Sở GD&ĐT Hà Nội thông tin về học sinh bị "ép" không được thi vào lớp 10 công lập?

VOV.VN - Sau khi Đài TNVN đưa tin về việc một số phụ huynh có con đang học lớp 9 Trường THCS Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội bị vận động, tư vấn không nên tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội khẳng định, các nhà trường phải bảo đảm quyền lợi tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2023-2024 của học sinh đủ điều kiện.

>> Có hay không việc “ép” học sinh học yếu không được đăng ký thi lớp 10 công lập?

Ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội không đưa kết quả kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập thành tiêu chí xếp loại thi đua đối với các đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố. Sở sẽ tiếp tục rà soát, xác minh các sự việc được phản ánh. Nếu phát hiện đơn vị, trường học nào để xảy ra vi phạm, làm ảnh hưởng đến quyền lợi học tập và dự thi của học sinh, Sở sẽ nghiêm khắc xử lý. Các nhà trường phải bảo đảm quyền lợi tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2023-2024 của học sinh khi các em đủ điều kiện, có nguyện vọng.

Cũng theo ông Phạm Xuân Tiến, ranh giới giữa việc tư vấn, định hướng với việc có dấu hiệu ép buộc học sinh không tham gia kỳ thi vào lớp 10 công lập trên thực tế rất mong manh, nếu cô giáo ứng xử không khéo léo có thể khiến phụ huynh học sinh hiểu nhầm, dẫn đến câu chuyện đáng tiếc. Do vậy, cần xem xét ở từng tình huống cụ thể, xác minh từ nhiều phía. Tuy nhiên, cũng phải thẳng thắn thừa nhận rằng, cũng có trường hợp học sinh có học lực thấp bị nhà trường ép buộc, khiến phụ huynh học sinh bức xúc. Đây là điều rất đáng tiếc.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội rất hoan nghênh các cơ quan báo chí, phụ huynh học sinh phản ánh về những sự việc chưa được ở các nhà trường để kịp thời có biện pháp xử lý. Đối với từng sự việc cụ thể, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã chỉ đạo các phòng Giáo dục- Đào tạo, các nhà trường xác minh, có hình thức xử lý với mục tiêu bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho học sinh.

Cũng trong ngày hôm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có văn bản gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã rà soát, kiểm tra hiện tượng vận động học sinh không tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Văn bản nêu rõ, yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã rà soát, kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm (nếu có tình trạng vừa nêu); đồng thời quán triệt, chỉ đạo văn bản tới tất cả các trường trung học cơ sở trên địa bàn chấm dứt ngay việc vận động, tuyên truyền học sinh không đăng ký tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập năm học 2023-2024 và các năm tiếp theo nếu có. Việc học tập và đăng ký nguyện vọng tuyển sinh vào các trường trung học phổ thông là quyền, nhu cầu của học sinh và cha mẹ học sinh. Công tác phân luồng sau cấp trung học cơ sở, các nhà trường phải định hướng cho học sinh rõ để có sự lựa chọn, không mang tính ép buộc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Có hay không việc “ép” học sinh học yếu không được đăng ký thi lớp 10 công lập?
Có hay không việc “ép” học sinh học yếu không được đăng ký thi lớp 10 công lập?

VOV.VN - Vì nhiều lý do, trong đó có việc giữ thành tích ảo, danh tiếng cho trường mà nhiều giáo viên, nhà trường sẵn sàng lợi dụng việc tư vấn hướng nghiệp để "ép" học sinh có học lực dưới trung bình phải chuyển trường hoặc không được dự thi lớp 10 công lập, gây bức xúc cho nhiều phụ huynh và học sinh.

Có hay không việc “ép” học sinh học yếu không được đăng ký thi lớp 10 công lập?

Có hay không việc “ép” học sinh học yếu không được đăng ký thi lớp 10 công lập?

VOV.VN - Vì nhiều lý do, trong đó có việc giữ thành tích ảo, danh tiếng cho trường mà nhiều giáo viên, nhà trường sẵn sàng lợi dụng việc tư vấn hướng nghiệp để "ép" học sinh có học lực dưới trung bình phải chuyển trường hoặc không được dự thi lớp 10 công lập, gây bức xúc cho nhiều phụ huynh và học sinh.

Đường lên đỉnh Olympic đính chính đáp án khiến thí sinh bị "trừ điểm oan"
Đường lên đỉnh Olympic đính chính đáp án khiến thí sinh bị "trừ điểm oan"

VOV.VN - Sau khi cuộc thi chung kết Đường lên đỉnh Olympic 2022 kết thúc, Ban tổ chức đã có đính chính đáp án 1 câu hỏi tiếng Anh đã khiến thí sinh Bùi Anh Đức (THPT chuyên Sơn La, Sơn La) bị trừ điểm.

Đường lên đỉnh Olympic đính chính đáp án khiến thí sinh bị "trừ điểm oan"

Đường lên đỉnh Olympic đính chính đáp án khiến thí sinh bị "trừ điểm oan"

VOV.VN - Sau khi cuộc thi chung kết Đường lên đỉnh Olympic 2022 kết thúc, Ban tổ chức đã có đính chính đáp án 1 câu hỏi tiếng Anh đã khiến thí sinh Bùi Anh Đức (THPT chuyên Sơn La, Sơn La) bị trừ điểm.