Số trường hợp chết não hiến tạng 6 tháng đầu năm nay bằng cả năm 2023

VOV.VN - Ngày 16/7, 17/7, tại Hà Nam, Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người phối hợp với Hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam và Bệnh viện Mắt Hà Nội cơ sở 2, tổ chức Hội thảo về Chiến lược phát triển nguồn hiến mô, tạng. Tại đây, các chuyên gia cho biết số trường hợp chết não hiến tạng 6 tháng đầu năm nay tăng, bằng cả năm 2023.

6 tháng qua, cả nước có 13 trường hợp chết não hiến tạng, trong đó có 7 ca tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức; 2 ca tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, các ca còn lại tại Bệnh viện E, Bệnh viện Việt Nam Thuỵ Điển Uông Bí, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và Bệnh viện đa khoa Phú Thọ... Số ca chết não hiến tạng 6 tháng tương đương với cả năm 2023. Cùng với đó, số người đăng ký hiến mô tạng sau khi qua đời cũng tăng nhanh, nhất là từ khi Thủ tướng Chính phủ phát động và gia đình Thủ tướng đăng ký hiến mô tạng, chỉ trong gần 2 tháng đã có hơn 30.000 người đăng ký. Trong khi trước đó trong gần 10 năm cả nước mới ghi nhận khoảng 80.000 trường hợp đăng ký hiến mô, tạng.

Đại đức Thích An Đạt, Uỷ viên Hội đồng trị sự, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, hưởng ứng lời phát động của Thủ tướng Chính phủ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam là một trong những đơn vị đi đầu: "Tôi đã đăng ký hiến mô tạng rồi. Trong buổi phát động của Giáo hội Phật Giáo Việt Nam vừa rồi có gần 600 người đã đăng ký online. Riêng chùa Giác Ngộ, thời gian qua đã vận động được khoảng 10.000 người đăng hiến mô tạng. Tới đây, Hội Vận động hiến mô tạng phối hợp với Giáo Hội Phật giáo Việt Nam sẽ đi đến các tỉnh thành phố để kêu gọi, vận động các tăng ni, phật tử đăng ký hiến mô, tạng. Đồng thời tổ chức các hội thảo để phân tích cho người dân hiểu được việc hiến mô, tạng sau khi qua đời không ảnh hưởng gì đến tâm linh. Chúng tôi cũng sẽ đẩy mạnh truyền thông lan tỏa thông điệp từ bi hỷ xả của Đức Phật”.

Sau khi ký kết chương trình phối hợp vận động hiến mô, tạng với Giáo hội Phật Giáo Việt Nam và Công đoàn ngành Y tế, dự kiến thời gian tới Hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam sẽ có chương trình phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng… Phó GS.TS  Đồng Văn Hệ, Giám đốc Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người cho biết, sau khi cùng Hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam tổ chức cho các chuyên gia đi thăm quan, học tập mô hình của nhiều nước phát triển trên thế giới, Trung tâm đang xây dựng chiến lược phát triển nguồn hiến mô, tạng để kiến nghị Bộ Y tế, Chính phủ và Quốc hội cho phép thực hiện.

“Kiến nghị đầu tiên của chúng tôi là sửa đổi một số quy đình trong Luật hiến mô, bộ phận cơ thế người, đặc biệt là cần có những thay đổi về hiến mô tạng từ người chết não, bổ sung việc hiến mô tạng từ người chết tim. Bên cạnh đó cần có những quy định về chi phí cho tổ chức vận động hiến mô, tạng như là tư vấn hiến mô, tạng.  Tại các bệnh viện hiện nay, việc vận động hiến mô tạng, chẩn đoán chết não, hồi sức, chết não, lấy mô tạng, bảo quản, vận chuyển mô tạng, đến nay chưa có văn bản hướng dẫn cũng như chưa có quy định cụ thể. Đó là những vấn đề mà chúng tôi học được ở nước ngoài và sẽ kiến nghị Bộ Y tế, Chính phủ, Quốc hội cho phép áp dụng tại nước ta", GS.TS  Đồng Văn Hệ, Giám đốc Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người cho biết.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hiến tạng cứu người: Cho đi là còn mãi
Hiến tạng cứu người: Cho đi là còn mãi

VOV.VN - Từ ngày 19/5/2024 đến nay, khi Thủ tướng Chính phủ phát động “Hiến mô tạng- Cho đi là còn mãi”, thì số lượng người đăng ký hiến mô tạng tăng vọt. Chỉ trong hơn 1 tháng qua đã có gần 30.000 người đăng ký qua 2 hình thức là trực tiếp và online.

Hiến tạng cứu người: Cho đi là còn mãi

Hiến tạng cứu người: Cho đi là còn mãi

VOV.VN - Từ ngày 19/5/2024 đến nay, khi Thủ tướng Chính phủ phát động “Hiến mô tạng- Cho đi là còn mãi”, thì số lượng người đăng ký hiến mô tạng tăng vọt. Chỉ trong hơn 1 tháng qua đã có gần 30.000 người đăng ký qua 2 hình thức là trực tiếp và online.

Vượt qua tập tục, tự nguyện hiến tạng
Vượt qua tập tục, tự nguyện hiến tạng

VOV.VN - Số ca ghép tạng tại Việt Nam gia tăng đáng kể trong những năm gần đây. Hiến tặng mô, tạng là hành động cao đẹp, nhân văn, đem lại cơ hội sống cho nhiều người bệnh có nhu cầu cấy, ghép tạng. Khi cộng đồng cùng hiểu biết và chia sẻ với hoạt động nhân văn này, sự sống sẽ được nối dài.

Vượt qua tập tục, tự nguyện hiến tạng

Vượt qua tập tục, tự nguyện hiến tạng

VOV.VN - Số ca ghép tạng tại Việt Nam gia tăng đáng kể trong những năm gần đây. Hiến tặng mô, tạng là hành động cao đẹp, nhân văn, đem lại cơ hội sống cho nhiều người bệnh có nhu cầu cấy, ghép tạng. Khi cộng đồng cùng hiểu biết và chia sẻ với hoạt động nhân văn này, sự sống sẽ được nối dài.

Hiến tạng cứu người: Cho sự sống được tiếp nối dài hơn
Hiến tạng cứu người: Cho sự sống được tiếp nối dài hơn

VOV.VN - Mỗi ngày, có hàng ngàn người bị suy tạng giai đoạn cuối vẫn đang chờ đợi để được ghép tạng, chờ một phép màu đến với họ, đó là có được nguồn tạng từ người hiến tặng sau khi qua đời hoặc chết não. Nhiều người bệnh tưởng chừng chẳng còn hy vọng được sống tiếp nhưng nhờ nhận được tạng hiến, họ kéo dài sự sống thêm hàng chục năm, sống vui với gia đình.

Hiến tạng cứu người: Cho sự sống được tiếp nối dài hơn

Hiến tạng cứu người: Cho sự sống được tiếp nối dài hơn

VOV.VN - Mỗi ngày, có hàng ngàn người bị suy tạng giai đoạn cuối vẫn đang chờ đợi để được ghép tạng, chờ một phép màu đến với họ, đó là có được nguồn tạng từ người hiến tặng sau khi qua đời hoặc chết não. Nhiều người bệnh tưởng chừng chẳng còn hy vọng được sống tiếp nhưng nhờ nhận được tạng hiến, họ kéo dài sự sống thêm hàng chục năm, sống vui với gia đình.