Sở Y tế TP.HCM lên tiếng về dịch vụ "lọc máu ngừa đột quỵ"

VOV.VN - Sở Y tế TP.HCM vừa đưa ra cảnh báo về các quảng cáo dịch vụ "lọc máu ngừa đột quỵ" đang lan truyền trên mạng xã hội. Theo Sở Y tế, chưa có bất kỳ bằng chứng khoa học nào chứng minh hiệu quả của phương pháp này.

Trước những quảng cáo không có căn cứ về dịch vụ "lọc máu ngừa đột quỵ", Sở Y tế TP.HCM đã tổ chức hội thảo với sự tham gia của nhiều chuyên gia đầu ngành.

Tại hội thảo, các chuyên gia khẳng định, hiện chưa có đủ bằng chứng y khoa để áp dụng phương pháp lọc máu, lọc huyết tương cho mục đích phòng ngừa rối loạn lipid máu, đột quỵ hay thải độc trên người khỏe mạnh.

Các chuyên gia tại hội thảo đã trình bày các nghiên cứu về hiệu quả của kỹ thuật lọc máu trong điều trị rối loạn lipid máu, đồng thời phân tích những thách thức và rủi ro khi áp dụng trên thực tế.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng, việc chỉ định lọc huyết tương phải tuân theo khuyến cáo của Hiệp hội Phân Tách Máu Hoa Kỳ (ASFA 2023) và mọi chỉ định mở rộng cần có cơ sở pháp lý, bằng chứng y khoa rõ ràng và sự đồng thuận từ cơ quan chức năng.

Sở Y tế TP.HCM yêu cầu, các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố phải tuân thủ nghiêm ngặt Luật Khám bệnh, chữa bệnh và các quy định của Bộ Y tế, đặc biệt là trong việc quảng cáo dịch vụ y tế.

Các bệnh viện cần tăng cường kiểm tra, rà soát việc tuân thủ chỉ định kỹ thuật lọc máu, lọc huyết tương.

Trước đó, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế DNA (Quận 5, TPHCM) đã quảng cáo về "kỹ thuật lọc máu công nghệ cao loại bỏ mỡ máu giảm nguy cơ đột quỵ" và "lọc máu công nghệ cao phòng ngừa bệnh lý nguy hiểm an tâm sống khỏe".

Sở Y tế TP.HCM đã kiểm tra, yêu cầu bệnh viện chấm dứt các vi phạm này. Đại diện bệnh viện đã thừa nhận sai phạm và cam kết ngừng quảng cáo không đúng quy định.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Chuyên gia y tế cảnh báo về quảng cáo “nổ” lọc máu loại bỏ máu xấu và bệnh tật
Chuyên gia y tế cảnh báo về quảng cáo “nổ” lọc máu loại bỏ máu xấu và bệnh tật

VOV.VN - Mạng xã hội rầm rộ những chiêu trò quảng cáo lọc máu giúp loại bỏ bệnh tật, ngăn ngừa các bệnh mạn tính. Trước thực trạng này, các chuyên gia y tế khuyên mọi người cần rõ lọc máu chỉ nên dùng trong trường hợp nào và đâu là biện pháp bảo vệ sức khỏe tốt nhất.

Chuyên gia y tế cảnh báo về quảng cáo “nổ” lọc máu loại bỏ máu xấu và bệnh tật

Chuyên gia y tế cảnh báo về quảng cáo “nổ” lọc máu loại bỏ máu xấu và bệnh tật

VOV.VN - Mạng xã hội rầm rộ những chiêu trò quảng cáo lọc máu giúp loại bỏ bệnh tật, ngăn ngừa các bệnh mạn tính. Trước thực trạng này, các chuyên gia y tế khuyên mọi người cần rõ lọc máu chỉ nên dùng trong trường hợp nào và đâu là biện pháp bảo vệ sức khỏe tốt nhất.

Bệnh viện ở TP.HCM quá tải bệnh nhân chạy thận
Bệnh viện ở TP.HCM quá tải bệnh nhân chạy thận

VOV.VN -  TP.HCM có 39 cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế và 8 đơn vị trực thuộc bộ, ngành có triển khai kỹ thuật chạy thận nhân tạo. Để đáp ứng nhu cầu lọc thận cho bệnh nhân, mỗi bệnh viện đều phải tổ chức nhiều ca chạy thận trong ngày. Tuy nhiên, hiện có những bệnh viện đang rơi vào tình trạng quá tải.

Bệnh viện ở TP.HCM quá tải bệnh nhân chạy thận

Bệnh viện ở TP.HCM quá tải bệnh nhân chạy thận

VOV.VN -  TP.HCM có 39 cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế và 8 đơn vị trực thuộc bộ, ngành có triển khai kỹ thuật chạy thận nhân tạo. Để đáp ứng nhu cầu lọc thận cho bệnh nhân, mỗi bệnh viện đều phải tổ chức nhiều ca chạy thận trong ngày. Tuy nhiên, hiện có những bệnh viện đang rơi vào tình trạng quá tải.

Lọc mỡ máu có phòng được đột quỵ?
Lọc mỡ máu có phòng được đột quỵ?

VOV.VN - Nếu lạm dụng lọc máu để phòng ngừa đột quỵ, rất nhiều rủi ro có thể xảy ra và nguy hiểm đến tính mạng. Nếu không phải cơ sở y tế chuyên sâu thì khó có thể có đủ phương tiện và nhân lực để cấp cứu, cuối cùng người chịu thiệt vẫn là bệnh nhân.

Lọc mỡ máu có phòng được đột quỵ?

Lọc mỡ máu có phòng được đột quỵ?

VOV.VN - Nếu lạm dụng lọc máu để phòng ngừa đột quỵ, rất nhiều rủi ro có thể xảy ra và nguy hiểm đến tính mạng. Nếu không phải cơ sở y tế chuyên sâu thì khó có thể có đủ phương tiện và nhân lực để cấp cứu, cuối cùng người chịu thiệt vẫn là bệnh nhân.