Số ca mắc COVID-19 mới tăng đột biến trong tuần qua

VOV.VN - Trong tuần vừa qua, cả nước ghi nhận 376 ca mắc COVID-19 mới, cũng là tuần có số ca mắc mới COVID-19 nhiều nhất kể từ đầu năm đến nay.

Số ca mắc COVID-19 có xu hướng tăng trở lại chủ yếu ghi nhận tại miền Bắc, trong đó, Hà Nội có số ca mắc cao nhất. Nhiều trường hợp là người trẻ thấy có triệu chứng ho, sốt đã tự mua test nhanh cho kết quả 2 vạch dương tính. Bên cạnh đó, nhiều gia đình có người cao tuổi, người mắc bệnh nền cũng phát hiện mắc COVID-19 phải đưa vào viện điều trị, hoặc đi khám rồi về điều trị tại nhà.

Bà H (Hà Nội) cho biết, chồng bà phải vào viện khám sau khi có triệu chứng, đồng thời bị mệt mỏi, khó thở. Tại bệnh viện các bác sĩ thực hiện thăm khám, xét nghiệm, xác định chồng bà H nhiễm virus SARS-CoV-2 và kê thuốc để tự điều trị tại nhà.

“Sau 2 ngày ông nhà tôi xác định mắc COVID-19, tôi cũng bị lây và hiện bị sốt, ho nhiều. Gia đình tôi đã thực hiện cách ly với các con, các cháu để không ảnh hưởng tới công việc và học tập”, bà H cho biết.

Cũng có triệu chứng đau đầu, đau nhức khắp người, chị N.B.M (Hà Nội) nghĩ mình bị cảm cúm thông thường nhưng các dấu hiệu ngày càng nặng hơn nên chị test nhanh COVID-19 cho kết quả vạch mờ. Chị M cho biết: “Tôi thấy vẫn cần theo dõi sức khỏe vì tôi đã bỏ lỡ 2 đợt tiêm vaccine phòng COVID-19 nhắc lại. Không có vaccine nên khi bị bệnh tôi cũng lo lắng. Đặc biệt, lần trước mắc COVID-19, tuy tôi có các triệu chứng nhẹ nhưng lại mệt mỏi kéo dài”.

Theo các bác sĩ, thời tiết chuyển mùa hiện nay ở miền Bắc là điều kiện thuận lợi để virus phát triển, trong đó có SARS-CoV-2. Đáng chú ý, nhiều người mắc đã tiêm vaccine mũi 3, nhưng do thấy dịch không còn bùng phát nên chưa tiêm mũi 4. Nhiều trường hợp thâm chí chưa tiêm vaccine.

BS. Nguyễn Quốc Thái, Phó Trưởng phòng Cấp cứu truyền nhiễm, Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, các biện pháp đeo khẩu trang, vệ sinh bàn tay, hạn chế tiếp xúc nơi đông người để tránh lây lan dịch bệnh vẫn rất hiệu quả. Đặc biệt, việc tiêm vaccine phòng bệnh cũng rất cần thiết. Việc tiêm phòng chỉ có thể đạt hiệu quả khi toàn bộ cộng đồng cùng tham gia, nhờ đó mới có được miễn dịch cộng đồng.

“Virus SARS-CoV-2 không “nằm yên” mà vẫn tiếp tục biến đổi và không thể loại trừ khả năng dễ lây lan hơn, gây bệnh nặng nề hơn, nhất là với các trường hợp có nguy cơ như người già yếu, bệnh nền, trẻ em,phụ nữ có thai… Chúng tôi vẫn gặp các trường hợp bị rối loạn chức năng sau khi mắc COVID-19, hay được gọi các triệu chứng “hậu COVID-19” và việc điều trị khá nan giải. Chúng tôi có thể dùng thuốc để giảm nhẹ các triệu chứng nhưng người bệnh cũng vẫn phải chung sống với các triệu chứng đó trong thời gian dài. Chưa kể, ở trẻ em mắc COVID-19 có thể bị hội chứng MIS-C rối loạn miễn dịch hậu COVID-19, có thể để lại hậu quả hết sức nặng nề. Trong khi đó, chúng ta có thể ngăn ngừa hội chứng này bằng việc tiêm phòng vaccine, vì vậy tiêm phòng là rất quan trọng”, BS Nguyễn Quốc Thái nhấn mạnh.

Số liệu thống kê từ Sở Y tế các tỉnh, thành phố báo cáo hàng ngày lên Hệ thống quản lý COVID-19 của Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho thấy, những ngày gần đây số ca mắc COVID-19 của cả nước đã tăng đột biến, có ngày ghi nhận trên 100 ca trong khi thời gian trước đó, đa số chỉ ghi nhận rải rác số ca mắc dưới 10 ca/ngày.

Trong số các ca mắc COVID-19 đang theo dõi, giám sát có 6 trường hợp nặng đang điều trị tại các cơ sở y tế; trong đó có 5 ca phải thở oxy qua mặt nạ, 1 ca đang thở máy xâm lấn.

Theo Bộ Y tế, hiện Việt Nam vẫn ghi nhận rải rác các trường hợp mắc mới COVID-19, thế giới cũng tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện biến thể mới nguy hiểm hơn có khả năng lây lan nhanh hơn, có khả năng làm giảm hiệu quả vaccine hoặc miễn dịchh; khiến số mắc, số ca nặng hoặc tử vong tăng lên, dịch có nguy cơ bùng phát.

Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19, trong thời gian tới, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tiếp tục thúc đẩy việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân; đặc biệt là đối với các trường hợp nguy cơ cao, trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, nhất là ở các tỉnh, thành phố lớn, khu vực trọng điểm du lịch, có lượng khách quốc tế cao. Các cơ sở y tế cũng tiếp tục đảm bảo công tác phân luồng, thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19, chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp các ca mắc COVID-19 tăng cao; đảm bảo đủ thuốc, thiết bị, hóa chất, sinh phẩm phòng, chống dịch; chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất trong trường hợp phát sinh các tình huống mới của dịch bệnh.

“Bộ Y tế vẫn luôn phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới, Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ, các tổ chức quốc tế, cùng các chuyên gia, các nhà khoa học theo dõi chặt chẽ và thường xuyên đánh giá tình hình dịch COVID-19; trong trường hợp tình hình dịch diễn biến ổn định, có thể dự báo và kiểm soát được, các biện pháp phòng chống dịch sẽ được kịp thời điều chỉnh nhằm chủ động đáp ứng với dịch COVID-19 và bảo đảm sức khỏe người dân”, đại diện Bộ Y tế cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Nhiều ca hậu COVID-19 điều trị nan giải, vaccine vẫn cần thiết"
"Nhiều ca hậu COVID-19 điều trị nan giải, vaccine vẫn cần thiết"

VOV.VN - Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), đại dịch COVID-19 đang ở “điểm chuyển tiếp”, đồng thời đã thay đổi khuyến nghị về việc tiêm vaccine.

"Nhiều ca hậu COVID-19 điều trị nan giải, vaccine vẫn cần thiết"

"Nhiều ca hậu COVID-19 điều trị nan giải, vaccine vẫn cần thiết"

VOV.VN - Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), đại dịch COVID-19 đang ở “điểm chuyển tiếp”, đồng thời đã thay đổi khuyến nghị về việc tiêm vaccine.

WHO thay đổi khuyến nghị về vaccine Covid-19
WHO thay đổi khuyến nghị về vaccine Covid-19

VOV.VN - WHO khuyến cáo nên tiêm thêm một liều vaccine ngừa Covid-19 trong khoảng 6 hoặc 12 tháng sau mũi tiêm nhắc lại gần nhất, dựa trên các yếu tố như tuổi tác, tình trạng suy giảm miễn dịch.

WHO thay đổi khuyến nghị về vaccine Covid-19

WHO thay đổi khuyến nghị về vaccine Covid-19

VOV.VN - WHO khuyến cáo nên tiêm thêm một liều vaccine ngừa Covid-19 trong khoảng 6 hoặc 12 tháng sau mũi tiêm nhắc lại gần nhất, dựa trên các yếu tố như tuổi tác, tình trạng suy giảm miễn dịch.

TP.HCM tri ân những “bảo mẫu” chăm sóc 259 trẻ có mẹ mắc COVID-19
TP.HCM tri ân những “bảo mẫu” chăm sóc 259 trẻ có mẹ mắc COVID-19

VOV.VN - Sáng 5/4, tại Bệnh viện Hùng Vương, Thành ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM tổ chức chương trình họp mặt thành viên Trung tâm chăm sóc trẻ sơ sinh có mẹ bị nhiễm COVID-19 nhằm tri ân những người đã chăm sóc sức khỏe của trẻ sơ sinh có mẹ nhiễm SARS-CoV-2.

TP.HCM tri ân những “bảo mẫu” chăm sóc 259 trẻ có mẹ mắc COVID-19

TP.HCM tri ân những “bảo mẫu” chăm sóc 259 trẻ có mẹ mắc COVID-19

VOV.VN - Sáng 5/4, tại Bệnh viện Hùng Vương, Thành ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM tổ chức chương trình họp mặt thành viên Trung tâm chăm sóc trẻ sơ sinh có mẹ bị nhiễm COVID-19 nhằm tri ân những người đã chăm sóc sức khỏe của trẻ sơ sinh có mẹ nhiễm SARS-CoV-2.