nghiệp số trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Theo Nghị quyết 05, tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ nhà giáo có trình độ sau đại học được tuyển dụng, tiếp nhận giảng dạy chương trình đào tạo chất lượng cao, ngành công nghiệp bán dẫn tại các cơ sở đào tạo công lập trực thuộc tỉnh và có cam kết làm việc lâu dài ít nhất 10 năm với Giáo sư là nam 200 triệu đồng, nữ 220 triệu đồng; Phó giáo sư nam 140 triệu đồng, nữ 160 triệu đồng; Tiến sĩ nam 100 triệu đồng; nữ 120 triệu đồng; Thạc sĩ (ngành công nghiệp bán dẫn) nam 80 triệu đồng, nữ 100 triệu đồng.

Ngoài ra, tỉnh Bắc Ninh cũng sẽ hỗ trợ kinh phí nhà ở trị giá 1 tỉ đồng nếu các Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ ở ngoài tỉnh được tuyển dụng, tiếp nhận giảng dạy chương trình cam kết làm việc lâu dài ít nhất 10 năm.

Đồng thời, hỗ trợ 100% học phí và chi phí tài liệu học tập cho nhà giáo đang công tác tại các trường công lập trực thuộc tỉnh tham gia các chương trình đào tạo ngắn hạn để học chuyển đổi, bồi dưỡng nâng cao thuộc chuyên ngành công nghiệp bán dẫn tại các trường đại học, học viện trong nước và nước ngoài tổ chức.

Đối với người học nghề, tỉnh hỗ trợ học phí các ngành, nghề theo chương trình đào tạo chất lượng cao và nghề liên quan đến công nghiệp bán dẫn.

Mức chi hỗ trợ học phí cho học sinh, người lao động đã tốt nghiệp trung học phổ thông tham gia học trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp theo chương trình đào tạo chất lượng cao và nghề liên quan đến công nghiệp bán dẫn tại cơ sở đào tạo hoạt động trên địa bàn từ 1.640.000 đồng/tháng/em đến 2.940.000/tháng/em tùy theo bậc học và năm học khác nhau.

Bắc Ninh cũng hỗ trợ học phí đào tạo ngắn hạn để chuyển đổi đáp ứng nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn tại cơ sở đào tạo. Mức chi hỗ trợ tối đa 1.500.000 đồng/người/tháng.

Ông Nguyễn Nhân Chinh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh cho biết: "Với việc ban hành Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐND, Bắc Ninh trở thành địa phương đầu tiên trong cả nước có chính sách hỗ trợ việc giảng dạy và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và ngành công nghiệp bán dẫn. Số tiền hỗ trợ đối với các sinh viên theo học ngành bán dẫn ở Bắc Ninh sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản ngân hàng của các em".

Hiện toàn tỉnh Bắc Ninh có 56 cơ sở giáo dục nghề nghiệp (13 trường cao đẳng, 18 trường trung cấp, 17 trung tâm giáo dục nghề nghiệp và 8 cơ sở khác có hoạt động giáo dục nghề nghiệp); 2 trường cao đẳng đang đào tạo nghề chất lượng cao là Trường cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh và Trường cao đẳng Cơ điện và xây dựng Bắc Ninh.

Các trường được lựa chọn đầu tư trường trọng điểm, ngành nghề trọng điểm tích cực đầu tư trang thiết bị, xây dựng chương trình để bảo đảm các tiêu chí đào tạo chất lượng cao, phát triển công nghiệp bán dẫn.

Theo Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bắc Ninh chú trọng phát triển ngành công nghiệp theo chiều sâu.

Mục tiêu đến năm 2030, địa phương ưu tiên phát triển một số ngành công nghiệp như sản xuất thiết bị điện tử; sản xuất linh kiện, phụ tùng phục vụ ngành hàng không sản xuất thiết bị công nghệ cao và dược phẩm, thiết bị công nghiệp y khoa; công nghệ cao; đến năm 2050 sẽ trở thành trung tâm đổi mới công nghệ cao và nghiên cứu, thiết kế (R&D) trong khu vực Đông Nam Á.

Hiện, Bắc Ninh đang là cứ điểm sản xuất của nhiều Tập đoàn bán dẫn lớn trên toàn cầu.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam và cơ hội trở thành trung tâm bán dẫn toàn cầu
Việt Nam và cơ hội trở thành trung tâm bán dẫn toàn cầu

VOV.VN - Cuộc đua phát triển ngành công nghiệp bán dẫn đang nóng lên trên toàn cầu. Hàng loạt nước đưa ra những chính sách “vô tiền khoáng hậu” để thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực này. Việt Nam cũng không phải ngoại lệ và đang trên đà tham gia cuộc đua với mong muốn trở thành Trung tâm bán dẫn toàn cầu.

Việt Nam và cơ hội trở thành trung tâm bán dẫn toàn cầu

Việt Nam và cơ hội trở thành trung tâm bán dẫn toàn cầu

VOV.VN - Cuộc đua phát triển ngành công nghiệp bán dẫn đang nóng lên trên toàn cầu. Hàng loạt nước đưa ra những chính sách “vô tiền khoáng hậu” để thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực này. Việt Nam cũng không phải ngoại lệ và đang trên đà tham gia cuộc đua với mong muốn trở thành Trung tâm bán dẫn toàn cầu.

Thành phố Đà Nẵng đón đầu cơ hội hợp tác, đầu tư vi mạch bán dẫn
Thành phố Đà Nẵng đón đầu cơ hội hợp tác, đầu tư vi mạch bán dẫn

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng đang hội đủ các điều kiện, lợi thế về môi trường, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực và cơ sở giáo dục đào tạo chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển ngành vi mạch bán dẫn.

Thành phố Đà Nẵng đón đầu cơ hội hợp tác, đầu tư vi mạch bán dẫn

Thành phố Đà Nẵng đón đầu cơ hội hợp tác, đầu tư vi mạch bán dẫn

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng đang hội đủ các điều kiện, lợi thế về môi trường, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực và cơ sở giáo dục đào tạo chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển ngành vi mạch bán dẫn.

Bắc Ninh tháo gỡ vướng mắc cho nhà ở xã hội, nhà ở công nhân
Bắc Ninh tháo gỡ vướng mắc cho nhà ở xã hội, nhà ở công nhân

VOV.VN - Bắc Ninh được đánh giá là địa phương dẫn đầu cả nước về xây dựng nhà ở xã hội. Tuy nhiên, những vướng mắc từ các quy định về điều kiện, thủ tục mua nhà ở xã hội đang khiến nguồn cung - cầu khó gặp nhau, nhiều dự án lâm vào thực trạng "ế ẩm" số lượng lớn sản phẩm.

Bắc Ninh tháo gỡ vướng mắc cho nhà ở xã hội, nhà ở công nhân

Bắc Ninh tháo gỡ vướng mắc cho nhà ở xã hội, nhà ở công nhân

VOV.VN - Bắc Ninh được đánh giá là địa phương dẫn đầu cả nước về xây dựng nhà ở xã hội. Tuy nhiên, những vướng mắc từ các quy định về điều kiện, thủ tục mua nhà ở xã hội đang khiến nguồn cung - cầu khó gặp nhau, nhiều dự án lâm vào thực trạng "ế ẩm" số lượng lớn sản phẩm.