Sở Y tế TP HCM: Chưa có phản ánh về chất lượng thuốc trúng thầu
VOV.VN - Sở Y tế TP HCM khẳng định không có cơ sở để nói thuốc kém chất lượng mà trúng thầu và hiện chưa có bệnh viện nào phản anhs về chất lượng thuốc trúng thầu.
Sở Y tế TP HCM vừa có văn bản báo cáo Bộ Y tế và UBND TP HCM về công tác đấu thầu thuốc tập trung đợt 1 năm 2014. Trước những thông tin lo ngại về chất lượng thuốc trúng thầu, Sở Y tế khẳng định: chưa có bệnh viện nào phản ánh về chất lượng thuốc trúng thầu.
Sở Y tế TP HCM cho biết: trong tổng số 1.193 sản phẩm thuốc trúng thầu, có 753 sản phẩm thuốc do Việt Nam sản xuất, chiếm tỷ lệ 63%, sau đó là thuốc của Ấn Độ (81 sản phẩm), Hàn Quốc (25 sản phẩm), Trung Quốc (3 sản phẩm), các nước khác là 331 sản phẩm. Với kết quả trúng thầu này các mặt hàng thuốc trúng thầu mà dư luận nghi ngờ kém chất lượng chiếm một tỷ lệ rất thấp. Tuy nhiên, do một số thuốc trúng thầu lần đầu được đưa vào sử dụng nên Sở Y tế sẽ kiểm định chất lượng các mặt hàng thuốc này và yêu cầu bệnh viện phải nghiêm túc chấp hành việc lấy mẫu kiểm nghiệm, đồng thời tăng cường giám sát, theo dõi và báo cáo chất lượng các thuốc trúng thầu lần đầu được đưa vào sử dụng.
Sở Y tế TP HCM cũng khẳng định không có cơ sở để nói thuốc kém chất lượng mà trúng thầu. Vì theo Luật Đấu thầu mới, phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa là phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá. Do đó, không đơn thuần chỉ có các thuốc có đạt điểm kỹ thuật với giá thấp nhất sẽ được xét trúng thầu mà các thuốc có điểm kỹ thuật cao với giá phù hợp vẫn có thể trúng thầu. Ngoài ra, các thuốc trúng thầu đã được kiểm nghiệm đạt chất lượng và cấp giấy phép lưu hành sản phẩm.
Việc đấu thầu tập trung thuốc đã đem lại hiệu quả trong việc mua sắm khi tiết kiệm được 1.400 tỷ đồng; bảo đảm tính thống nhất về giá ở các cơ sở y tế của thành phố; tiết kiệm thời gian và chi phí tổ chức lựa chọn nhà thầu cho các đơn vị; nâng cao tính công khai, minh bạch, tạo điều kiện và sự cạnh tranh cho nhiều nhà cung cấp tham gia đấu thầu./.