Sở Y tế Đắk Lắk báo cáo ca tử vong sau thay van động mạch chủ qua da

VOV.VN - Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Báo cáo số 299/BC-SYT, ngày 16/8/2024 về ca bệnh tử vong sau thay van động mạch chủ qua da  (TAVI ) tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột. Ca phẫu thuật có sự tham gia của 3 bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai.

Người tử vong là bà N.T.A, sinh năm 1957, ở tổ 105, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng nhập viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột vào ngày 26/7/2024.

Để xem xét, đánh giá các nội dung liên quan đến trường hợp tử vong vừa nêu, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã thành lập Hội đồng chuyên môn làm việc với Bệnh viện Đại học Y Dược  Buôn Ma Thuột. Trên cơ sở các hồ sơ, tài liệu do Bệnh viện cung cấp, Hội đồng chuyên môn Sở Y tế kết luận:

Quá trình thực hiện ca phẫu thuật Bệnh viện chưa có bác sỹ chẩn đoán hình ảnh, bác sỹ siêu âm tim tham gia phẫu thuật theo đúng quy định. Bệnh viện chưa cung cấp hợp đồng hỗ trợ chuyên môn giữa Bệnh viện với Bệnh viện Bạch Mai; chưa cung cấp được hợp đồng làm việc giữa Bệnh viện và các bác sĩ thuộc đội hỗ trợ chuyên môn của Bệnh viện Bạch Mai gồm: ông Phạm Mạnh Hùng, ông Đinh Huỳnh Linh và ông Lê Xuân Thận.

Quá trình điều trị, chẩn đoán cho người bệnh, Bệnh viện chưa thực hiện đủ các cận lâm sàng hỗ trợ chẩn đoán như: Chụp động mạch vành; đo đường kính lỗ van, đường kính gốc động mạch chủ, đường kính động mạch chủ; chụp CT mạch vành để đánh giá buồng tim, van tim, gốc động mạch chủ và quai động mạch chủ.

Khi xảy ra biến chứng ê-kíp thực hiện ca phẫu thuật đã chỉ định mở ngực là chưa phù hợp vì: Chưa có đội ngũ phẫu thuật tim, chưa có tuần hoàn ngoài cơ thể và các máy móc hỗ trợ hồi sức tim. Đồng thời, sau khi người bệnh xảy ra tai biến, ê-kíp chưa làm lại các xét nghiệm, cận lâm sàng đánh giá mức độ mất máu và đánh giá chức năng các cơ quan khác đối với người bệnh. Người bệnh có chẩn đoán cơn đau thắt ngực không ổn định khi chưa có chụp kiểm tra động mạch vành.

Kết quả cận lâm sàng siêu âm tim Doppler chưa đo đường kính van động mạch chủ và diện tích hẹp lỗ van động mạch chủ.

Đối với quy chế hội chẩn: Có 2 biên bản hội chẩn trong hồ sơ bệnh án. Tuy nhiên, quy trình hội chẩn chưa đúng theo quy định (cần có biên bản hội chẩn cấp khoa, cấp liên khoa hoặc cấp toàn viện trước khi mời chuyên gia tuyến trên hỗ trợ chuyên môn; chưa hội chẩn ngoại khoa trước mổ).

Đối với việc ghi chép hồ sơ bệnh án: Hồ sơ bệnh án do Bệnh viện cung cấp chưa ghi nhận diễn tiến đối với người bệnh tại khoa ICU kể từ thời điểm 17 giờ 20 phút, ngày 28/7/2024.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các xã vùng khó khăn tỉnh Đắk Lắk nỗ lực vận động học sinh đến lớp
Các xã vùng khó khăn tỉnh Đắk Lắk nỗ lực vận động học sinh đến lớp

VOV.VN - Năm học mới sắp bắt đầu, nhưng tình trạng học sinh ở vùng khó khăn, vùng đông đồng bào dân tộc thiểu số ra lớp không đều luôn là nỗi lo của những người làm công tác giáo dục của Đắk Lắk. Những ngày này, cán bộ, giáo viên các trường ngoài chuẩn bị giáo án còn phải đến từng nhà, vận động từng phụ huynh, học sinh với mong muốn các em đến trường đông đủ

Các xã vùng khó khăn tỉnh Đắk Lắk nỗ lực vận động học sinh đến lớp

Các xã vùng khó khăn tỉnh Đắk Lắk nỗ lực vận động học sinh đến lớp

VOV.VN - Năm học mới sắp bắt đầu, nhưng tình trạng học sinh ở vùng khó khăn, vùng đông đồng bào dân tộc thiểu số ra lớp không đều luôn là nỗi lo của những người làm công tác giáo dục của Đắk Lắk. Những ngày này, cán bộ, giáo viên các trường ngoài chuẩn bị giáo án còn phải đến từng nhà, vận động từng phụ huynh, học sinh với mong muốn các em đến trường đông đủ

Ghi nhận trường hợp đầu tiên tử vong do sốt xuất huyết tại Đắk Lắk
Ghi nhận trường hợp đầu tiên tử vong do sốt xuất huyết tại Đắk Lắk

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk vừa ghi nhận trường hợp đầu tiên ở tỉnh tử vong vì bệnh sốt xuất huyết (SXH) trong năm nay.

Ghi nhận trường hợp đầu tiên tử vong do sốt xuất huyết tại Đắk Lắk

Ghi nhận trường hợp đầu tiên tử vong do sốt xuất huyết tại Đắk Lắk

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk vừa ghi nhận trường hợp đầu tiên ở tỉnh tử vong vì bệnh sốt xuất huyết (SXH) trong năm nay.

Sốt xuất huyết ở Đắk Lắk tăng nhanh, nhiều trường hợp chuyển nặng
Sốt xuất huyết ở Đắk Lắk tăng nhanh, nhiều trường hợp chuyển nặng

VOV.VN - Số ca bệnh Sốt xuất huyết (SXH) ở tỉnh Đắk Lắk tăng nhanh trong tháng 7 và những ngày đầu tháng 8, nâng tổng số ca mắc lên 1.325 trường hợp, trong đó có nhiều ca bệnh nặng. Trong khi đó, công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết tại Đắk Lắk còn gặp nhiều khó khăn, không chỉ thiếu vật tư, hóa chất mà còn thiếu cả sự chủ động, tự giác của người dân.

Sốt xuất huyết ở Đắk Lắk tăng nhanh, nhiều trường hợp chuyển nặng

Sốt xuất huyết ở Đắk Lắk tăng nhanh, nhiều trường hợp chuyển nặng

VOV.VN - Số ca bệnh Sốt xuất huyết (SXH) ở tỉnh Đắk Lắk tăng nhanh trong tháng 7 và những ngày đầu tháng 8, nâng tổng số ca mắc lên 1.325 trường hợp, trong đó có nhiều ca bệnh nặng. Trong khi đó, công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết tại Đắk Lắk còn gặp nhiều khó khăn, không chỉ thiếu vật tư, hóa chất mà còn thiếu cả sự chủ động, tự giác của người dân.