Sinh viên Hà Nội được tặng 80.000 khẩu trang phòng chống Covid-19

VOV.VN - Không chỉ nhận khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, các bạn sinh viên còn được tư vấn việc phòng tránh dịch bệnh, chủ động bảo vệ sức khỏe bản thân.

Trong 3 ngày 18, 20 và 21/2/2020, giảng viên, sinh viên và cán bộ nhân viên nhiều trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn Hà Nội đã được tặng món quà ý nghĩa gồm 80.000 khẩu trang và gần 3.000 lít dung dịch sát khuẩn đểphòng chống Covid-19.

Món quà đơn giản nhưng ý nghĩa là khẩu trang và nước rửa tay được trao tặng cho các bạn sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân.

Trao món quà này tới trao tận tay các giảng viên, sinh viên những trường đã bắt đầu đi học trở lại là Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Hành chính Quốc gia, Đại học Nội vụ Hà Nội, Cao đẳng Du lịch, Học viện Cảnh sát nhân dân, Đại học KHXH& Nhân văn và Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông, Manulife Việt Nam hy vọng, đây sẽ là hành động thiết thực, tiếp thêm sức mạnh cho cộng đồng trong việc phòng tránh sự bùng phát và lây lan dịch Covid-19.

Nói về món quà thiết thực này, cô Lê Thanh Huyền, Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội nói: “Đây không chỉ là hành động mang tính nhân văn, hỗ trợ sinh viên có thêm các vật dụng phòng dịch, mà còn góp phần lan tỏa thông điệp trách nhiệm xã hội của doanh nhân, doanh nghiệp với cộng đồng”.

Đại học Nội vụ Hà Nội nhận món quà ý nghĩa.

Đầu tháng 3 tới, sẽ có thêm các trường là Học viện Báo chí & Tuyên truyền; Đại học Kiểm sát Hà Nội, Đại học Ngoại ngữ (ĐHQG), Đại học Tài nguyên & Môi trường, Đại học Phòng cháy chữa cháy sẽ tiếp tục nhận món quà ý nghĩa này để ứng phó với dịch Covid-19.

Không chỉ nhận khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, các bạn sinh viên còn được tư vấn, cung cấp kiến thức về việc phòng trách dịch bệnh, chủ động bảo vệ sức khoẻ bản thân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cho học sinh nghỉ 4 kỳ 1 năm: Ý tưởng hay nhưng cần thận trọng
Cho học sinh nghỉ 4 kỳ 1 năm: Ý tưởng hay nhưng cần thận trọng

VOV.VN -Các chuyên gia giáo dục cho rằng, đề xuất cho học sinh nghỉ 4 kỳ/năm là ý tưởng hay phù hợp với chương trình GDPT mới, nhưng cần đánh giá thận trọng.

Cho học sinh nghỉ 4 kỳ 1 năm: Ý tưởng hay nhưng cần thận trọng

Cho học sinh nghỉ 4 kỳ 1 năm: Ý tưởng hay nhưng cần thận trọng

VOV.VN -Các chuyên gia giáo dục cho rằng, đề xuất cho học sinh nghỉ 4 kỳ/năm là ý tưởng hay phù hợp với chương trình GDPT mới, nhưng cần đánh giá thận trọng.

Mách bố mẹ “chiêu” để kỳ nghỉ Covid-19 của con không nhàm chán
Mách bố mẹ “chiêu” để kỳ nghỉ Covid-19 của con không nhàm chán

VOV.VN -Nghỉ học dài ngày phòng dịch Covid-19 là điều không mong muốn, nhưng bố mẹ hoàn toàn có thể tận dụng thời gian này để dạy con những kỹ năng cần thiết.

Mách bố mẹ “chiêu” để kỳ nghỉ Covid-19 của con không nhàm chán

Mách bố mẹ “chiêu” để kỳ nghỉ Covid-19 của con không nhàm chán

VOV.VN -Nghỉ học dài ngày phòng dịch Covid-19 là điều không mong muốn, nhưng bố mẹ hoàn toàn có thể tận dụng thời gian này để dạy con những kỹ năng cần thiết.

Năm 2020: Đăng ký xét tuyển vào các trường quân đội cần tiêu chuẩn gì?
Năm 2020: Đăng ký xét tuyển vào các trường quân đội cần tiêu chuẩn gì?

VOV.VN -Thí sinh đăng ký sơ tuyển vào các trường quân đội năm 2020 phải đảm bảo các điều kiện về sức khỏe theo Thông tư liên Bộ Y tế-Bộ Quốc phòng quy định.

Năm 2020: Đăng ký xét tuyển vào các trường quân đội cần tiêu chuẩn gì?

Năm 2020: Đăng ký xét tuyển vào các trường quân đội cần tiêu chuẩn gì?

VOV.VN -Thí sinh đăng ký sơ tuyển vào các trường quân đội năm 2020 phải đảm bảo các điều kiện về sức khỏe theo Thông tư liên Bộ Y tế-Bộ Quốc phòng quy định.

Tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội: Chỉ 62% học sinh có “vé” vào trường công
Tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội: Chỉ 62% học sinh có “vé” vào trường công

VOV.VN -UBND TP Hà Nội đã ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2020-2021. 

Tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội: Chỉ 62% học sinh có “vé” vào trường công

Tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội: Chỉ 62% học sinh có “vé” vào trường công

VOV.VN -UBND TP Hà Nội đã ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2020-2021. 

Hà Nội: Dự kiến lịch thi vào lớp 10 năm học 2020-2021
Hà Nội: Dự kiến lịch thi vào lớp 10 năm học 2020-2021

VOV.VN -Theo kế hoạch của UBND TP Hà Nội, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 sẽ diễn ra vào tháng 6, bài thi thứ 4 sẽ được công bố vào tháng 3/2020.

Hà Nội: Dự kiến lịch thi vào lớp 10 năm học 2020-2021

Hà Nội: Dự kiến lịch thi vào lớp 10 năm học 2020-2021

VOV.VN -Theo kế hoạch của UBND TP Hà Nội, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 sẽ diễn ra vào tháng 6, bài thi thứ 4 sẽ được công bố vào tháng 3/2020.

Hà Nội sẽ điều chỉnh lịch thi tuyển lớp 10 khi học sinh đi học trở lại
Hà Nội sẽ điều chỉnh lịch thi tuyển lớp 10 khi học sinh đi học trở lại

Hà Nội sẽ điều chỉnh lịch thi hợp lý và sẽ không để xảy ra tình trạng cắt xén kiến thức, chương trình để kịp lịch thi tuyển vào lớp 10 năm nay.

Hà Nội sẽ điều chỉnh lịch thi tuyển lớp 10 khi học sinh đi học trở lại

Hà Nội sẽ điều chỉnh lịch thi tuyển lớp 10 khi học sinh đi học trở lại

Hà Nội sẽ điều chỉnh lịch thi hợp lý và sẽ không để xảy ra tình trạng cắt xén kiến thức, chương trình để kịp lịch thi tuyển vào lớp 10 năm nay.