Sở GD – ĐT TP.HCM: Hội phụ huynh không được đại diện nhà trường để vận động

VOV.VN - Đại diện Sở GD – ĐT TP.HCM cho biết hội phụ huynh chỉ có 1 quỹ duy nhất là sử dụng cho hoạt động của hội chứ không được đại diện nhà trường để vận động tổ chức các khoản thu khác.

Phát biểu tại họp báo định kỳ về công tác phòng chống dịch và các vấn đề KT – XH trên địa bàn TP.HCM diễn ra chiều nay (6/10), đại diện Sở Giáo dục – Đào tạo TP.HCM đã “trân trọng xin lỗi quý phụ huynh” vì các sơ suất vừa qua liên quan đến vấn đề quỹ phụ huynh học sinh. Đồng thời cho biết ngành giáo dục sẽ tiến hành rà soát, kiểm tra, về cơ bản sai đến đâu xử lý đến đó.

Theo ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục – Đào tạo, bản thân ông cũng thấy bức xúc về cách làm chưa đúng quy định, chưa thể hiện rõ sự cống hiến của phụ huynh học sinh, của nhà tài trợ trong việc tổ chức tài trợ, đầu tư cho các hoạt động nhà trường.

Chánh Văn phòng Sở Giáo dục – Đào tạo cho biết, trong giai đoạn đổi mới ngành giáo dục, các hành lang pháp lý chồng chéo thì việc tài trợ của các doanh nghiệp, phụ huynh đã mang lại hiệu quả. 

Về những vụ việc liên quan đến các khoản thu đầu năm học vừa qua, ông Hồ Tấn Minh cho biết, ngay đầu năm học, Sở Giáo dục – Đào tạo đã ban hành văn bản về các nội dung thu chi. Tuy nhiên khi triển khai các nội dung này, một số trường, một số giáo viên chưa triển khai rõ mục tiêu, mục đích của các nội dung, còn gom gộp các khoản thu hộ, chi hộ và các khoản từ vận động tài trợ để thực hiện các công trình giáo dục. Ngay sáng 6/10, Sở đã có văn bản nghiêm khắc phê bình đối với các hiệu trưởng, thủ trưởng đơn vị để xảy ra tình trạng này. 

Theo ông Hồ Tấn Minh, hội phụ huynh chỉ có 1 quỹ duy nhất là sử dụng cho hoạt động của hội, đó đơn giản là những cuộc họp chứ không được đại diện nhà trường để vận động tổ chức các khoản thu khác. Sở cũng có văn bản hướng dẫn về tài trợ giáo dục hay các khoản thu và nhà trường phải cụ thể, minh bạch rõ ràng, công khai trên cổng thông tin, công khai cho phụ huynh bằng văn bản về nội dung các khoản thu. Đặc biệt, phải đa dạng hình thức, nội dung thu, không được thu gộp, các hình thức thu phải rõ ràng tạo sự minh bạch, thuận lợi giữa phụ huynh và nhà trường…

Ông Hồ Tấn Minh cho biết thêm: "Trong thời gian sắp tới ngành giáo dục sẽ tiến hành rà soát, kiểm tra, về cơ bản sai đến đâu xử lý đến đó. Về chủ trương chung là nghiêm khắc xử lý triệt để tất cả vụ việc để xảy ra lạm phát, lạm thu"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên