Số ca sốt xuất huyết tăng nhanh, Hải Phòng đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh

VOV.VN - Từ đầu năm 2024 đến nay, thành phố Hải Phòng ghi nhận hơn 7.100 ca mắc sốt xuất huyết. Trước tình hình dịch bệnh tăng nhanh, diễn biến phức tạp, ngành y tế và các địa phương tăng cường giám sát ổ dịch, triển khai đồng các biện pháp phòng chống, ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh.

 

Trong tháng 7/2024, Hải Phòng ghi nhận hơn 4.300 ca mắc sốt xuất huyết với trên 500 ổ dịch mới, tăng gần 2 nghìn ca so với tháng trước đó. Như vậy, tổng tích lũy 7 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn TP Hải Phòng ghi nhận hơn 7.100 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 7.000 ca so với cùng kỳ năm trước. Mới đây nhất, một trường hợp người dân sống tại quận Lê Chân (Hải Phòng) đi chăm sóc người nhà ốm tại Hà Nội, sau đó phát hiện mắc sốt xuất huyết và đã tử vong dù đã được đưa vào cấp cứu, điều trị tại BV Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Ông Phan Huy Thục, Phó Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng cho biết, năm nay, dịch sốt xuất huyết xuất hiện sớm và diễn biến phức tạp với số ca mắc khá cao và tăng nhanh. Ngành Y tế TP đang phối hợp các địa phương thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nhằm phòng chống, ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh.

"Chúng tôi chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác giám sát dịch, đặc biệt là giám sát ca bệnh, giám sát véc-tơ, giám sát ổ dịch cũ; phát hiện sớm ca bệnh tại cộng đồng; khoanh vùng, xử lý ổ dịch kịp thời, triệt để. Trong thời gian tới, ngành y tế tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh và triển khai các hoạt động liên quan đến điều trị để hạn chế thấp nhất những trường hợp chuyển nặng và tử vong", ông Thục cho hay.

Xác định giải pháp quan trọng nhất để ngăn chặn sốt xuất huyết là "chặt đứt" véc-tơ lây bệnh, các địa phương trên địa bàn TP Hải Phòng đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng, chống dịch; vệ sinh môi trường, loại bỏ các vật đựng nước đọng. Sở Y tế Hải Phòng cũng phối hợp các địa phương tổ chức phun hoá chất diệt muỗi chủ động tại các phường, xã trên địa bàn; phát động chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy đến các thôn, xóm, tổ dân phố…

Theo Bác sĩ CKII Trần Văn Thảo, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Lê Chân (Hải Phòng), việc phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết cần dựa vào ý thức cộng đồng, cần sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các địa phương và chính người dân. Trung tâm Y tế quận Lê Chân phối hợp các phường tuyên truyền đến người dân bằng nhiều hình thức, với các thông điệp ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện như: "Không có lăng quăng, bọ gậy - Không có sốt xuất huyết"; "Không có nước đọng thì không có lăng quăng"; "Diệt lăng quăng, bọ gậy là cách đơn giản và hiệu quả nhất để phòng ngừa bệnh sốt xuất huyết".

"Chúng tôi đã tham mưu các địa phương thành lập các tổ phòng chống sốt xuất huyết cộng đồng; đồng hành với người dân để phát hiện ra những nơi có nước đọng, nơi có nguồn lây của bệnh sốt xuất huyết để kịp thời nhắc nhở, hướng dẫn người dân loại bỏ đi. Các trường học cũng nên thành lập các tổ tình nguyện viên, phối hợp cùng với các tổ phòng chống sốt xuất huyết cộng đồng tham gia các chiến dịch vệ sinh môi trường, thực hiện quyết liệt công tác phòng chống dịch", bác sĩ Thảo thông tin.

Nhằm giảm số ca mắc sốt xuất huyết và sớm đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn, UBND TP Hải Phòng yêu cầu ngành Y tế thành phố tăng cường tập huấn các cơ sở y tế về phác đồ điều trị, dự phòng đủ cơ số thuốc điều trị; Chủ tịch UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố nếu địa phương xảy ra dịch trên diện rộng và để dịch kéo dài.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dịch sốt xuất huyết bùng phát mạnh tại Đắk Nông
Dịch sốt xuất huyết bùng phát mạnh tại Đắk Nông

VOV.VN - Dịch sốt xuất huyết đang bùng phát tại tỉnh Đắk Nông với hơn 100 ổ dịch, gần 2.000 ca mắc bệnh và đã có 1 trường hợp tử vong. Chính quyền, ngành chức năng toàn tỉnh đang căng sức phòng chống dịch.

Dịch sốt xuất huyết bùng phát mạnh tại Đắk Nông

Dịch sốt xuất huyết bùng phát mạnh tại Đắk Nông

VOV.VN - Dịch sốt xuất huyết đang bùng phát tại tỉnh Đắk Nông với hơn 100 ổ dịch, gần 2.000 ca mắc bệnh và đã có 1 trường hợp tử vong. Chính quyền, ngành chức năng toàn tỉnh đang căng sức phòng chống dịch.

Số ca mắc bệnh sốt xuất huyết ở Hà Nội tăng đột biến
Số ca mắc bệnh sốt xuất huyết ở Hà Nội tăng đột biến

VOV.VN - Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 28/6 đến ngày 5/7) toàn thành phố ghi nhận 118 ca mắc sốt xuất huyết; bệnh nhân phân bố tại 21 quận, huyện, trong đó phần lớn bệnh nhân ghi nhận tại huyện Đan Phượng.

Số ca mắc bệnh sốt xuất huyết ở Hà Nội tăng đột biến

Số ca mắc bệnh sốt xuất huyết ở Hà Nội tăng đột biến

VOV.VN - Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 28/6 đến ngày 5/7) toàn thành phố ghi nhận 118 ca mắc sốt xuất huyết; bệnh nhân phân bố tại 21 quận, huyện, trong đó phần lớn bệnh nhân ghi nhận tại huyện Đan Phượng.

Tiền Giang: Bệnh sốt xuất huyết giảm nhưng không chủ quan lơ là
Tiền Giang: Bệnh sốt xuất huyết giảm nhưng không chủ quan lơ là

VOV.VN - Mặc dù hiện nay số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giảm  nhiều so cùng kỳ năm ngoái nhưng có chiều hướng gia tăng khi bước vào mùa mưa nên không được chủ quan lơ là. Đây là khuyến cáo của Sở y tế Tiền Giang đối với dịch bệnh này.

Tiền Giang: Bệnh sốt xuất huyết giảm nhưng không chủ quan lơ là

Tiền Giang: Bệnh sốt xuất huyết giảm nhưng không chủ quan lơ là

VOV.VN - Mặc dù hiện nay số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giảm  nhiều so cùng kỳ năm ngoái nhưng có chiều hướng gia tăng khi bước vào mùa mưa nên không được chủ quan lơ là. Đây là khuyến cáo của Sở y tế Tiền Giang đối với dịch bệnh này.